Người dân mất ăn mất ngủ vì cá chết trắng bè

Nguyễn Nhâm

Theo phản ánh của người dân, đến thời điểm này đã có hơn 10 tấn cá bè chết trắng. Họ mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm được nguyên nhân cá chết để khắc phục, tránh hậu quả nặng nề.

Nỗi đau cá chết

Những ngày qua, nhiều người dân làng bè tại phường Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đứng ngồi không yên vì cá bị chết với số lượng lớn. Các chủ bè cá lo lắng, nếu không sớm tìm ra được nguyên nhân cá chết để khắc phục thì nguy cơ số lượng cá chết sẽ tăng mạnh hơn, dẫn đến vỡ nợ rất cao.

Theo các chủ bè, từ tháng 6/2020 đến nay, nguồn nước sông tại khu vực nuôi cá bè có dấu hiệu bị ô nhiễm. Cá nuôi trong các lồng, bè có hiện tượng lờ đờ, bỏ ăn và nổi đầu lên mặt nước. Nhiều bè nuôi thường xuyên xảy ra hiện tượng cá chết bất thường. Để bảo vệ cá, 2 tháng qua, người nuôi cá bè ở khu vực này cho hệ thống máy cung cấp ôxy hoạt động liên tục suốt 24/24 giờ. Nhiều chủ bè cũng hạn chế cho cá ăn vì cá có hiện tượng bỏ ăn hoặc cho ăn là cá chết nhiều hơn.

Cá chết trắng bè.

Nhận được tin báo từ các hộ dân, trong ngày 29 và 30/7 các đơn vị chức năng của TP.Biên Hòa và tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại khu vực nuôi cá bè để ghi nhận tình hình thực tế, truy tìm nguyên nhân cá chết. Trong đó, đoàn công tác của UBND TP.Biên Hòa phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở NN - PTNT) đến khu vực nuôi cá bè tại phường Hiệp Hòa thực hiện việc lấy mẫu nước kiểm tra nhanh tại chỗ.

Kết quả kiểm tra, hàm lượng ôxy hòa tan trong nước mặt tại khu vực bè nuôi cá rất thấp, chỉ khoảng 1.8 mg/l, hàm lượng ôxy hòa tan ở khu vực bờ sông gần khu vực bè nuôi đạt 2,5 mg/l và ở khu vực giữa sông là 3,2 mg/l, đều thấp hơn quy chuẩn cho phép là từ 4mg/l. Đặc biệt, hàm lượng ôxy tại bè nuôi cá thấp hơn khoảng 2,5 lần so với mức quy chuẩn cho phép.

Kết quả đo dòng chảy của nước sông trong bè chỉ từ 0 - 0,1 (gần như không chuyển động) trong khi ở ngoài khu vực bè nuôi là gần 0,3. Đây cũng là nguyên nhân khiến hàm lượng ôxy trong khu vực bè nuôi thấp hơn các khu vực khác trên sông.

Đại diện chi cục Bảo vệ môi trường Đồng Nai cho biết, kết quả quan trắc nước mặt lần gần đây nhất tại khu vực làng cá bè cho thấy, tại 3 vị trí hợp lưu suối Săn Máu, giữa làng cá bè, hợp lưu suối Linh có 3/17 thông số chưa đạt quy chuẩn, gồm: DO dao động từ 3,2 đến 5 mg/l, vi sinh E.Coli vượt từ 15,8 đến 158 lần, Coliform vượt từ 1,1 đến 7 lần. Hơn nữa, hiện ở đoạn sông trên, người dân nuôi cá dày đặc. Đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến cá thiếu ôxy, dẫn đến chết.

Trong ngày 30/7 đại diện chi cục Thủy sản cũng phối hợp với phòng Kinh tế TP.Biên Hòa lấy mẫu cá chết để kiểm nghiệm tìm nguyên nhân và thống kê số lượng cá chết của các hộ dân nuôi. Bước đầu, theo ước tính đến thời điểm này, số cá chết đã lên đến hơn 10 tấn.

Xét nghiệm tìm nguyên nhân

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin Pháp luật, ông Châu Văn Hiệp - Chủ tịch hội Nông dân phường Hiệp Hòa - cho biết, hiện khu vực nuôi cá bè trên sông thuộc phường Hiệp Hòa có 182 hộ nuôi cá bè với gần 1.000 lồng, xổng, tăng hàng trăm lồng so với năm 2019. Tình trạng lồng, xổng nuôi cá tăng nhanh tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người nuôi. Vì trước đó, ở khu vực này từng xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt gây thiệt hại nặng nề cho người nuôi cá. Do đó, nhiều hộ nuôi cá bè càng lo lắng trước tình trạng cá bè đang chết hàng loạt.

Ông Hoàng Văn Vinh - người nuôi cá trên làng bè - chia sẻ, đợt này cá chết từ cách đây khoảng 2 tháng. Tuy nhiên, cá chết lẻ tẻ không ảnh hưởng nhiều nên mọi người chưa báo tin cho chính quyền. Gần đây, cá bắt đầu chết hàng loạt khiến ông cùng rất nhiều hộ nuôi cá khác rất lo lắng, gửi đơn cầu cứu lên cơ quan chức năng. Ông Vinh cũng nghi ngờ nguyên nhân cá chết là do nguồn nước bị ô nhiễm vì nhiều năm qua, có nhiều giai đoạn cá chết như hiện tại.

Đìu hiu làng bè.

“Tôi và nhiều hộ nuôi cá khác chỉ mong sớm điều tra xác định rõ nguyên nhân để xử lý sớm, tránh để lại hậu quả nặng nề như nhiều năm trước. Bà con cố gắng làm ăn, nợ nần đang chồng chất, nếu cá tiếp tục chết hàng loạt có nguy cơ vỡ nợ. Những nhà nuôi cá giống cũng gặp nạn. Nhiều hộ như chúng tôi, có cá gần đến kỳ thu hoạch mà chết trắng. Mong là không vỡ nợ, rơi vào cảnh nợ nần như nhiều năm trước đây”, ông Vinh chia sẻ.

Anh Nguyễn Tuấn – người nuôi cá bè tại đây - thông tin thêm, khoảng 4 ngày nay cá bắt đầu chết số lượng nhiều khiến anh và các hộ nuôi bất an, lo lắng. Nhiều hộ phải vớt cá bán đổ bán tháo. Cá chết chủ yếu là cá diêu hồng, cá trắm,… “Mong ngành chức năng sớm tìm ra nguyên nhân cá chết hàng loạt như vậy. Hiện tại, bè của gia đình tôi cá gần đến thời kỳ thu hoạch chết số lượng rất nhiều. Chẳng biết kêu ai chỉ biết chờ kết quả của cơ quan chức năng”, anh Tuấn nói.

Ngày 31/7, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật, đại diện chi cục Bảo vệ môi trường Đồng Nai cho biết, các đơn vị chức năng liên quan đã lấy mẫu nước, mẫu cá để giám định, truy tìm ra nguyên nhân cá chết. Hiện, chưa có kết luận. Khi có kết quả cơ quan chức năng sẽ công bố đến báo chí. Cơ quan cũng nhận được đơn thư cầu cứu của người dân và đã cử cán bộ đến hỏi thăm, động viên tinh thần người dân làng bè.

N.N.