Ông Putin thực hiện chuyến công du hiếm hoi tới Ả Rập Xê-út và UAE

Ông Putin thực hiện chuyến công du hiếm hoi tới Ả Rập Xê-út và UAE

Nguyễn Thị Minh Đức

Nguyễn Thị Minh Đức

Thứ 3, 05/12/2023 10:16

Bởi vì cả Ả Rập Xê-út và UAE đều không phải thành viên ICC, nên cả 2 nước sẽ không có nghĩa vụ phải thi hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga khi ông đến đó.

Tổng thống Vladimir Putin có kế hoạch thăm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Ả Rập Xê-út (Saudi Arabia) trong tuần này, truyền thông Nga đưa tin hôm 4/12.

Ông Putin sẽ tới 2 quốc gia Trung Đông để thăm làm việc, trong đó ông sẽ gặp Thái tử Ả Rập Xê-út Mohammed bin Salman (MBS), các hãng thông tấn nhà nước Nga TASS và Ria Novosti cho biết, trích dẫn kênh Shot Telegram và trang web tin tức Life News của Nga.

Liền ngay sau khi thực hiện chuyến đi tới UAE, ông Putin sẽ đến thăm Ả Rập Xê-út, nơi “các cuộc đàm phán của ông chủ yếu sẽ diễn ra với Thái tử”, Kênh Shot Telegram dẫn lời ông Yury Ushakov, Trợ lý Tổng thống Nga, cho biết.

UAE hiện đang đăng cai Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP28), nhưng không rõ liệu ông Putin có tham dự sự kiện này hay không.

“Tôi hy vọng rằng đây sẽ là những cuộc đàm phán rất hữu ích mà chúng tôi coi là cực kỳ quan trọng”, ông Ushakov được trang Life News dẫn lời nói.

Ông Putin sẽ thực hiện chuyến thăm vào thời điểm Nga muốn nâng cao vai trò của mình như một nhà trung gian trong cuộc xung đột ở Trung Đông.

Trong khi đó, Ả Rập Xê-út trong những tháng gần đây đã cố gắng khẳng định mình là trung gian hòa giải trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine ở châu Âu; Thái tử MBS cũng đã nhiều lần hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Thế giới - Ông Putin thực hiện chuyến công du hiếm hoi tới Ả Rập Xê-út và UAE

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm triển lãm và diễn đàn quốc tế Russia Expo tại Trung tâm Triển lãm Thành tựu Kinh tế Quốc gia (VDNKh) ở Moscow, Nga, ngày 4/12/2023. Sự kiện khai mạc vào tháng 11/2023 và dự kiến sẽ kéo dài đến đầu tháng 4/2024. Ảnh: Sputnik

Thông tin về chuyến thăm của ông Putin xuất hiện sau khi nhóm các nhà sản xuất dầu OPEC+ – bao gồm cả Ả Rập Xê-út, UAE và Nga – đã đồng ý với đợt cắt giảm sản lượng dầu thô tự nguyện mới nhất với tổng cộng khoảng 2,2 triệu thùng/ngày.

Thị trường phản ứng với thái độ hoài nghi đối với thỏa thuận này vì nghi ngờ về việc liệu việc cắt giảm tự nguyện có được thực hiện đầy đủ hay không. Giá dầu đã giảm 2% vào tuần trước sau thông báo này và tiếp tục giảm vào ngày 4/12. Con số 2,2 triệu thùng/ngày bao gồm việc gia hạn mức cắt giảm tự nguyện hiện tại của Ả Rập Xê-út và Nga là 1,3 triệu thùng/ngày.

Ông Putin hiếm khi công du nước ngoài trong những năm gần đây và chủ yếu đến các nước thuộc Liên Xô cũ. Chuyến công du gần đây nhất của nhà lãnh đạo Nga là tới Trung Quốc vào tháng 10.

Vấn đề công du nước ngoài của Tổng thống Nga trở thành tâm điểm chú ý kể từ khi Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành lệnh bắt giữ ông với cáo buộc rằng ông phải chịu trách nhiệm cá nhân về các vụ bắt cóc trẻ em từ Ukraine. Moscow phủ nhận mọi cáo buộc và coi quyết định của ICC là vô hiệu vì Nga không phải thành viên của ICC.

Kể từ khi lệnh bắt giữ trên được ban hành hồi tháng 3, ông Putin đã chọn không tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS ở Nam Phi vì nước này là một thành viên ICC và có nghĩa vụ bắt giữ nhà lãnh đạo Nga nếu ông đến quốc gia thuộc “lục địa đen”.

Bởi vì cả Ả Rập Xê-út và UAE đều chưa ký Quy chế Rome về thành lập ICC nên cả 2 nước này sẽ không có nghĩa vụ phải thi hành lệnh bắt giữ trên.

Các chuyến thăm gần nhất của ông Putin tới UAE và Ả Rập Xê-út diễn ra vào tháng 10/2019, trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Trong các chuyến thăm, nhiều văn bản đã được ký kết.

Minh Đức (Theo AP, TASS, Reuters)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.