Ninh Thuận: Nhà máy điện mặt trời lớn nhất Đông Nam Á hòa lưới điện quốc gia

Ninh Thuận: Nhà máy điện mặt trời lớn nhất Đông Nam Á hòa lưới điện quốc gia

Phạm Ngọc Duy Quân
Thứ 7, 27/04/2019 | 14:06
0
Ngày 27/4 tại Ninh Thuận, cụm nhà máy điện mặt trời với công suất 330 MWP đã chính thức hòa lưới điện quốc gia. Đây sẽ là cụm nhà máy năng lượng điện mặt trời lớn nhất Đông Nam Á.

Cụm nhà máy điện mặt trời BIM khởi công vào tháng 1/2018, được đặt tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Cụm nhà máy điện bao gồm 3 tổ hợp là: nhà máy điện BIM 1 có công suất 30Mwp; BIM 2 có công suất 250Mwp và BIM 3 có công suất 50Mwp.

Cụm 3 nhà máy điện mặt trời được đầu tư hơn 7.000 tỷ, lắp đặt hơn 1 triệu tấm pin năng lượng mặt trời, dự kiến sản xuất khoảng 600 triệu kwh/năm, phục vụ 200 nghìn hộ gia đình mỗi năm và góp phần giảm gần 304.400 tấn CO2 thải ra môi trường mỗi năm.

Tin nhanh - Ninh Thuận: Nhà máy điện mặt trời lớn nhất Đông Nam Á hòa lưới điện quốc gia

Toàn cảnh buổi lễ khánh thành diễn ra vào sáng 27/4. (Ảnh: Duy Quan)

Ông Đoàn Quốc Huy, Tổng Giám đốc công ty Cổ phần năng lượng tái tạo BIM Energy cho biết: “Với việc khánh thành một lúc cụm 3 nhà máy có công suất lớn nhất, chúng tôi mong muốn góp phần và chung tay bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, hỗ trợ an ninh năng lượng quốc gia, xây dựng nguồn năng lượng bền vững cho tương lai đất nước”.

Tin nhanh - Ninh Thuận: Nhà máy điện mặt trời lớn nhất Đông Nam Á hòa lưới điện quốc gia (Hình 2).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ khánh thành. (Ảnh: Duy Quan)

Phát biểu tại buổi khánh thành, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: “Đây là một trong những minh chứng Việt Nam cam kết với quốc tế về phát triển năng lượng sạch. Đây là dự án mà địa phương đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Ninh Thuận trong tương lai. Sắp tới đây, Ninh Thuận phát triển du lịch gắn với năng lượng sạch, sẽ mang lại cho Ninh Thuận sự phát triển bền vững hơn”.

Tin nhanh - Ninh Thuận: Nhà máy điện mặt trời lớn nhất Đông Nam Á hòa lưới điện quốc gia (Hình 3).

Cụm nhà máy điện mặt trời Bim được xem là một công trình lớn nhất Đông Nam Á thời điểm hiện tại. (Ảnh: Duy Quan).

Ngoài ra, trong sáng nay (27/4) Tổ hợp năng lượng tái tao Trung Nam cũng đã hòa lưới điện quốc gia. Tổng sản lượng khai thác hàng năm của tổ hợp năng lượng Điện gió - Điện mặt trời Trung Nam đạt 950 triệu kWh - 1 tỷ kWh điện mỗi năm, tổ hợp năng lượng tái tạo đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam (tính đến tháng 5-2019).

Trong đó, Nhà máy điện mặt trời có công suất 204 MW, sản lượng điện tối đa khoảng 450 triệu kWh/ năm.

Tổng vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng. Dự án được thi công chỉ trong thời gian 10 tháng. Nhà máy triển khai trên diện tích 264 ha, sử dụng hơn 700.000 tấm pin thế hệ mới.

Một số hình ảnh PV báo Người Đưa Tin ghi nhận được tại buổi Lễ Khánh thành:

Tin nhanh - Ninh Thuận: Nhà máy điện mặt trời lớn nhất Đông Nam Á hòa lưới điện quốc gia (Hình 4).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận và các thành viên trong nhà máy điện mặt trời Bim cùng ấn nút để công trình hòa lưới điện quốc gia. (Ảnh: Duy Quan).

Tin nhanh - Ninh Thuận: Nhà máy điện mặt trời lớn nhất Đông Nam Á hòa lưới điện quốc gia (Hình 5).

Các đại biểu tham quan hệ thống điện mặ trời lớn nhất Đông Nam Á. (Ảnh: Duy Quan).

Tin nhanh - Ninh Thuận: Nhà máy điện mặt trời lớn nhất Đông Nam Á hòa lưới điện quốc gia (Hình 6).

Cụm nhà máy điện mặt trời BIM và tổ hợp năng lượng Điện gió - Điện mặt trời Trung Nam đã chính thức hòa lưới điện quốc gia sáng nay (27/4). (Ảnh: Duy Quan)

Tin nhanh - Ninh Thuận: Nhà máy điện mặt trời lớn nhất Đông Nam Á hòa lưới điện quốc gia (Hình 7).

Tổ hợp năng lượng Điện gió - Điện mặt trời Trung Nam đạt 950 triệu kWh - 1 tỷ kWh điện mỗi năm. (Ảnh: Duy Quan).

 

 

Ninh Thuận: 44 học sinh tiểu học nhập viện sau khi uống sữa Milo

Thứ 5, 25/04/2019 | 19:29
Sau 10 phút uống sữa Milo được phát miễn phí tại trường, 44 em học sinh trường Tiểu học xã Phước Sơn, tỉnh Ninh Thuận phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng, nôn ói.

Khánh thành nhà máy sản xuất nước giải khát Number One Hậu Giang

Thứ 5, 14/03/2019 | 19:00
Sáng 14/3, Nhà máy Number One Hậu Giang đã chính thức khánh thành và đi vào hoạt động.

Ninh Thuận: Khánh thành Nhà máy điện mặt trời đầu tiên hơn 1.000 tỷ

Chủ nhật, 20/01/2019 | 18:54
Ngày 20/1, công ty Cổ phần Bắc Phương và công ty Cổ phần BP Solar đã tổ chức lễ khánh thành Nhà máy điện mặt trời BP Solar 1 có tổng mức đầu tư 1.315 tỉ đồng, công suất 46MWp.
Cùng tác giả

Tình phụ tử của lão nông nghèo chế tạo máy trợ thở giúp con trai duy trì sự sống

Thứ 7, 27/06/2020 | 20:00
Chỉ là một nông dân chưa học hết lớp 12 nhưng lão nông Trần Trung Hiếu, thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn đã “chế” ra chiếc máy trợ thở từ những vật dụng trong gia đình. Đặc biệt, chiếc máy đã giúp con trai ông vượt qua cơn khốn khó của bệnh hiểm nghèo.

Ninh Thuận: Ngang nhiên chặt phá, lấn chiếm đất rừng và hành hung lực lượng làm nhiệm vụ

Thứ 6, 19/06/2020 | 15:59
Gia đình ông Bá Trung Tướng ngang nhiên chặt phá cây rừng tái sinh, lấn chiến đất rừng tại khoảnh 3 tiểu khu 204, xã Phước Minh. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi này, ông Tướng và người nhà đã đập phá chốt, hành hung lực lượng bảo vệ rừng.

Ninh Thuận: Các trường hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020 – 2021

Thứ 7, 13/06/2020 | 06:23
Hiện nay, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã thành lập hội đồng và hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021.

Chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động "biết nói" của thầy trò trường cấp 3 ở Ninh Thuận

Chủ nhật, 26/04/2020 | 09:00
Sau một thời gian nghiên cứu, thầy trò trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã chế tạo thành công chiếc máy sát khuẩn tự động với nhiều tính năng vượt trội. Đặc biệt, máy “biết nói” để nhắc học sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi ra, vào trường học.

Tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid -19

Thứ 5, 23/04/2020 | 20:30
Ngày 23/4, cơ quan Công an Ninh Thuận đang tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.