Nữ bị cáo bị tuyên án dù làm hư hỏng tài sản có giá trị thấp

Nữ bị cáo bị tuyên án dù làm hư hỏng tài sản có giá trị thấp

Võ Công Thư
Thứ 6, 12/03/2021 | 14:07
0
Do bị cáo nhiều lần làm hư hỏng tài sản người khác, bị xử phạt hành chính nhưng không chấp hành, lại tái phạm nên bị tuyên án tù giam.

Ngày 12/3, TAND TP.HCM mở phiên xử phúc thẩm, xét xử bị cáo Ngô Thị Lan, SN 1960, ngụ TP.HCM về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Hồ sơ điều tra - Nữ bị cáo bị tuyên án dù làm hư hỏng tài sản có giá trị thấp

Bị cáo Lan không được giảm án.

Theo hồ sơ, Lan và bà Nguyễn Thị Bích Phượng, ngụ xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi là hàng xóm và có mâu thuẫn với nhau. Lan cho rằng bà Phượng xây dựng trên đất nhà mình.

Chiều 18/1/2020, Lan cầm cây rựa qua nhà bà Phượng đập vỡ 2 tấm kính cửa sổ và 1 chậu cây. Theo định giá, tổng giá trị tài sản bị thiệt hại là hơn 500.000 đồng.

Bị bà Phượng tố cáo, Lan nhiều lần thương lượng bồi thường nhưng không được bà Phượng chấp nhận.

Mặc dù tổng tài sản bị hư hại dưới 2 triệu đồng nhưng trước đó bị cáo đã vi phạm hành chính và chưa thực hiện bồi thường, nên bị khởi tố về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Với hành vi vừa nêu, Lan bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 6 tháng tù giam. Sau bản án, Lan kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên phúc thẩm, đại diện VKS cho rằng, ngày 30/5/2019, bị cáo đã bị Công an huyện Củ Chi xử phạt vi phạm hành chính về hành vi hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của một người khác. Mặc dù nhận quyết định xử phạt nhưng đến nay, bị cáo chưa thi hành.

Mặt khác, nội dung một công văn của UBND xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi đề nghị áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Lan do có hành vi liên tục gây rối, hủy hoại tài sản của người khác trên địa bàn chưa được xử lý.

Từ đó, đại diện VKS cho rằng, hành vi của Lan đã cấu thành tội Cố ý làm hư hỏng tài sản và đề nghị tòa tuyên giữ nguyên án sơ thẩm.

Sau nghị án, HĐXX cho rằng, tại phiên xử phúc thẩm xuất hiện tình tiết mới là bị cáo có người thân là liệt sĩ. Tuy nhiên, bị cáo có nhân thân xấu nên không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Từ nhận định này, HĐXX quyết định giữ nguyên án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lan 6 tháng tù giam.

Trộm 2,3 tỷ đồng của bạn lấy tiền ăn chơi, thanh niên lĩnh 10 năm tù

Thứ 3, 09/03/2021 | 13:59
Sau khi trộm hơn 2,3 tỷ đồng của bạn, Hoàn tiêu xài hoang phí hết gần 1 tỷ đồng. Còn hơn 1 tỷ đồng Hoàn đưa cho em trai trả lại bị hại.

Khởi tố nhóm đối tượng cố ý gây thương tích cho thiếu úy công an

Thứ 6, 12/02/2021 | 15:37
Ngày 10/2, cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên cho biết đã khởi tố tố nhóm đối tượng cố ý gây thương tích cho thiếu úy Phan Văn Hân.

Tạm giữ hình sự 2 nhân viên công ty địa ốc Alibaba có hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản

Thứ 6, 14/06/2019 | 17:59
Liên quan đến việc nhóm nhân viên công ty Alibaba gây rối, ném đá, cản trở lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm đất đai tại xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 2 trong 10 đối tượng đã bị tạm giữ hình sự.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.
Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.