Người dân đội mưa đi lễ đền Trần trước giờ khai ấn

Người dân đội mưa đi lễ đền Trần trước giờ khai ấn

Thứ 6, 23/02/2024 | 22:44
0
Ngay từ chiều, dù trời mưa nhưng hàng nghìn người đã đổ về đền Trần Nam Định dâng lễ trước giờ khai ấn.

Lễ hội khai ấn đền Trần (Nam Định) tổ chức từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng, là một trong những lễ hội lớn dịp đầu xuân của cả nước. Ở lễ hội đền Trần năm nay, lễ khai ấn diễn ra vào đêm 23/2 (14 tháng Giêng). Từ 3-4h chiều, du khách thập phương đổ về khu vực đền Trần khá đông.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho lễ khai ấn, Công an Tp.Nam Định phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ huy động hơn 2.800 cán bộ, chiến sỹ, nhân viên các lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự chia thành 5 vòng; trong đó 4 vòng tại khu vực đền Trần với gần 70 chốt bảo vệ cùng 8 tổ kiểm tra, tuần tra giải quyết trật tự giao thông, phòng cháy, chữa cháy không để xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, mất an toàn.

Dân sinh - Người dân đội mưa đi lễ đền Trần trước giờ khai ấn

Cơn mưa rả rích từ sáng khiến lượng khách về đến Trần trước giờ khai ấn không quá đông. Tuy nhiên, càng về chiều muộn, không khí càng tấp nập.

Dân sinh - Người dân đội mưa đi lễ đền Trần trước giờ khai ấn (Hình 2).

Hàng rào sắt được dựng trước cổng đền Trần phân chia 2 làn riêng biệt đảm bảo an ninh, trật tự trước giờ khai ấn.

Dân sinh - Người dân đội mưa đi lễ đền Trần trước giờ khai ấn (Hình 3).
Dân sinh - Người dân đội mưa đi lễ đền Trần trước giờ khai ấn (Hình 4).

Bãi xe được ban tổ chức lễ hội sắp xếp cách đền khoảng 1km. Bảng giá gửi xe được niêm yết, tình trạng chặt chém không diễn ra.

Dân sinh - Người dân đội mưa đi lễ đền Trần trước giờ khai ấn (Hình 5).

Phía bên trong, lực lượng an ninh túc trực để ngăn những hành vi gây rối.

Dân sinh - Người dân đội mưa đi lễ đền Trần trước giờ khai ấn (Hình 6).

Theo ban tổ chức, năm nay ước tính có hàng vạn lượt du khách dự lễ hội khai ấn đền Trần và chiêm bái di tích, nhất là thời điểm diễn ra 2 nghi lễ rước kiệu Ngọc Lộ và rước cước, tế cá vào các ngày 11, 12 tháng Giêng.

Dân sinh - Người dân đội mưa đi lễ đền Trần trước giờ khai ấn (Hình 7).

Lễ khai ấn đền Trần 2024 được tổ chức vào giờ Tý (23h) đêm 14 tháng Giêng (23/2) với các nghi lễ thiêng truyền thống. 5h sáng 15 tháng Giêng (24/2), nhà đền tổ chức phát ấn cho nhân dân ở ba địa điểm: nhà Giải vũ tại cung Thiên Trường, đền Cố Trạch và nhà trưng bày tại cung Trùng Hoa.

Dân sinh - Người dân đội mưa đi lễ đền Trần trước giờ khai ấn (Hình 8).

Ngày 16 tháng Giêng (25/2) ban tổ chức sẽ tổ chức tế, lễ Tết Thượng nguyên tại Đền Cố Trạch và làm lễ dâng Chúc văn hoàn cung.

Dân sinh - Người dân đội mưa đi lễ đền Trần trước giờ khai ấn (Hình 9).

Người dân tới đền Trần bày tỏ lòng thành kính, biết ơn các bậc tiền nhân, không mang tâm lý nặng cúng bái, xin lộc, mong cầu danh vị.

Dân sinh - Người dân đội mưa đi lễ đền Trần trước giờ khai ấn (Hình 10).

Một du khách đến từ Quảng Ninh cho biết "năm nay không còn cảnh chen lấn xô đẩy, các bãi gửi xe cũng không "chặt chém" du khách như mọi năm nên gia đình tôi cũng thấy an toàn, yên tâm hơn khi đi lễ hội đền Trần".

Linh thiêng lễ rước nước - mở màn cho lễ Hội đền Vua Mai

Thứ 5, 22/02/2024 | 17:50
Nghi lễ mang đậm bản sắc văn hóa của người dân địa phương, tạo không khí sôi động, mở màn cho Lễ hội Đền vua Mai năm 2024.

Rùng mình quán nước mía ở Đền Trần: “Lấy nước thừa của khách trước bán cho khách sau”

Thứ 6, 16/02/2024 | 13:59
Công an đã vào cuộc xác minh thông tin một quán nước mía ở Đền Trần (Thái Bình) bị tố “lấy nước thừa của khách trước bán tiếp cho khách sau”.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.