Bản tin 13/7: Người đàn ông tự bắn 4 cây đinh vào đầu; Xử lý nghiêm vụ nữ sinh dùng thiết bị gian lận thi cử

Bản tin 13/7: Người đàn ông tự bắn 4 cây đinh vào đầu; Xử lý nghiêm vụ nữ sinh dùng thiết bị gian lận thi cử

Thứ 4, 13/07/2022 | 07:15
0
Người đàn ông tự bắn 4 cây đinh vào đầu; Xử lý nghiêm vụ nữ sinh dùng thiết bị gian lận thi cử; Ăn côn trùng trong vườn, 4 người nhập viện... là những tin nổi bật.

Người đàn ông tự bắn 4 cây đinh vào đầu

Ngày 12/7, trao đổi với Zing, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhân có 4 cây đinh trong hộp sọ.

Bệnh nhân là ông L.H.H. (36 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) nhập viện trong tình trạng xuất huyết não.

Chụp X-quang, các bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Tây Ninh phát hiện trong hộp sọ ông H. có bốn cây đinh dài 1,5 cm, đường kính khoảng 2 li nằm ở vùng thái dương bên trái.

Sau khi xét nghiệm, các bác sĩ đã phẫu thuật gắp bốn cây đinh ra khỏi đầu ông H..May mắn những chiếc đinh này không vào não, bệnh nhân chỉ có dấu hiệu xuất huyết não nhẹ.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh, ông L.H.H. giải thích do buồn chuyện gia đình, cảm thấy cô đơn, không ai quan tâm tới nên có suy nghĩ hành hạ bản thân và tự lấy máy bắn đinh bắn vào đầu mình.

Sẽ xử lý nghiêm vụ nữ sinh dùng thiết bị gian lận thi cử

VietNamNet đưa tin, chiều 12/7, tại Hội nghị thông tin báo chí thường kỳ, lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Ninh đã thông tin về trường hợp nữ sinh “tuồn” đề thi tiếng Anh ra ngoài và công tác chấm thi.

Ông Nguyễn Văn Tuế, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh cho biết, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Quảng Ninh có 3 thí sinh vi phạm quy chế thi, bị kỷ luật đình chỉ. Đặc biệt tại điểm thi Trường THPT Đầm Hà có nữ sinh dùng thiết bị điện tử để gửi đề thi môn tiếng Anh ra ngoài nhờ người giải hộ.

Hội đồng coi thi đã lập biên bản và thu giữ các đồ vật trong người thí sinh P.T.P (SN 2004, trú thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà), gồm 1 điện thoại iPhone XS Max, 1 thiết bị phát wifi di động, 1 hộp nhỏ, 1 bộ dây được giấu trong người thí sinh. Qua kiểm tra từ phía Công an huyện Đầm Hà còn phát hiện và lấy bên trong tai phải thí sinh P. có 1 dị vật kim loại nhỏ (khoảng 1cm).

Về sự việc này, ông Nguyễn Văn Tuế cho biết: Đây là trường hợp hi hữu xảy ra và rất đáng buồn. "Phía cơ quan chức năng địa phương đang phối hợp điều tra vụ việc, sẽ xử lý nghiêm", ông Tuế khẳng định.

4 người nhập viện sau khi ăn côn trùng bắt trong vườn nhà

Theo thông tin trên VOV, đêm 11/7, thấy có nhiều côn trùng trong vườn nhà, nghĩ là bọ xít, anh H.V.L. ở xã Tà Lại, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cùng một số thành viên trong gia đình đã bắt khoảng 0,5kg côn trùng mang về rang ăn. Sau khi ăn một lúc, cả gia đình đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và nôn.

Xã hội - Bản tin 13/7: Người đàn ông tự bắn 4 cây đinh vào đầu; Xử lý nghiêm vụ nữ sinh dùng thiết bị gian lận thi cử

Anh L.nhập viện trong tình trạng đau đầu, mệt mỏi sau khi ăn côn trùng trong vườn nhà. Ảnh: VOV

Đến sáng 12/7, anh L. mệt mỏi, đau cơ toàn thân và nôn 2 lần, nên được gia đình đưa tới Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên, huyện Mộc Châu cấp cứu. 3 thành viên khác trong gia đình cũng phải vào viện xét nghiệm.

Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên (Mộc Châu) cho biết, trong 4 người vào viện thì 2 người bị nhẹ hơn hôm 12/7 đã được về nhà; 2 người bị ngộ độc nặng hơn, trong đó có anh L. hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện; sức khỏe cả 2 đều khá tốt và sẽ được ra viện sau khi hoàn toàn hồi phục.

Bác sĩ Nguyễn Văn Sỹ khuyến cáo, bên cạnh một vài dạng côn trùng đã biết rõ ràng, có thể dùng làm thực phẩm, người dân không nên sử dụng các sinh vật lạ, hoặc không chắc chắn làm thực phẩm để đảm bảo an toàn và phòng tránh ngộ độc.

Số mắc Covid-19 tăng mạnh, 1 ca tử vong

Về tình hình dịch Covid-19, Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 11/7 đến 16h ngày 12/7, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 873 ca mắc, tăng 305 ca so với ngày trước đó.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.756.254 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.530 ca nhiễm).

Trong ngày, có 9.151 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 9.780.172 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 30 ca.

Trong 24 giờ qua ghi nhận 1 ca tử vong do Covid-19 tại Quảng Ninh. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.090 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Ngày 11/7 có 346.420 liều vắc-xin Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 236.111.209 liều.

Minh Hoa (t/h)

 

Một số bị cáo vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình được giảm án

Thứ 5, 22/10/2020 | 14:14
Khép lại phiên xét xử phúc thẩm vụ án gian lận thi cử ở Hòa Bình, TAND Cấp cao quyết định chấp nhận một phần đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 2/3 bị cáo.

Thu giữ hàng trăm thiết bị tiếp tay cho hành vi gian lận thi cử

Thứ 3, 04/08/2020 | 20:22
Bộ Công an đã phát hiện và triệt phá đường dây buôn bán thiết bị ghi âm, quay phim dưới hình thức đồng hồ, bút… để sử dụng trong việc gian lận thi cử.

Sa thải một nhân viên kỹ thuật vì gian lận trong thi cử

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:31
Ngày 28/7, thông tin PV có được, Hiệu trưởng trường cao đẳng Công nghiệp Huế (số 70, đường Nguyễn Huệ, TP.Huế) vừa ký quyết định về việc kỷ luật một nhân viên của trường với hình thức sa thải.

Các bị cáo trong vụ gian lận thi cử tại Sơn La kháng cáo

Thứ 4, 24/06/2020 | 21:13
Các bị cáo cho rằng hình phạt mà tòa án đưa ra là quá nặng nên đã làm đơn kháng cáo kêu oan, mong giảm nhẹ hình phạt.
Cùng chuyên mục

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đồng Nai: 82 phạm nhân được xét, đề nghị giảm thời gian chấp hành án

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:42
Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức họp xét, thẩm định hồ sơ giảm án đợt lễ 30/4 cho phạm nhân đang chấp hành án trên địa bàn.

Làm “sống lại” di tích bằng công nghệ số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:22
Từ thành công của nhiều di tích văn hóa, lịch sử cho thấy, thế mạnh công nghệ có ý nghĩa quan trọng trong việc “đánh thức” những tiềm năng di sản vẫn còn “ngủ say”.

“Sa Tăng kinh điển nhất màn ảnh”: Nhận lời đóng Tây Du Ký không lấy thù lao, cuối đời bệnh tật

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:15
Tây Du Ký là tượng đài, gắn liền với tuổi thơ của nhiều khán giả. "Sa Tăng" Diêm Hoài Lễ cũng là một trong số diễn viên trở nên nổi tiếng sau thành công của bộ phim.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (1): Liên kết các ngành, triển khai nhiều giải pháp

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:00
Hà Tĩnh đã và đang đồng loạt triển khai phương án, quyết liệt chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, góp phần giúp Việt Nam sớm gỡ được thẻ vàng IUU.
     
Nổi bật trong ngày

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Dự báo nắng nóng gay gắt bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ sắp tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Theo chuyên gia dự báo thời tiết, nắng nóng sẽ bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hôm nay thời tiết có mát mẻ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (24/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 23/4: Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp; Đã có 29 ca tử vong do bệnh dại tại 17 địa phương...