Nữ luật sư giúp thân chủ

Nữ luật sư giúp thân chủ "được bồi thường 400 triệu đồng oan sai" tiết lộ chuyện bên lề

Dương Thị Hạnh
Thứ 2, 08/10/2018 | 09:00
0
Liên quan đến vụ án oan sai của chị N.N.M.L. (SN 1993, quê tỉnh Lâm Đồng) phải ngồi tù hơn 2 năm, TAND quận Tân Bình (TP.HCM) đã quyết định bồi thường số tiền 400 triệu đồng cho nạn nhân. Là một trong những người đã trợ giúp pháp lý cho chị L., luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (chi hội trưởng chi hội luật sư Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) đã có những chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về quá trình đi tìm kiếm công lý cho chị L..

Ngày 7/10, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (chi Hội trưởng chi Hội luật sư Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) cho biết: “Tháng 7/2018, tôi cùng với luật sư Lê Văn Bình (đoàn Luật sư TP.HCM) đã hướng dẫn N.N.M.L. làm đơn và các thủ tục liên quan đến vụ án oan sai này. Sau đó, cuối tháng 9/2018 vừa rồi, TAND quận Tân Bình (TP.HCM) đã quyết định bồi thường oan sai cho chị L. 400 triệu đồng”.

Góc nhìn luật gia - Nữ luật sư giúp thân chủ 'được bồi thường 400 triệu đồng oan sai' tiết lộ chuyện bên lề

Luật sư Nữ cùng với chị N.N.M.L. (ảnh luật sư Nữ cung cấp)

Luật sư Nữ cũng chia sẻ: “Lúc gặp tôi, thời gian ngồi tù và chịu oan sai của L. đã trôi qua. Tuy nhiên, mỗi lần nghĩ tới, L. vẫn khóc nức nở. L. nói rằng, mỗi lần nghĩ tới chuyện L. bị ngồi tù, bị nghi ngờ buôn bán, tàng trữ chất ma túy và nghiện hút ma túy khiến L. rất khổ tâm. Sau khi ra khỏi nhà giam, về lại với cuộc sống đời thường, L. vẫn bị người dân xung quanh đàm tiếu”.

“Bởi thực ra, L. không hề nghiện ma túy. Nhưng bỗng chốc, L. bị kết luận “cùng với bạn sử dụng ma túy trong khách sạn” và lại phải ngồi tù vì ma túy. Giờ L. được xác định oan sai rồi nhưng sự việc cũng phần nào khiến cuộc sống của cô bé bị đảo lộn. Nghĩ tới hoàn cảnh của L., tôi rất thương nên mới quyết tâm hướng dẫn, giúp đỡ cô bé đòi bồi thường oan sai. Hy vọng rằng, những bồi thường đó sẽ phần nào an ủi L., giúp cô bé có cuộc sống tốt hơn”.

Luật sư Nữ cũng thông tin, theo hồ sơ vụ án, vào tối ngày 10/1/2013, đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an quận Tân Bình phối hợp với Công an phường 15 (quận Tân Bình) kiểm tra hành chính khách sạn Y.H. thì phát hiện L. và T.M.P. sử dụng và tàng trữ tinh thể màu trắng nghi chất ma túy trong phòng tại khách sạn.

Sau đó, kết quả giám định cho thấy, tinh thể màu trắng này là Methamphetamine trọng lượng 0,1735 gram cùng 2 ống nhựa chứa 0,0623 gram ma túy đá. Với kết quả điều tra này, chị L. và bạn của mình đã bị khởi tố. Sau đó, TAND quận Tân Bình đã xử chị L. mức án 2 năm 6 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tuy nhiên, theo Thông tư liên tịch số 17/2007 (hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của BLHS 1999), người nào cất giữ từ 1gram ma túy tổng hợp hoặc 0,1gram heroin thì mới phải chịu trách nhiệm hình sự.

Ở đây, hàm lượng ma túy trong gói tang vật công an thu giữ chỉ đủ để xử phạt hành chính nhưng L. vẫn bị khởi tố, truy tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Như vậy, cấp sơ thẩm điều tra chưa đầy đủ nhưng vẫn truy tố, xét xử đối với chị L. là vi phạm nghiêm trọng vào khoản 1, điều 250 bộ Luật tố tụng hình sự.

Xét những tình tiết này, HĐXX TAND TP.HCM do thẩm phán Lê Văn Ban xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng nghị của VKSND TP.HCM, hủy án sơ thẩm, giao hồ sơ cho cấp sơ thẩm để giải quyết lại từ giai đoạn điều tra.

Tháng 6/2017, Công an quận Tân Bình ra quyết định đình chỉ điều tra với lý do "chuyển biến của tình hình mà hành vi của chị L. không còn nguy hiểm cho xã hội". Tuy nhiên, VKSND TP.HCM không đồng ý với quyết định đình chỉ này mà phải xác định hành vi của chị L. không cấu thành tội phạm. Tháng 8/2017, chị L. được các cơ quan chức năng xác định vô tội.

Được giải oan giết vợ sau khi qua đời 5 năm: Thủ tục đòi bồi thường oan sai ra sao?

Chủ nhật, 11/02/2018 | 07:00
Những cán bộ tham gia điều tra vụ án gây oan sai cho ông Sường đều đã mất. Vậy ai sẽ chịu trách nhiệm và thủ tục đòi bồi thường oan sai cho ông Sường được thực hiện ra sao?

Đắk Lắk: Công an tỉnh xin lỗi người đàn ông 33 năm bị oan sai

Thứ 5, 25/01/2018 | 14:41
33 năm ròng rã kêu oan, ông Nguyễn Lâm Sáu đã được Công an tỉnh Đắk Lắk chính thức xin lỗi công khai.

"Người tù thế kỷ" Huỳnh Văn Nén chưa nhận được tiền bồi thường oan sai

Thứ 6, 08/12/2017 | 16:46
"Người tù thế kỷ" Huỳnh Văn Nén hiện chưa hề nhận được tiền bồi thường oan sai của mình. Ông Nén hiện đang phải sống dựa vào “lòng hảo tâm” của người khác.
Cùng tác giả

Nữ luật sư giúp thân chủ "được bồi thường 400 triệu đồng oan sai" tiết lộ chuyện bên lề

Thứ 2, 08/10/2018 | 09:00
Liên quan đến vụ án oan sai của chị N.N.M.L. (SN 1993, quê tỉnh Lâm Đồng) phải ngồi tù hơn 2 năm, TAND quận Tân Bình (TP.HCM) đã quyết định bồi thường số tiền 400 triệu đồng cho nạn nhân. Là một trong những người đã trợ giúp pháp lý cho chị L., luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (chi hội trưởng chi hội luật sư Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) đã có những chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về quá trình đi tìm kiếm công lý cho chị L..

Cây gỗ quý giáng hương 100 năm tuổi bị bứng trộm, người thu mua có bị xử lý?

Chủ nhật, 30/09/2018 | 15:44
Nói về vụ việc, luật sư Đặng Đình Thịnh cho biết: "Nếu người thu mua cây gỗ quý giáng hương100 năm tuổi với giá 60 triệu đồng biết cây là tài sản trộm cắp nhưng vẫn đồng ý thu mua thì sẽ bị xử theo tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Truy tố nhóm mua thuốc trôi nổi về “hô biến” thành tân dược chữa bệnh

Chủ nhật, 23/09/2018 | 15:11
Thấy lợi nhuận từ việc sản xuất tân dược giả quá lớn, vợ chồng Trần Thị Minh Hằng và Trần Hữu Đông đã bất chấp tính mạng bệnh nhân cấu kết cùng một số đối tượng khác mua thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc về “hô biến” thành tân dược ngoại cao cấp. Để không bị phát hiện, các đối tượng còn đặt in bao bì, nhãn mác và tem chống giả lừa đảo người dân.

Điều tra vụ chồng đâm vợ tử vong vì đi với người đàn ông lạ

Thứ 3, 18/09/2018 | 10:59
Thấy vợ đi với một người đàn ông lạ, Điền nghi ngờ vợ ngoại tình. Trong lúc ghen tuông, đối tượng đã dùng dao đâm vợ tử vong.

Bắt băng nhóm nhí giết người vì bị gặng hỏi

Thứ 5, 13/09/2018 | 21:26
Mâu thuẫn nhau khi chơi game, nhóm của Ninh mang gậy, rựa đi tìm nhóm Đặng Đức Anh trả thù. Không gặp được nhóm Đức Anh, nhóm Ninh bèn lao vào người đi đường đánh tử vong.
Cùng chuyên mục

Từ vụ xét xử Tân Hoàng Minh: Trường hợp nào được lấy lại tiền ngay?

Thứ 2, 25/03/2024 | 18:57
Từ yêu cầu của bị hại trong vụ xét xử Tân Hoàng Minh, pháp luật quy định thể nào về việc trường hợp được nhận lại tài sản ngay lập tức, trường hợp nào không?

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Du khách đối mặt án 10 năm tù vì dàn cảnh bị bắt cóc

Chủ nhật, 24/03/2024 | 14:00
Một du khách Trung Quốc bị cho là đã dàn dựng vụ bắt cóc chính mình ở Singapore để đòi tiền chuộc 5.553 SGD (103 triệu đồng) từ người thân.

Cần xử lý nghiêm đối tượng sàm sỡ phụ nữ ở Đà Nẵng

Thứ 4, 20/03/2024 | 15:53
Theo luật sư, cần xử lý nghiêm khắc đối tượng sàm sỡ phụ nữ nhằm tránh các hệ lụy nghiêm trọng về sau.

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: 10.000 quả trứng đổ xuống đường gây tai nạn, tài xế xe tải nhận án phạt

Thứ 2, 18/03/2024 | 07:00
Nam tài xế lái xe tải ở Đài Loan (Trung Quốc) vừa bị phạt tiền vừa có nguy cơ bị treo bằng lái 1 năm do làm đổ 10.000 quả trứng xuống đường dẫn tới tai nạn.

Hai "ma men" dùng gạch tấn công lực lượng 911 sẽ bị xử lý thế nào?

Chủ nhật, 17/03/2024 | 19:48
Mọi hành vi cản trở, chống đối người thi hành công vụ trái quy định pháp luật đều có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.