Nhiều tỉnh, thành

Nhiều tỉnh, thành "đổi màu" dịch Covid-19

Thứ 2, 01/11/2021 | 16:46
0
Sau những ngày trở lại cuộc sống bình thường mới, tình hình dịch bệnh diễn biến khác nhau giữa các vùng. Có nơi "xanh hóa" nhưng cũng có tỉnh phải nâng cấp độ dịch.

Có 4 cấp độ dịch gồm: Cấp 1- nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh, cấp 2- nguy cơ trung bình (màu vàng), cấp 3- nguy cơ cao (màu cam) và cấp 4 nguy cơ rất cao (màu đỏ). Các tỉnh, thành trên cả nước sẽ thực hiện việc đánh giá cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế. Phạm vi đánh giá ở cấp tỉnh, huyện và phường/xã.

Sau những ngày trở lại cuộc sống bình thường mới, mở dần các hoạt động, dịch vụ, có địa phương vẫn tiếp tục "xanh hóa" song cũng có tỉnh xuất hiện nhiều ca cộng đồng, phải nâng cấp độ dịch.

Tp.Hồ Chí Minh

Sáng 1/11, Cổng thông tin Covid-19 Tp.Hồ Chí Minh đã cung cấp thông tin về cấp độ dịch của từng quận, huyện, Tp.Thủ Đức sau khi các địa phương gửi kết quả báo cáo về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố. Sau 1 tháng nới lỏng các biện pháp giãn cách, tỉ lệ địa phương là vùng xanh của Tp.Hồ Chí Minh ngày càng tăng.

Theo số liệu mới nhất, Tp.Hồ Chí Minh vẫn thuộc vùng vàng, cấp độ 2 của dịch Covid-19. Đối với từng khu vực, Tp.Hồ Chí Minh đã có 13 quận, huyện là vùng xanh, đạt tỉ lệ 59%; 9 địa bàn là vùng vàng, chiếm tỉ lệ 41% và không có địa phương là vùng cam, vùng đỏ.

Hiện tại, toàn địa bàn Tp.Hồ Chí Minh có 5 địa phương đạt độ bao phủ vùng xanh 100% gồm quận 1, 7, 8, Tân Phú và huyện Cần Giờ. Các địa phương đạt tỉ lệ vùng xanh từ 50% trở lên gồm quận 4, 5, 10, 11, Bình Tân, Gò Vấp, huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi và Tp.Thủ Đức. Các địa phương còn lại gồm quận 3, 6, 12, Bình Thạnh, Tân Bình, Phú Nhuận đạt tỉ lệ vùng xanh dưới 50%.

Về các chỉ số dịch tễ, sau nhiều ngày lên xuống, số bệnh nhân Covid-19 mỗi ngày ghi nhận trên địa bàn đã có dấu hiệu đi ngang nhiều ngày liên tục, ở mức trên dưới 1.000 ca/ngày. Số ca Covid-19 tử vong mỗi ngày cũng ở mức thấp với 20-30 ca/ngày.

Sau thời gian dài căng mình chống dịch và đạt được nhiều kết quả khả quan, Tp.Hồ Chí Minh cũng đã chính thức mở lại các hàng quán bán tại chỗ từ ngày 28/10.

Sự kiện - Nhiều tỉnh, thành 'đổi màu' dịch Covid-19

Bản đồ Covid-19 trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh công bố sáng 1/11 (Ảnh: Cổng Thông tin Covid-19 Tp.HCM).

Tỉnh Cà Mau

Theo quyết định cấp độ dịch của tỉnh Cà Mau, từ ngày 1/11, Tỉnh này thuộc cấp 2 (vùng vàng). Toàn tỉnh có 83 đơn vị cấp xã thuộc cấp 1 (vùng xanh), 11 đơn vị cấp 2 (vùng vàng), 4 đơn vị cấp 3 (vùng cam), 3 đơn vị cấp 4 (vùng đỏ).

Trong đó, 3 xã vùng đỏ, gồm: Huyện Phú Tân có xã Việt Thắng từ cam sang đỏ, huyện Cái Nước có xã Đông Thới từ vàng sang đỏ và huyện Đầm Dơi có xã Tân Duyệt từ xanh sang đỏ.

Huyện Năm Căn và huyện Ngọc Hiển là 2 địa phương trong 9 đơn vị cấp huyện có các xã "toàn xanh".

Sở chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau cho biết, trong ngày 31/10 tỉnh có thêm 90 ca mắc Covid-19, tăng hơn 51 so với ngày 30/10. Trong đó, có nhiều ca tại cộng đồng. Đến nay, Cà Mau đã có 1.882 ca mắc Covid-19 (riêng năm 2020 có 8 ca); có 1.174 ca khỏi bệnh, hiện đang điều trị 777 ca, có 14 ca tử vong.

Tỉnh Sóc Trăng

Trước tình hình số ca mắc Covid-19 tăng nhanh, tối 31/10, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Sóc Trăng đã ban hành công văn hỏa tốc chuyển cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh, từ cấp độ 1 sang cấp độ 2, áp dụng từ 12h ngày 2/11.

Theo đó, Sóc Trăng sẽ chuyển cấp độ dịch của tỉnh từ cấp độ 1 (nguy cơ thấp) sang cấp độ 2 (nguy cơ trung bình), thời gian áp dụng từ 12h ngày 2/11 cho đến khi có thông báo mới.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ra Quyết định phân loại cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, đối với cấp huyện, 2 huyện Cù Lao Dung và Thạnh Trị có dịch cấp độ 1, huyện Trần Đề có dịch cấp độ 3, còn lại 8 địa phương có dịch ở cấp độ 2. Trước đó, chỉ có huyện Trần Đề áp dụng cấp độ 3, Tx.Vĩnh Châu cấp độ 2, các địa phương còn lại đều là “vùng xanh”.

Đối với đơn vị cấp xã, Sóc Trăng có 79 địa phương có dịch cấp độ 1 (giảm 12 đơn vị), có 20 địa phương cấp độ 2 (tăng 9 đơn vị) và 10 địa phương cấp độ 3 (tăng 3 đơn vị).

Thống kê trong ngày 31/10, Sóc Trăng đã ghi nhận 193 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc trong toàn tỉnh lên 5.577 ca. Đến nay, Tỉnh này đã điều trị khỏi 3.956 ca, có 49 trường hợp tử vong, đang cách ly điều trị 1.932 ca.

Hiện, Sóc Trăng đang đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc-xin cho người dân, đến hết ngày 31/10, tỉ lệ dân số trên 18 tuổi được tiêm ít nhất 1 mũi đã đạt 84,3% và tiêm cả 2 mũi đạt 16,34%. Từ ngày 1/11, ngành y tế tỉnh sẽ triển khai việc tiêm vắc-xin cho đối tượng từ 16 đến 18 tuổi.

Tp.Cần Thơ

Ngày 30/10, UBND Tp.Cần Thơ ban hành văn bản về việc đánh giá cấp độ dịch Covid-19, theo đó, toàn thành phố từ cấp độ 1 (màu xanh) sẽ chuyển xuống cấp độ 2 (màu vàng) theo Nghị quyết 128 kể từ 9h ngày 1/11.

Cụ thể, có 29 đơn vị cấp xã thuộc cấp 1 (vùng xanh), 43 đơn vị cấp 2 (vùng vàng), 10 đơn vị cấp 3 (vùng cam), một đơn vị cấp 4 (vùng đỏ) là phường An Nghiệp (quận Ninh Kiều). Có một đơn vị cấp huyện thuộc cấp 1, 8 đơn vị cấp 2. Cấp tỉnh của Tp.Cần Thơ thuộc cấp 2.

Ngày 31/10 Cần Thơ ghi nhận 282 ca mắc Covid-19 (số ca mắc cao nhất kể từ ngày 8/7 đến nay); trong ngày có thêm 31 bệnh nhân được xuất viện, 4 ca tử vong. Trong số ca nhiễm mới có 235 ca trong khu cách ly và cách ly tại nhà, 29 ca trong khu phong tỏa và 18 ca qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế. Tính từ ngày 8/7 đến nay, Cần Thơ đã có 7.650 ca mắc, trong đó có 6.156 ca được điều trị khỏi, 105 ca tử vong.

Minh Hoa (t/h theo Dân Trí, Lao Động, Tiền Phong)

Bình Thuận: Nâng lên cấp độ dịch 4 đối với phường Phú Tài

Chủ nhật, 31/10/2021 | 11:08
Sáng 31/10, Sở Y tế Bình Thuận cho biết vừa có Văn bản số 4815/SYT-NV về việc đồng ý báo cáo đánh giá cấp độ dịch các phường, xã thuộc Tp.Phan Thiết.

Vĩnh Long áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch ở cấp độ nguy cơ

Thứ 7, 30/10/2021 | 20:15
Từ 0h ngày 31/10, Vĩnh Long áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo các cấp độ nguy cơ.

Bạc Liêu: 175 ca mắc Covid-19, một thị trấn nâng lên cấp độ dịch 4

Thứ 6, 29/10/2021 | 18:45
Trong 24 giờ qua, tỉnh Bạc Liêu ghi nhận 175 ca Covid-19, trong đó có 104 ca ngoài cộng đồng. Một thị trấn nâng từ cấp độ dịch 2 lên cấp độ 4.

Bạc Liêu: Lập chốt chặn kiểm soát khu vực có cấp độ dịch 3, 4

Thứ 3, 26/10/2021 | 14:49
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, số ca lây nhiễm tăng nhanh, tỉnh Bạc Liêu lập chốt kiểm soát khu vực có cấp độ dịch cao.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.