Tạo cú hích cho du lịch Điện Biên từ Năm Du lịch quốc gia 2024

Tạo cú hích cho du lịch Điện Biên từ Năm Du lịch quốc gia 2024

Lê Mạnh Quốc
Thứ 4, 21/02/2024 | 18:27
0
Điện Biên là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2024 với kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Ngày 21/2, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức họp báo Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 với chủ đề “Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận”.

Năm Du lịch quốc gia là sự kiện văn hóa, kinh tế và du lịch tiêu biểu quy mô cấp quốc gia và quốc tế, đây cũng là sự kiện du lịch thường niên lớn nhất của ngành du lịch Việt Nam; là cơ hội để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến Việt Nam thông qua giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các giá trị văn hoá vật thể, thể hiện sự liên kết, hợp tác giữa các địa phương trong phát triển du lịch.

Năm 2024, Điện Biên được lựa chọn trở thành địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia, đúng vào thời điểm tỉnh kỷ niệm nhiều sự kiện có ý nghĩa quan trọng như: 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), 115 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2024), 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949 - 10/10/2024); 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Điện Biên (01/01/2004 - 01/01/2024) và 270 năm ngày nghĩa quân Hoàng Công Chất giải phóng Mường Thanh.

Sự kiện - Tạo cú hích cho du lịch Điện Biên từ Năm Du lịch quốc gia 2024

Toàn cảnh buổi họp báo. 

Phát biểu tại họp báo, bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ VHTT&DL cho biết, Điện Biên được biết đến là mảnh đất lịch sử gắn với chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Với nhiều địa danh như, di tích cứ điểm đề kháng của quân Pháp: Đồi A1, Đồi Him Lam, Hầm Đờ-cát-tơ-ri, Đồi Độc lập, Cầu Mường Thanh; Di tích của bộ đội ta: Sở Chỉ huy chiến dịch Mường Phăng, Trận địa pháo H6 của bộ đội ta... được đầu tư xây dựng, tôn tạo đã đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu lịch sử của đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Ngoài ra là các công trình kỷ niệm, ghi nhớ, tri ân như: Đền thờ Liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ, Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ... cũng là những địa điểm để du khách ghé thăm.

Bên cạnh thế mạnh du lịch lịch sử, Điện Biên còn là mảnh đất giàu tiềm năng về du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe với hệ thống suối khoáng nóng, các homestay được đầu tư hay du lịch sinh thái, khám phá cảnh quan thiên nhiên và trải nghiệm bản sắc văn hóa của 19 dân tộc.

Với những thế mạnh vốn có, Điện Biên xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trên cơ sở khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế dựa trên ba trụ cột chính là: Du lịch lịch sử - tâm linh; du lịch bản sắc văn hóa dân tộc, khám phá cảnh quan thiên nhiên; du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL bày tỏ kỳ vọng với việc là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2024, Điện Biên sẽ có cơ hội tạo bước phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và xây dựng tỉnh Điện Biên thành một trong những trung tâm du lịch của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, góp phần kích cầu du lịch nội địa và quốc tế, phục hồi hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới.

Lãnh đạo Bộ VHTT&DL cũng khẳng định Bộ và các đơn vị chuyên môn sẽ phối hợp chặt chẽ với tỉnh Điện Biên để tổ chức thành công các hoạt động trong Năm Du lịch quốc gia theo đúng Kế hoạch.

Thông tin về chương trình và công tác chuẩn bị Năm Du lịch quốc gia 2024, ông Vừ A Bằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh Năm Du lịch quốc gia 2024 gắn với kỷ niệm dấu mốc lịch sử 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là những sự kiện rất quan trọng, mang tầm quốc gia, tỉnh đang rất nỗ lực để chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để các sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp.

“Dù địa phương còn nhiều khó khăn nhưng sẽ cố gắng dành nguồn lực cao nhất trong khả năng để tổ chức tốt sự kiện. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên quyết tâm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức, tích cực kêu gọi, xúc tiến thu hút đầu tư để tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia với kỳ vọng tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn nói riêng”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên khẳng định, đồng thời cũng đề nghị Bộ VHTTDL tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ địa phương tổ chức thành công sự kiện.

Sự kiện - Tạo cú hích cho du lịch Điện Biên từ Năm Du lịch quốc gia 2024 (Hình 2).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng thông tin về Năm Du lịch quốc gia 2024. 

Về các chương trình kích cầu nhằm thu hút khách du lịch, ông Vừ A Bằng khẳng định UBND tỉnh Điện Biên, các sở, ban, ngành liên quan đã nghiên cứu và ban hành các giải pháp nhằm tăng sức hấp dẫn của du lịch Điện Biên với các nhà đầu tư và du khách, tăng cường tính kết nối giữa địa phương với các tỉnh trong vùng Tây Bắc, đáp ứng các nhu cầu du lịch của du khách.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên cũng bày tỏ trăn trở về việc xây dựng và phát huy các cơ chế, cách thức phát triển du lịch mang tính đặc thù đối với địa phương, coi đây là nhiệm vụ quan trọng không chỉ riêng trong Năm Du lịch quốc gia mà trong dài hạn gắn với mục tiêu phát triển du lịch thành ngành mũi nhọn.

Về sản phẩm du lịch mang tính đặc sắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, các sản phẩm du lịch của tỉnh Điện Biên chủ yếu tập trung gắn với các yếu tố lịch sử và tâm linh. Trong tương lai, tỉnh Điện Biên sẽ xây dựng nhiều sản phẩm du lịch mới liên quan đến du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe.

Việc tổ chức Năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024 là sự kiện quan trọng trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, nhằm thu hút đông đảo nhân dân trong nước và du khách nước ngoài đến thăm quan, góp phần nâng cao hiểu biết về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, có giá trị giáo dục các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ, thanh thiếu niên, đồng bào các dân tộc về tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khát khao hòa bình, đoàn kết một lòng, quyết hy sinh để bảo vệ độc lập, tự do dân tộc. 

Trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 sẽ diễn ra 169 chương trình, sự kiện hưởng ứng; trong đó có 13 chương trình, sự kiện quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ban, ngành Trung ương chủ trì tổ chức; tỉnh Điện Biên chủ trì tổ chức 28 chương trình, sự kiện, hoạt động; 128 sự kiện, hoạt động hưởng ứng do 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Một số sự kiện tạo điểm nhấn của Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 bao gồm:

- Lễ Khai mạc, gắn với tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2024, với chủ đề: “Về miền Hoa Ban” được tổ chức vào ngày 16/3 tại Quảng trường 7-5, thành phố Điện Biên Phủ

- Chương trình nghệ thuật đặc biệt và bắn pháo hoa nổ tầm cao được tổ chức vào tối ngày 6/5 tại Quảng trường 7-5, thành phố Điện Biên Phủ

- Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức vào sáng ngày 07/5, tại Sân vận động tỉnh Điện Biên

- Hội chợ Du lịch Tây Bắc - Điện Biên, Liên hoan Ẩm thực toàn quốc năm 2024 tổ chức vào tháng 8/2024, tại Quảng trường 7-5, thành phố Điện Biên Phủ

- Hội chợ Công Thương vùng Tây Bắc - Điện Biên năm 2024 vào Quý II/2024

- Lễ Tổng kết, Bế mạc “Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024” tổ chức vào tháng 12/2024 tại thành phố Điện Biên Phủ.

Kỳ vọng du lịch cất cánh nhờ "mái nhà đông Bắc"

Thứ 5, 15/02/2024 | 15:24
Tính đến hết năm 2023, huyện Lộc Bình có 9/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có hai xã đạt chuẩn nâng cao, bình quân mỗi xã đạt 12,95 tiêu chí.

Chủ tịch tỉnh Điện Biên: Con đường phát triển thêm rộng mở từ hạ tầng giao thông

Chủ nhật, 03/12/2023 | 15:01
Việc mở rộng nâng cấp sân bay Điện Biên đã mở ra cơ hội phát triển mới cho kinh tế, xã hội của Điện Biên cũng như có ý nghĩa quan trọng với vùng kinh tế Tây Bắc.

Bay Hà Nội - Điện Biên chỉ còn 1 tiếng di chuyển

Thứ 7, 02/12/2023 | 12:49
Với hoạt động khai thác trở lại đường bay, hành trình di chuyển từ thủ đô Hà Nội đến vùng đất lịch sử Điện Biên rút ngắn chỉ còn 1 giờ bay.
Cùng tác giả

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam lãi gần 480 tỷ đồng trong quý I/2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:43
Trong quý I/2024, VIMC có lợi nhuận sau thuế đạt trên 479 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Ưu tiên đầu tư hạ tầng để phát triển kinh tế cửa khẩu của Điện Biên

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Nếu được đầu tư đúng mức và hiệu quả, kinh tế cửa khẩu có thể phát triển thành động lực của hành lang biên giới, hạt nhân của hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Tương lai đầy triển vọng của ngành công nghệ ánh sáng

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:44
Với sự phát triển của công nghệ ánh sáng tích hợp với IoT và AI đang mở ra những cơ hội lớn về tạo dựng ngôi nhà thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh.
Cùng chuyên mục

Bảo tàng tư nhân lưu giữ “gan vàng dạ sắt”

Thứ 2, 29/04/2024 | 14:00
Cựu chiến binh Lâm Văn Bảng không quản ngại khó khăn để thực hiện ước mơ xây dựng bảo tàng lưu giữ để kể cho thế hệ mai sau về lịch sử hào hùng của dân tộc.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".
     
Nổi bật trong ngày

Bảo tàng tư nhân lưu giữ “gan vàng dạ sắt”

Thứ 2, 29/04/2024 | 14:00
Cựu chiến binh Lâm Văn Bảng không quản ngại khó khăn để thực hiện ước mơ xây dựng bảo tàng lưu giữ để kể cho thế hệ mai sau về lịch sử hào hùng của dân tộc.

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.