Phan Thị Bích Hằng đang đánh lạc hướng dư luận?

Phan Thị Bích Hằng đang đánh lạc hướng dư luận?

Thứ 4, 20/11/2013 | 16:23
0
Mới đây, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã nhờ luật sư can thiệp để yêu cầu một số báo cải chính về việc “vô can” trong vụ “thủ cấp tướng Phùng Chí Kiên” và “đời tư bị bôi nhọ”. Tuy nhiên, nghi vấn chủ yếu mà báo chí đặt ra gần đây là bà Hằng thực sự có cái gọi là “khả năng ngoại cảm” vẫn không được bà Hằng làm sáng tỏ.

Thời gian gần đây, tên tuổi “nhà ngoại cảm” Phan Thị Bích Hằng tràn lan trên các mặt báo. Theo Luật sư Nguyễn Bích Lan – Trưởng văn phòng luật sư số 5, người được Phan Thị Bích Hằng ủy quyền,việc báo chí đưa các chi tiết sai “gây ảnh hưởng đến nhiều người chứ không phải chỉ riêng Phan Thị Bích Hằng”.

Luật sư Lan còn cáo buộc báo chí đăng tải những thông tin không chính xác về đời tư của bà Hằng. Đơn cử như chuyện bà Hằng có bị chó dại cắn có thật hay không, chuyện mối tình đầu của Phan Thị Bích Hằng…

Luật sư Lan cũng cho biết  bà Hằng không có mặt trực tiếp trong cuộc thu thập hài cốt tướng Phùng Chí Kiên thì “có tội gì” trong việc lấy răng lợn làm hài cốt người.

Việc bà Hằng “nhờ luật sư vào cuộc” khiến những người quan tâm phải đặt ra câu hỏi: Vì sao bà Hằng không đòi đính chính những câu chuyện kiểu “chó cắn” ngay khi nó được đăng trên mặt báo? Cũng như vậy, vì sao bà Hằng không phủ nhận việc mình liên quan tới việc “thu thập hài cốt tướng Kiên”, khi mà “khả năng ngoại cảm” của bà Hằng vẫn còn mê hoặc được không ít người?

Xã hội - Phan Thị Bích Hằng đang đánh lạc hướng dư luận?

Phan Thị Bích Hằng đang đánh lạc hướng dư luận?

Và tại sao, bà Hằng lại “nhờ luật vào cuộc” để đòi báo chí cải chính những tình tiết “vụn” xảy ra đã khá lâu chỉ sau khi VTV1 phát phóng sự chấn động về các nhà ngoại cảm lừa đảo. Đó cũng là khi khan giả bàng hoàng biết kết quả về cuộc “tìm kiếm hài cốt tướng Phùng Chí Kiên bằng ngoại cảm” có sự tham gia của Phan Bích Hằng lại chỉ là chiếc răng lợn.

Đó cũng là lúc báo chí bắt đầu đặt hàng loạt câu hỏi về cái gọi là khả năng “nói chuyện với người âm” của bà Hằng:

- Nếu thực sự có khả năng ngoại cảm, vì sao bà Hằng trước đó lại im lặng trước việc gia đình thu thập răng lợn và dấu đất “sọ người” to bằng nắm tay và coi đó là di cốt của tướng Phùng Chí Kiên?

- Nếu thực sự nói chuyện được với người chết, vì sao bà Hằng (cũng như một loạt các nhà ngoại cảm hoang tưởng) không thể giúp gia đình tìm thi thể chị Huyền, nạn nhân bị bác sĩ Mạnh Tường ném xác.

- Nếu bà Hằng  thực sự “chuyển lời vua Quang Trung”, làm sao vị vua này có thể nhầm lẫn anh vợ với cháu vợ.

Thực tế, bà Hằng đã không thể có câu trả lời thỏa đáng cho những nghi vấn trên. "Câu trả lời của bà Hằng chỉ là đòi báo chí đính chính những tình tiết không phản ánh bản chất vấn đề.

Phải chăng bà Hằng đang đánh lạc hướng dư luận?

Không khó để nhận thấy những ca “ngoại cảm” của bà Hằng đều được thực hiện kiểu “dễ làm khó bỏ”. Với những “ca” khó kiểm chứng như nói chuyện với các nhân của thời đại trước, bà Hằng dùng “ngoại cảm” để cung cấp rất nhiều chi tiết “sinh động” liên quan đến nhân vật này (như trường hợp “chuyển lời vua Quang Trung”). Còn với những “ca” có thể kiểm chứng ngay (như việc tìm thi thể chị Huyền), bà Hằng sẽ tìm cớ thoái thác.

Chính vì vậy, trong vụ “ngoại cảm tìm hài cốt tướng Kiên”, sự việc bà Hằng “không có mặt chỉ đạo thu thập hài cốt” đã bật ngay ra câu hỏi: Phải chăng bà Hằng  đã chuẩn bị tình huống “vô can” trong trường hợp xét nghiệm DNA di vật không phải của tướng Kiên. Còn nếu “chẳng may đúng” là di cốt tướng Kiên, có lẽ sự việc “không có mặt” của bà Hằng sẽ chẳng bao giờ được công bố.

Tiến sĩ, đại tá Đỗ Kiên Cường, người từng có hàng loạt bài viết vạch mặt về cái gọi là “khả năng ngoại cảm” từng thẳng thắn phát biểu: Với tôi “thần tượng ngoại cảm Việt Nam” hoặc là kẻ lừa đảo, hoặc là người tâm thần. Nếu những nghi ngờ việc chuẩn bị sẵn sự “vô can” là thật, có lẽ “nhà ngoại cảm” Phan Bích Hằng sẽ khó được tiến sĩ họ Đỗ xếp là “người tâm thần” được.

PGS. TS Nguyễn Trọng Toàn - nguyên viện trưởng Viện Pháp y Quân đội - người trực tiếp làm giám định pháp y hài cốt liệt sỹ Phùng Chí Kiên, khẳng định với Người đưa tin rằng mẫu vật được cho là một phần thủ cấp trung tướng Phùng Chí Kiên mà bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Cạn đưa cho ông xét nghiệm là răng lợn.

PGS.TS Nguyễn Trọng Toàn cũng cho biết thủ cấp tướng Kiên mà bà Phan Thị Bích Hằng tìm được chỉ bằng... nắm tay. "Phần này chỉ to bằng nắm đấm nhưng đã được zoom lại (kéo sát gần ống kính) và nhìn giống hình đầu người. Tức là khi zoom lại quá gần và không có gì bên cạnh để so sánh thì người ta nhìn thấy giống, nhưng thực ra đây chỉ là thủ thuật trong quay video thôi.

Thuận Thiên

Phan Thị Bích Hằng phủ nhận tìm thủ cấp tướng Kiên

Thứ 3, 19/11/2013 | 13:58
Luật sư Nguyễn Bích Lan, người được Phan Thị Bích Hằng ủy quyền bảo vệ, cho biết: "Phan Thị Bích Hằng lại không có mặt ở đó làm sao nói Phan Thị Bích Hằng chỉ đạo thu mẫu vật được?".

Thủ cấp tướng Kiên mà Phan Thị Bích Hằng tìm chỉ bằng... nắm đấm

Thứ 3, 19/11/2013 | 09:14
Trong cả đoạn clip, tôi chỉ quan tâm đến nắm đất mà được cho là thủ cấp của đồng chí Phùng Chí Kiên thôi. Phần này chỉ to bằng nắm đấm nhưng đã được zoom lại (kéo sát gần ống kính) và nhìn giống hình đầu người. Tức là khi zoom lại quá gần và không có gì bên cạnh để so sánh thì người ta nhìn thấy giống, nhưng thực ra đây chỉ là thủ thuật trong quay video thôi.rn

Tiết lộ cách kiểm tra khả năng của Phan Thị Bích Hằng

Thứ 3, 12/11/2013 | 11:40
Sau hàng loạt vụ việc liên quan đến tìm mộ liệt sĩ nhưng kết quả không chính xác của Phan Thị Bích Hằng, dư luận đặt ra câu hỏi: Liệu nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng có còn khả năng?

'Gia đình nên mời Phan Thị Bích Hằng tìm xác chị Huyền'

Thứ 6, 08/11/2013 | 11:30
"Kinh Dịch là môn Dự đoán thông tin nếu ứng dụng chân chính sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều trong đời sống".

Phan Thị Bích Hằng tự phong hàm cho liệt sĩ Phùng Chí Kiên?

Thứ 6, 08/11/2013 | 10:44
Nhà ngoại cảm "huyền thoại" Phan Thị Bích Hằng từng nổi như cồn một thời đang phải đối mặt với rất nhiều những dấu chấm hỏi về khả năng "ngoại cảm" thực sự của mình trong việc tìm hài cốt liệt sĩ. Cùng với đó là những cáo buộc lừa đảo gia đình liệt sĩ. Nổi cộm là sự việc tìm thủ cấp liệt sĩ Phùng Chí Kiên.

Tâm nguyện cuối cùng của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng

Thứ 5, 07/11/2013 | 10:51
"Tôi cũng là một người phụ nữ bình thường. Tôi có quyền được hưởng cuộc sống như người bình thường". Đó là tâm nguyện của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng.

Phan Thị Bích Hằng nhận định sai về mộ Lý Thường Kiệt

Thứ 7, 26/10/2013 | 10:44
Nhà ngoại cảm Bích Hằng đã gọi cụ Lý Thường Kiệt “lên” trò chuyện, rồi khẳng định, người nằm dưới ngôi mộ này chính là Lý Thường Kiệt.

TS Khanh: 'Phan Thị Bích Hằng như vậy là vô trách nhiệm'

Thứ 6, 25/10/2013 | 08:45
Tổng giám đốc UIA Vũ Thế Khanh cho rằng, những phát ngôn trên VTV nói về nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng như vậy là vội vàng, thể hiện sự vô trách nhiệm...

Phan Thị Bích Hằng phủ nhận tìm thủ cấp tướng Kiên

Thứ 3, 19/11/2013 | 13:58
Luật sư Nguyễn Bích Lan, người được Phan Thị Bích Hằng ủy quyền bảo vệ, cho biết: "Phan Thị Bích Hằng lại không có mặt ở đó làm sao nói Phan Thị Bích Hằng chỉ đạo thu mẫu vật được?".

Thủ cấp tướng Kiên mà Phan Thị Bích Hằng tìm chỉ bằng... nắm đấm

Thứ 3, 19/11/2013 | 09:14
Trong cả đoạn clip, tôi chỉ quan tâm đến nắm đất mà được cho là thủ cấp của đồng chí Phùng Chí Kiên thôi. Phần này chỉ to bằng nắm đấm nhưng đã được zoom lại (kéo sát gần ống kính) và nhìn giống hình đầu người. Tức là khi zoom lại quá gần và không có gì bên cạnh để so sánh thì người ta nhìn thấy giống, nhưng thực ra đây chỉ là thủ thuật trong quay video thôi.rn

Tiết lộ cách kiểm tra khả năng của Phan Thị Bích Hằng

Thứ 3, 12/11/2013 | 11:40
Sau hàng loạt vụ việc liên quan đến tìm mộ liệt sĩ nhưng kết quả không chính xác của Phan Thị Bích Hằng, dư luận đặt ra câu hỏi: Liệu nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng có còn khả năng?

'Gia đình nên mời Phan Thị Bích Hằng tìm xác chị Huyền'

Thứ 6, 08/11/2013 | 11:30
"Kinh Dịch là môn Dự đoán thông tin nếu ứng dụng chân chính sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều trong đời sống".

Phan Thị Bích Hằng tự phong hàm cho liệt sĩ Phùng Chí Kiên?

Thứ 6, 08/11/2013 | 10:44
Nhà ngoại cảm "huyền thoại" Phan Thị Bích Hằng từng nổi như cồn một thời đang phải đối mặt với rất nhiều những dấu chấm hỏi về khả năng "ngoại cảm" thực sự của mình trong việc tìm hài cốt liệt sĩ. Cùng với đó là những cáo buộc lừa đảo gia đình liệt sĩ. Nổi cộm là sự việc tìm thủ cấp liệt sĩ Phùng Chí Kiên.

Tâm nguyện cuối cùng của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng

Thứ 5, 07/11/2013 | 10:51
"Tôi cũng là một người phụ nữ bình thường. Tôi có quyền được hưởng cuộc sống như người bình thường". Đó là tâm nguyện của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng.

Phan Thị Bích Hằng nhận định sai về mộ Lý Thường Kiệt

Thứ 7, 26/10/2013 | 10:44
Nhà ngoại cảm Bích Hằng đã gọi cụ Lý Thường Kiệt “lên” trò chuyện, rồi khẳng định, người nằm dưới ngôi mộ này chính là Lý Thường Kiệt.

TS Khanh: 'Phan Thị Bích Hằng như vậy là vô trách nhiệm'

Thứ 6, 25/10/2013 | 08:45
Tổng giám đốc UIA Vũ Thế Khanh cho rằng, những phát ngôn trên VTV nói về nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng như vậy là vội vàng, thể hiện sự vô trách nhiệm...