Mánh lới của nhóm đối tượng đưa hơn 300 người vượt biên trái phép sang Trung Quốc

Hà Hằng

Nhóm đối tượng này đã lên mạng xã hội rủ rê lôi kéo những người có nhu cầu đi XKLĐ với lời mời hấp dẫn. Nếu đưa 1 lao động trót lọt, các đối tượng sẽ được hưởng 10 triệu đồng. Với thủ đoạn trên, CQĐT xác định nhóm người này đã đưa hơn 300 người sang Trung Quốc trái phép.

Ba đối tượng cấu kết đưa lao động trái phép sang Trung Quốc

Ngày 18/8, thông tin từ Công an TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối Ngô Văn Linh (26 tuổi), Bùi Văn Lưu (27 tuổi), cùng trú tại xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa và Hoàng Thanh Tuấn (25 tuổi), trú tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa về hành vi tổ chức cho người khác vượt biên trái phép sang Trung Quốc và các hành vi liên quan khác.

Theo thông tin ban đầu, thời gian gần đây, các trinh sát Công an TP.Vinh phát hiện một số công dân trên địa bàn xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Nhận thấy, tình hình dịch bệnh covid – 19 đang diễn biến phức tạp, lãnh đạo Công an TP.Vinh đã ra quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Sau thời gian điều tra, xác minh, ban chuyên án xác định Ngô Văn Linh là kẻ cầm đầu trong đường dây này. Đối tượng đã móc nối với Lưu và Tuấn để đưa các lao động sang Trung Quốc.

Bước đầu, Linh, Lưu và Tuấn khai nhận đã đưa hơn 300 lao động sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch

Ba đối tượng này đã lên mạng xã hội tìm kiếm người dân có nhu cầu đi XKLĐ chui tại Trung Quốc. Chúng đưa ra những lời mời hết sức hấp dẫn như: Đi nhanh, không cần giấy tờ tùy thân và chỉ cần cọc 2 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 18/7, thông qua mạng xã hội, Linh biết được trên địa bàn TP.Vinh và các huyện lân cận đang có nhiều lao động cần sang Trung Quốc để lao động. Linh đã chủ động tìm cách liên lạc với các lao động và hẹn gặp họ. Linh cam kết với các lao động đi Trung Quốc theo đường tiểu ngạch mà không cần các giấy tờ thủ tục theo quy định của pháp luật. Quá trình liên lạc, Linh cùng Tuấn và Lưu đã liên lạc được với 6 người trú tại TP.Vinh, huyện Nghi Lộc, Nam Đàn, Thanh Chương. Ba đối tượng đã hẹn những người này ở quán bia ở TP.Vinh. Ở đây, 3 đối tượng thống nhất phương thức đi theo đường tiểu ngạch không cần giấy tờ. Mỗi người phải trả cho Linh 10 triệu đồng.

Sa lưới

Lao động chỉ cần đặt cọc trước mỗi người 2 triệu đồng và hẹn ngày 19/7/2020 sẽ gặp các đối tượng để giao tiền rồi đón xe đi sang Trung Quốc. Đến 9h ngày 19/7/2020, tại quán cà phê trên địa bàn TP.Vinh, Linh cùng Tuấn và Lưu đã nhận từ những người trên số tiền đặt cọc là 12 triệu đồng theo như đã thỏa thuận. Sau khi nhận tiền đặt cọc, Linh gọi xe taxi đưa 6 người trên ra bến xe Bắc Vinh để bắt xe khách đi tỉnh Cao Bằng vượt biên sang Trung Quốc.

Khi đến bến xe Bắc Vinh, Linh cùng Tuấn và Lưu đưa 6 người này lên xe khách để đi theo đúng lịch trình. Tuy nhiên, khi xe khách trên đi đến địa phận xã Nghi Liên thì bị Công an TP.Vinh bắt quả tang.

Tại thời điểm đó, ban chuyên án còn phát hiện và thu giữ trong túi quần của đối tượng Linh 1 gói nặng 0,54g được bọc bằng giấy bạc màu vàng, nghi là ma túy cùng số tiền 10 triệu đồng.

Bước đầu, tại CQĐT Linh khai nhận đã từng sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch mà không cần các giấy tờ, thủ tục theo quy định của pháp luật. Linh về Việt Nam lên mạng xã hội tìm kiếm người có nhu cầu cần sang lao động tại Trung Quốc theo con đường này để kiếm tiền tiêu xài.

Linh đã móc nối với Tuấn và Lưu, hình thành đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc chỉ với giá 10 triệu đồng. Cũng qua kết quả điều tra ban đầu, ban chuyên án đã xác định được từ năm 2015 đến nay, nhóm đối tượng do Linh cầm đầu đã tổ chức đưa hơn 300 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Cả ba đối tượng đều bị khởi tố về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Riêng đối tượng Ngô Văn Linh còn bị điều tra thêm về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện, chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

H.H