Nam Bộ sắp đón mưa dông rất to?

Nam Bộ sắp đón mưa dông rất to?

Nguyễn Ngọc Hoài Thanh

Nguyễn Ngọc Hoài Thanh

Thứ 3, 21/05/2024 11:28

Dự báo trong những ngày tới khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, có nơi cục bộ có mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đêm qua và sáng sớm ngày 21/5, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 20/5 đến 8h ngày 21/5 có nơi trên 100mm như: Hàm Tiến (Bình Thuận) 186.8mm, Đạo Nghĩa (Đăk Nông) 140.4mm, Nghĩa Thắng (Đăk Lăk) 102mm, Gò Quao (Kiên Giang) 176.6mm, Xuân Đông (Tiền Giang) 146.4mm, Long Sơn (Bà Rịa -Vũng Tàu) 119.8mm,…

Dự báo chiều và tối 21/5, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 80mm.

Chiều và đêm 21/5, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 120mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

Xã hội - Nam Bộ sắp đón mưa dông rất to?

Nhiều nơi mưa to. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trên địa bàn Tp.HCM vùng mây dông đang phát triển và gây mưa rào kèm dông, sét. Dự báo trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét.

Dự báo từ ngày 22-24/5, khu vực vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối); sau mưa giảm và có thể chỉ xuất hiện ở vài nơi. Đến khoảng ngày 28/5 trở đi mưa khả năng có xu hướng gia tăng dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ban ngày có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất tại miền Tây Nam bộ phổ biến từ 31-34 độ C, có nơi cao hơn.

Đáng chú ý theo dự báo mực nước trên sông Tiền và sông Hậu biến đổi chậm theo triều. Mực nước cao nhất tuần tại Tân Châu (An Giang) là 1,45m, tại Châu Đốc (An Giang) là 1,65m, ở mức cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) cùng kỳ khoảng 0,25-0,30m.

Trong khi đó, mực nước thủy triều trạm Vũng Tàu từ ngày 21/5-30/5 dao động ở mức trung bình, đỉnh triều trong khoảng thời gian này dao động trong khoảng 3,60-3,80m, thời gian xuất hiện đỉnh triều chủ yếu diễn ra vào khoảng 3h đến 5h và 11h đến 14h hằng ngày.

Mực nước thủy triều phía biển tây (trạm Rạch Giá) từ ngày 11/5-20/5 dao động ở mức trung bình và có xu hướng tăng về cuối thời kỳ, đỉnh triều trong khoảng thời gian này dao động trong khoảng 0,25- 0,35m, thời gian xuất hiện trong khoảng 20 đến 23 giờ hằng ngày.

Chiều sâu ranh giới mặn 4‰ tại các cửa sông chính như sau: sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây: phạm vi xâm nhập mặn 90-120km; sông Cửa Tiểu, Cửa Đại: phạm vi xâm nhập mặn 40-44km; sông Hàm Luông: phạm vi xâm nhập mặn 45-48km; sông Cổ Chiên: phạm vi xâm nhập mặn 30-33km; sông Hậu: phạm vi xâm nhập mặn 30-32km; sông Cái Lớn: phạm vi xâm nhập mặn 35-42km.

Dự báo từ nay đến cuối tháng 5/2024, xâm nhập mặn ở ĐBSCL có xu thế giảm dần.

Ngoài ra, dự báo tình hình xâm nhập mặn trên khu vực Tp.HCM (từ ngày 21/5 đến ngày 30/5), Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết trong tuần tới, độ mặn tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn - Đồng Nai có khả năng giảm nhanh đến cuối tuần. Độ mặn 4‰ có thể xâm nhập vào sâu nhất cách cửa sông khoảng 45-50km.

Tin cảnh báo mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển

Hiện ở khu vực Nam vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan đang có mưa rào và dông.

Dự báo ngày và đêm 21/5, ở khu vực Nam vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa); vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, đề phòng sóng cao trên 2.0m.

Dự báo tác động: Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng cao.

Trúc Chi (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.