Bình Phước: Thành lập thị xã Chơn Thành, dự báo hồ sơ làm thủ tục đất sẽ tăng

Bình Phước: Thành lập thị xã Chơn Thành, dự báo hồ sơ làm thủ tục đất sẽ tăng

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 3, 27/09/2022 | 18:17
0
Cơ quan chức năng cho biết, giá đất sẽ không thay đổi nhiều, nhưng hồ sơ về làm các thủ tục đất đai dự kiến sẽ tăng cao.

Ngày 27/9, tỉnh Bình Phước chính thức công bố về việc thành lập thị xã Chơn Thành và sắp xếp lại các phường trực thuộc. Trước đó, ngày 11/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 570 về việc chấp thuận thành lập thị xã Chơn Thành và thành lập các phường thuộc thị xã này.

Theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước cung cấp, huyện Chơn Thành sẽ chuyển thành thị xã Chơn Thành từ ngày 1/10.

Sau khi thành lập có 390,34 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 121.083 người; có 9 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 5 phường: Hưng Long, Thành Tâm, Minh Hưng, Minh Long, Minh Thành và 4 xã: Minh Lập, Minh Thắng, Nha Bích, Quang Minh. 

Thị xã này có vị trí địa lý ở khu Tây Nam của tỉnh Bình Phước, cách trung tâm Tp.Đồng Xoài 35km, cách Tp.HCM 80km.

Với địa hình tương đối bằng phẳng, vị trí địa lý gần các trung tâm công nghiệp lớn, có các tuyến đường huyết mạch chạy qua như: Quốc lộ 13, Quốc lộ 14, đường Hồ Chí Minh... thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa, có vai trò kết nối tỉnh Bình Phước với các trung tâm phát triển như Tp.HCM, tỉnh Bình Dương và Vương quốc Campuchia qua cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư.

Sự kiện - Bình Phước: Thành lập thị xã Chơn Thành, dự báo hồ sơ làm thủ tục đất sẽ tăng

Tỉnh Bình Phước thông tin về việc huyện Chơn Thành lên thị xã.

Trong giai đoạn từ 2015 - 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt từ 17- 20%/năm, thu nhập bình quân đầu người đến nay ước đạt 83 triệu đồng, tỉ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,13%, tỉ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm 70,23%; 100% xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Sau khi thành lập thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trực thuộc. Tỉnh Bình Phước hiện có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó có một thành phố, 3 thị xã và 7 huyện; 111 đơn vị hành chính cấp xã.

Sự kiện - Bình Phước: Thành lập thị xã Chơn Thành, dự báo hồ sơ làm thủ tục đất sẽ tăng (Hình 2).

Huyện Chơn Thành sẽ chính thức thành thị xã Chơn Thành từ ngày 1/10/2022.

Bà Nguyễn Thị Hải Vân, Phó Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành cho biết: “Sau khi lên thị xã thì địa giới hành chính của Chơn Thành không thay đổi và chỉ lập thêm 2 phòng mới là: Phòng kinh tế và Phòng Quản lý đô thị nhưng trên cơ sở sắp xếp nhân sự từ Phòng Nông nghiệp và Phòng Kinh tế hạ tầng”.

Bà Vân cũng cho biết, hiện nay, huyện Chơn Thành hiện có hơn 121.000 người, trong đó chỉ còn 39 hộ nghèo, 171 hộ cận nghèo.

Theo lộ trình khi lên thị xã thì sẽ giảm 28 hộ nghèo và phấn đấu sẽ xóa hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Đồng thời, hiện trên địa bàn huyện Chơn Thành có 5 khu công nghiệp có diện tích 3.700ha, khoảng 42.000 công nhân lao động đang sinh sống làm việc.

Liên quan đến việc nhiều người dân quan tâm khi huyện Chơn Thành lên thị xã thì giá đất có thay đổi gì không, đại diện Phòng Tài nguyên Môi trường (TNMT) huyện cho biết, giá đất tại huyện Chơn Thành sẽ không thay đổi nhiều.

Tuy nhiên, dự báo số lượng hồ sơ liên quan đến việc chuyển nhượng, mua bán nhà đất sẽ biến động mạnh. Văn phòng đăng ký đất đai cũng như Phòng TNMT đã lên phương án tăng cường nhân lực, làm thêm giờ… nhằm tập trung tiếp nhận và giải quyết hồ sơ một cách nhanh nhất cho người dân.

Khiến Bình Phước nhận “mưa gôn”, Hà Nội vào bán kết Cúp Quốc gia

Thứ 5, 08/09/2022 | 19:12
Trước đại diện Hạng Nhất là Bình Phước yếu thế hoàn toàn, Hà Nội FC đã có cuộc dạo chơi để vượt qua tứ kết Cúp Quốc gia.

Bình Phước: Phạt 15 phòng khám nha khoa, thẩm mỹ hoạt động “chui”

Thứ 3, 06/09/2022 | 21:39
Cơ quan chức năng đã đình chỉ 12 phòng khám nha khoa, 1 cơ sở thẩm mỹ hoạt động khám, chữa bệnh trái phép, một số cá nhân không có chứng chỉ hành nghề.

Bình Phước: Xác minh việc một học sinh lớp 9 vô cớ bị đánh gãy tay

Thứ 3, 06/09/2022 | 09:59
Thấy có nhóm trẻ con ném đá vào nhà, ông Đăng rượt đuổi, bắt được cháu T. và đánh cháu gãy tay. Tuy nhiên, cháu T. cho rằng, không ném đá vào nhà ông này.

Bình Phước: 8 giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thứ 7, 13/08/2022 | 07:00
Tỉnh Bình phước sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 8 giải pháp để doanh nghiệp vượt qua khó khăn, nâng cao năng lực cạnh tranh.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Bổ sung 3 vị trí trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc từ Hà Nội đến Vinh

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:56
Tuyến đường cao tốc từ Hà Nội đến Vinh có chiều dài khoảng 280km đã có 5 trạm dừng nghỉ với khoảng cách trung bình 50-60km bố trí một trạm dừng nghỉ/trạm tạm.

Khách đi máy bay dịp lễ 30/4 cần lưu ý gì để nhanh chóng, an toàn?

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:42
Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, do đó dự kiến nhu cầu đi lại của người dân và du khách sẽ tăng cao đột biến nhất là tại các cảng hàng không.

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.