Người cao tuổi nhất thế giới tại Đồng Nai

Người cao tuổi nhất thế giới tại Đồng Nai

Nguyễn Anh Trọng
Thứ 5, 29/02/2024 | 16:30
0
Cụ bà 119 tuổi tại thành phố Long Khánh (tỉnh Đồng Nai), lớn hơn người giữ kỷ lục cao tuổi nhất thế giới hiện tại đến 2 tuổi.

Đối chiếu những giấy tờ liên quan được cơ quan chức năng xác thực, cụ Trịnh Thị Khơng (sinh ngày 14/6/1905 tại tỉnh Thanh Hoá, hiện đang sinh sống tại xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh), đến thời điểm này, đã bước sang tuổi 119.

Theo Kỷ lục Guinness thế giới, cụ Khơng hiện nhiều hơn người đang nắm giữ kỷ lục cao tuổi nhất thế giới đến 2 tuổi.

Dân sinh - Người cao tuổi nhất thế giới tại Đồng Nai

Con, cháu, chắt quây quần cùng cụ Trịnh Thị Khơng.

Từ năm 2014 trở về trước, cụ Khơng khi đó đã 110 tuổi vẫn đều đặn bắt xe khách từ tỉnh Thanh Hóa một mình vào tỉnh Đồng Nai thăm con cháu. Thường thì cụ ở chơi từ 3-4 tháng, rồi về quê sống cùng con trai lớn năm nay đã ngoài 88 tuổi.

Năm 2014, cụ quyết định vào tỉnh Đồng Nai ở hẳn cùng con gái thứ hai, vì mẹ và con gái chăm nhau thuận tiện hơn. Từ đó, mỗi năm cụ lại đón xe ra Ttỉnh hanh Hóa chơi vài tháng rồi lại vào.

Nhưng từ thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát đến nay, phần vì sức khỏe không tốt, phần vì con cháu cản do lo ngại cụ tuổi đã cao, đi lại mệt nhọc nên cụ Khơng không thường xuyên về thăm quê như trước.

Dân sinh - Người cao tuổi nhất thế giới tại Đồng Nai (Hình 2).

Giấy chúc thọ do chính quyền địa phương tặng nhân cụ Trịnh Thị Khơng 118 tuổi vào năm 2023.

Bà Đỗ Thị Ninh năm nay đã 81 tuổi, là con gái thứ hai của cụ Khơng và là người trực tiếp chăm sóc cụ. Bà Ninh cho hay, mẹ bà tuy lớn tuổi nhưng vẫn tự ăn uống, sinh hoạt tự chủ.

Tuy nhiên, để yên tâm, mỗi khi cụ Khơng muốn đi lại, gia đình luôn có người theo sát để dìu. Riêng thức ăn phải nấu thành cháo nhừ để cụ dễ tiêu hóa. Cụ Khơng được phục vụ ăn nhiều bữa trong ngày với khẩu phần được chia nhỏ.

Theo bà Đỗ Thị Ninh, mỗi tháng cụ Khơng được nhận chế độ trợ cấp của Nhà nước là 1,1 triệu đồng. Riêng người chăm sóc cụ Khơng là con gái thứ hai được Nhà nước hỗ trợ 300 ngàn đồng/ tháng.

Để cụ không chán ăn mà bỏ bữa, bà Ninh cùng các con đổi món liên tục. Khi đến bữa ăn, con cháu cùng quây quần ngồi bên để tạo không khí vui tươi. “Nhờ vậy mà mẹ tôi hay cười lắm. Thấy mẹ vui mình cũng cố gắng thật nhiều để chăm sóc mẹ”, bà Ninh chia sẻ.

Cũng theo bà Ninh, cha bà là liệt sĩ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Một mình mẹ bà phải vừa làm cha, vừa làm mẹ chăm sóc 7 người con. May mắn là tất cả 4 con trai, 3 con gái trong nhà hiện đều khỏe mạnh. Người anh cả sinh năm 1936; còn em út ra đời khi mẹ bà đã gần 50 tuổi.

Hiện cụ Khơng có đến 150 con, cháu, chắt, chút, chít. May mắn là phần đông sinh sống tại tỉnh Đồng Nai nên có nhiều dịp gặp nhau, dù cụ Khơng không nhớ được hết tên con cháu.

Dân sinh - Người cao tuổi nhất thế giới tại Đồng Nai (Hình 3).

Thiếp Mừng thọ do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng cụ Trịnh Thị Khơng cách đây 10 năm khi cụ chuẩn bị đón tuổi 110 vào năm 2014.

Năm 2018, cụ Khơng bị ngã dẫn đến gãy xương háng. Lúc đó sức khỏe cụ rất yếu và bệnh viện đã cho về lo hậu sự. Gia đình cũng đã chuẩn bị mọi thứ dành cho điều không may.

Nhưng theo bà Ninh, điều kỳ diệu đã đến với gia đình khi cụ dần hồi phục. Sau đó, thông qua nhiều phương pháp điều trị Đông - Tây y kết hợp, vết xương gãy sau nhiều tháng điều trị đã lành lặn.

Hiện mỗi năm, gia đình cụ Khơng đều đón các đoàn của tỉnh, thành phố, xã đến thăm hỏi, chúc thọ. Như vào tháng 6/2023, chính quyền địa phương đã đến tận nhà trao bảng mừng thọ 118 tuổi cho cụ Khơng, tặng quà chúc mừng.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Bình Lộc - Phạm Thanh Xuân cho hay, trường hợp của cụ Khơng và gia đình luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương.

Trong số các con, cháu của cụ, có 5 người là đảng viên. Nhiều thành viên trong đại gia đình từng tham gia kháng chiến, trong số này có những trường hợp đã hy sinh vì nền độc lập của dân tộc. Một số người khác đã và đang công tác trong môi trường quân đội, bộ máy chính quyền ở các địa phương.

Dân sinh - Người cao tuổi nhất thế giới tại Đồng Nai (Hình 4).

Cụ Trịnh Thị Khơng trò chuyện cùng phóng viên.

Về phần mình, mỗi khi có khách đến thăm, cụ Khơng luôn thay quần áo gọn gàng, ngồi cạnh mép giường để tiếp khách. Cụ Khơng cho hay, cụ rất vui khi mọi người đến chơi và vui nhất là khi được quây quần với đại gia đình.

Hiện gia đình, chính quyền địa phương đang thực hiện các thủ tục liên quan để công nhận cụ Khơng là người cao tuổi nhất thế giới.

Đồng Nai: Bắt nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Thứ 5, 29/02/2024 | 08:51
Công an bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép chất ma tuý trên địa thành phố Biên Hòa.

Đồng Nai: Khám xét nơi làm việc của lãnh đạo xã Xuân Hưng

Thứ 4, 28/02/2024 | 20:32
Chiều ngày 28/2, nhiều cảnh sát mặc thường phục đi trên 2 ô tô công vụ đến khám xét tại trụ sở UBND xã Xuân Hưng.

Đồng Nai: Điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến một người tử vong

Thứ 3, 27/02/2024 | 18:35
Trưa ngày 27/2, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ấp Quảng Đà, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom khiến một nạn nhân tử vong.
Cùng tác giả

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai: Giao thông đông đúc vào ngày đầu nghỉ lễ

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:34
Tình hình giao thông đông đúc ở các “cửa ngõ” tại thành phố Biên Hoà, vào sáng ngày đầu kỳ nghỉ  lễ 30/4 và 1/5.

Đồng Nai: Triển khai 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 22:49
Tỉnh Đồng Nai phấn đấu thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong 30 ngày đêm, đối với 3 dự án trọng điểm của tỉnh.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.
Cùng chuyên mục

Cao tốc Bắc-Nam chưa thể thông tuyến đến điểm giao Bãi Vọt

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:00
Cao tốc Bắc - Nam hiện chỉ mới thông tuyến Hà Nội đến Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), điểm giao với QL7. Riêng điểm Bãi Vọt (tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến thông tuyến vào 2/9.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...