Nhóm học sinh tấn công CSGT khi bị xử lý vi phạm

Nhóm học sinh tấn công CSGT khi bị xử lý vi phạm

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
0
Khi bị tổ tuần tra kiểm soát giao thông, trật tự công cộng Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) xử lý vi phạm an toàn giao thông, một nhóm gồm 6 học sinh đã dùng đá ném vỡ kính, thủng bình xăng xe CSGT.

Theo thông tin từ cơ quan Công an huyện Quảng Trạch cho biết, chiều ngày 14/11, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 6 đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Bi (SN 1992), Phạm Văn Minh, Đoàn Sỹ Hùng, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Mạnh Hùng và Trần Bình (SN 1995), đều trú tại thôn Minh Lợi, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Trạch, về tội danh “Cố ý làm hư hỏng tài sản nhà nước”, trong đó đối tượng Bi là chủ mưu. Đáng chú ý, nhóm đối tượng này hầu hết đang là học sinh THPT trên địa bàn huyện Quảng Trạch.

Xã hội - Nhóm học sinh tấn công CSGT khi bị xử lý vi phạm

Công an huyện Quảng Trạch đang tiến hành xét hỏi các đối tượng

Đêm ngày 10/11, tổ công tác gồm Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Bình và Công an huyện Quảng Trạch huy động lực lượng phối hợp tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông, tổng kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn. Trong lúc đang thi hành nhiệm vụ, lực lượng tuần tra bị một số đối tượng ném đá, gạch vào người và ô tô tuần tra khiến xe bị vỡ kính, thủng bình xăng, thiệt hại khoảng 10 triệu đồng.

Sau khi ném đá, gạch vào lực lượng tuần tra, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường, riêng đối tượng Nguyễn Ngọc Bi trốn vào Huế.

Ngay khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Quảng Trạch đã tiến hành khoanh vùng, truy xét. Đến rạng sáng 13/11/2012, đã bắt được cả 6 đối tượng vi phạm. Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện đã củng cố chứng cứ, hồ sơ chuyển viện kiểm sát để tiến hành xét xử theo luật định.

K.Hồ