Nhiều điểm mới trong tuyển sinh đầu cấp Tp.HCM năm 2024

Nhiều điểm mới trong tuyển sinh đầu cấp Tp.HCM năm 2024

Thứ 4, 28/02/2024 | 11:36
0
Năm nay, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Tp.HCM sẽ có một số điều chỉnh, từ đó yêu cầu thí sinh, phụ huynh cần nắm rõ để tránh sai sót.

Những điều chỉnh kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Tp.HCM thí sinh cần lưu ý

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Tp.HCM thông tin, kỳ thi năm nay sẽ có những điều chỉnh liên quan đến số nguyện vọng cũng như cách thức đăng ký nguyện vọng tuyển sinh.

Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Tp.HCM năm 2024 được đăng ký 3 nguyện vọng lớp 10 thường tại các trường THPT công lập. Riêng thí sinh đăng ký nguyện vọng chuyên sẽ chỉ được đăng ký 2 nguyện vọng lớp 10 chuyên thay vì 4 nguyện vọng chuyên như các năm trước đây.

Trong đó, nguyện vọng chuyên có thể đăng ký vào lớp 10 chuyên trong 2 trường chuyên là THPT chuyên Lê Hồng Phong và THPT chuyên Trần Đại Nghĩa; hoặc có thể đăng ký lớp chuyên trong các trường THPT thường có lớp chuyên là THPT Nguyễn Hữu Huân, THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Mạc Đĩnh Chi và THPT Gia Định.

Với thí sinh tham gia thi tuyển vào lớp 10 tích hợp, ngoài 3 nguyện vọng lớp 10 thường sẽ có thêm 2 nguyện vọng lớp 10 tích hợp vào các trường THPT có tuyển sinh lớp tích hợp. Thí sinh đăng ký nguyện vọng chuyên sẽ không được đăng ký nguyện vọng tích hợp và ngược lại.

Theo kế hoạch hàng năm, dự kiến vào tháng 4, Sở GD&ĐT sẽ công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của từng trường THPT cụ thể và học sinh sẽ thực hiện việc đăng ký nguyện vọng theo hình thức trực tuyến.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2024 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6/2024, với 3 môn thi: toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Thí sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10 chuyên, tích hợp sẽ dự thi thêm môn chuyên, tích hợp.

2 trường chuyên dừng tuyển sinh lớp thường

Sở GD&ĐT Tp.HCM cho biết thêm, từ năm học 2024-2025, sẽ dừng tuyển sinh lớp không chuyên tại 2 trường chuyên THPT Lê Hồng Phong và Trần Đại Nghĩa.

Điều này được thực hiện theo quy định tại Thông tư 05/2023 của Bộ GD&ĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên, quy định việc tuyển sinh lớp không chuyên trong trường chuyên chỉ được thực hiện hết năm học 2023-2024. Từ năm học 2024-2025, sẽ không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên.

Theo Sở GD&ĐT Tp.HCM, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 là kỳ thi cuối cùng học sinh học theo chương trình cũ, nên các môn thi và phương thức thi giữ nguyên như các năm trước. Sở GDĐT sẽ không ra đề thi minh họa, không thi thử.

Giáo dục - Nhiều điểm mới trong tuyển sinh đầu cấp Tp.HCM năm 2024

Ảnh minh họa.

Thí điểm thực hiện tuyển sinh đầu cấp không phân tuyến ở 3 địa phương

Năm học 2023-2024, Tp.HCM thí điểm thực hiện tuyển sinh đầu cấp không phân tuyến ở 3 địa phương là quận Tân Bình, quận 8 và Tp.Thủ Đức. "Trong năm học 2024-2025, Tp.HCM mở rộng thêm 3 địa phương là quận 6, quận 7 và huyện Nhà Bè", một cán bộ Sở GD&ĐT Tp.HCM cho biết.

Cũng trong năm học 2024-2025, nhiều địa phương tại Tp.HCM lên kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 bằng bài khảo sát đánh giá năng lực. Ngoài Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa thực hiện tuyển sinh vào lớp 6 bằng bài khảo sát lâu nay, từ năm học 2023-2024 có thêm Trường THCS Trần Quốc Toản 1 (Tp.Thủ Đức).

Theo ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng Phòng GD&ĐT Tp.Thủ Đức, phòng đang xây dựng kế hoạch, xin ý kiến để mở rộng thực hiện khảo sát thêm ở 2 trường: THCS Hoa Lư, THCS Bình Thọ, trong năm học 2024-2025.

Như vậy, Tp.Thủ Đức sẽ có 3 trường THCS thực hiện bài khảo sát để tuyển sinh vào lớp 6. Các trường sẽ xây dựng đề khảo sát, kế hoạch tổ chức khảo sát riêng, không thực hiện theo đề thi, thời gian chung với Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa như trước để những học sinh muốn đăng ký khảo sát nhiều trường đều được. Dù vậy, định hướng đề khảo sát cũng sẽ tương tự năm học trước.

Tại quận 7, Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ là trường nằm trong kế hoạch sẽ thực hiện khảo sát vào lớp 6 trong năm học 2024-2025. Ông Đặng Nguyễn Thịnh, Trưởng Phòng GD&ĐT quận 7, cho biết sau khi xin ý kiến Sở GD&ĐT Tp.HCM, phòng sẽ xây dựng kế hoạch khảo sát riêng, gồm đề khảo sát, thời gian thực hiện, trên cơ sở chỉ tiêu tuyển sinh, số thí sinh dự khảo sát để tính toán điểm chuẩn hợp lý.

Trong khi đó, cũng với tuyển sinh lớp 6, nhiều địa phương lại ưu tiên xét tuyển khi học sinh có các chứng chỉ tiếng Anh. Ông Trịnh Vĩnh Thanh, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Gò Vấp, thông tin: Về cơ bản, năm học 2024-2025 quận sẽ giữ nguyên phương án tuyển sinh như trước đây và không thực hiện khảo sát vào lớp 6. Tại quận Gò Vấp, Trường THCS Phan Văn Trị thực hiện mô hình trường tiên tiến nhưng cách tuyển sinh lâu nay là quy định học sinh có chứng chỉ tiếng Anh Flyer. "Nếu thực hiện bài khảo sát thì cũng bằng tiếng Anh nên Phòng GD&ĐT tận dụng các thành tích về ngoại ngữ mà học sinh đã có để tuyển sinh" - ông Thanh nói thêm.

Trong khi đó, một số trường "hot" tại các quận, huyện tiếp tục thực hiện tuyển sinh theo hướng ưu tiên các chứng chỉ tiếng Anh. Chẳng hạn, Trường THCS Nguyễn Văn Tố (quận 10), xét tuyển vào chương trình tiếng Anh tăng cường nếu học sinh đã học chương trình tiếng Anh tăng cường ở tiểu học, khuyến khích có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như Flyer, KET, PET, TOEFL Primary, PTE... Đối với những học sinh học chương trình đề án, tự chọn, các em bắt buộc phải có một trong những chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như trên nếu muốn xét tuyển.

Trúc Chi (t/h theo Lao Động, Người Lao Động, Tuổi Trẻ)

Sở GD&ĐT Hải Phòng yêu cầu các trường không thu phí tuyển sinh đầu cấp

Thứ 2, 17/04/2023 | 21:02
Sở GD&ĐT Hải Phòng yêu cầu các trường không vận động quyên góp và không thu phí tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2023-2024.

Tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội trong tháng 7/2023

Thứ 4, 12/04/2023 | 19:00
Theo thống kê sơ bộ của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2023-2024, số lượng học sinh trong độ tuổi tuyển sinh ở các lớp đầu cấp đều tăng mạnh so với năm học 2022-2023.

Học sinh các lớp đầu cấp tăng mạnh, Hà Nội tuyển sinh như thế nào?

Thứ 5, 23/03/2023 | 09:22
Năm học 2023-2024, số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 ở Hà Nội tăng mạnh so với năm học 2022-2023.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 có nhiều tính năng hỗ trợ lựa chọn

Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:15
Cổng thông tin tuyển sinh vừa thành lập, sẽ giúp phụ huynh, học sinh chỉ cần ngồi ở nhà vào trang web tìm kiếm thông tin về trường sẽ đăng ký học.

10/10 học sinh Việt Nam đoạt giải cao tại Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:56
Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn, sau đoàn Trung Quốc và Nga. Đây là lần đầu tiên học sinh Việt Nam dự Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...

Nắng nóng kéo dài đến bao giờ và khi nào có mưa?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Nắng nóng kéo dài đến bao giờ là mối quan tâm của không ít người khi mà ngày hôm qua, nắng nóng đặc biệt gay gắt đã xảy ra trên hầu khắp các khu vực.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Dịp nghỉ lễ 30/4, có nơi nắng nóng đỉnh điểm lên đến 45 độ C?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:02
Dự báo trong 3 ngày 28/4, 29/4 và 30/4 sẽ diễn ra nắng nóng cực kỳ gay gắt trên phạm vi cả nước khi nhiệt độ trong lều khí tượng có thể ghi nhận mức 45 độ C.