Thí sinh 51 tuổi hạ quyết tâm vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT tốt nhất

Thí sinh 51 tuổi hạ quyết tâm vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT tốt nhất

Thứ 3, 27/06/2023 | 20:52
0
Tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT ở tuổi 51, ông Y Sem Ja hạ quyết tâm sẽ nỗ lực hết mình để vượt qua kỳ thi tốt nhất có thể.

Chiều 27/6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo nhanh về tình hình thí sinh làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Theo báo cáo, toàn tỉnh có 21.042 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có 20.861 thí sinh có mặt tại điểm thi để làm thủ tục thi và nghe phổ biến quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (đạt tỷ lệ 99,14%); 181 thí sinh vắng mặt.

Tại các điểm thi, thí sinh được phổ biến những vấn đề cần lưu ý trong quá trình thi, nghe phổ biến lịch thi từng môn; các hiệu lệnh trống (hoặc chuông) sẽ được sử dụng tại điểm thi; thực hiện quy định phòng dịch tại điểm thi… Mặt khác, thí sinh lưu ý những vật dụng không được phép mang vào phòng thi như điện thoại, các thiết bị thu, phát thông tin…

Sự kiện - Thí sinh 51 tuổi hạ quyết tâm vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT tốt nhất

Thí sinh lớn tuổi nhất tại Hội đồng thi tỉnh Đắk Lắk - Y Sem Ja sau buổi làm thủ tục thi. 

Là thí sinh lớn tuổi nhất tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Hội đồng thi tỉnh Đắk Lắk, ông Y Sem Ja (51 tuổi, trú tại buôn Yơng Bắc, xã Yang Tao, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) - dân tộc M’nông cho biết, đây là lần đầu tiên ông được dự thi kỳ thi lớn và quan trọng nên khá hồi hộp. Tại kỳ thi lần này, ông Y Sem Ja thi 4 môn: Văn, Toán, Sử, Địa.

Ông Y Sem chia sẻ: “Các môn Sử, Địa, tôi ôn khá nhiều nên không căng bằng môn Toán và Văn. Đáng nói, kiến thức rất rộng mà bản thân mình lại “có tuổi” trí nhớ không minh mẫn như trước nên thường học trước, quên sau. Trước khi kỳ thi diễn ra, tối nào tôi cũng mang vở ra học đến tận khuya”.

Nói về lý do tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT khi đã tuổi 51, ông Y Sem Ja cho hay, năm 1990 sau khi tốt nghiệp THCS, ông đã xung phong đi nghĩa vụ quân sự và sau đó quay về địa phương làm nông, lập gia đình.

Đến năm 2004, ông tham gia vào Hội cựu chiến binh của xã Yang Tao (huyện Lắk). Năm 2014, ông Y Sem được bầu làm Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh, hiện là Chủ tịch Hội. Thấy vị trí công việc cần nhiều kiến thức để vận dụng vào việc tuyên truyền, vận động hội viên cũng như phát triển kinh tế gia đình, năm 2020, ông Y Sem mạnh dạn đăng ký xin học tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lắk.

Sự kiện - Thí sinh 51 tuổi hạ quyết tâm vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT tốt nhất (Hình 2).

Ông Y Sem Ja nói về những nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập và tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Do đã lớn tuổi và công việc bận rộn nên việc học tập đối với một người lớn tuổi như ông Y Sem chẳng mất dễ dàng. “Ở tuổi như mình học cũng có nhiều khó khăn hơn lớp trẻ, mắt không tinh, trí óc cũng không nhanh nhẹn như bọn trẻ nên việc tiếp thu kiến thức cũng không bằng. Có những thời điểm, tôi thấy nản nhưng luôn được các thầy cô giáo ở trường tận tình chỉ bảo. Do đó, tôi luôn tự dặn mình phải cố gắng và không được phép bỏ cuộc. Hơn nữa, tôi thích được học tiếp, vừa để có bằng cấp đáp ứng công việc vừa có thêm kiến thức để làm tốt nhiệm vụ nên suốt 3 năm học bản thân dường như không bỏ học buổi nào. Dù biết có nhiều thách thức nhưng tôi sẽ nỗ lực hết mình để vượt qua kỳ thi tốt nhất có thể” – ông Y Sem tâm sự.

Cũng theo ông Y Sem, ông có 3 người con trai, trong đó người con trai đầu đã 25 tuổi và đang làm việc tại Tp.HCM. Việc đi thi tốt nghiệp THPT, ông muốn làm gương cho các con về tinh thần hiếu học và rất hạnh phúc khi được vợ con ủng hộ tinh thần.

Ông Y Sem chia sẻ thêm: “Chiều nay đi làm thủ tục thi, tôi thấy hồi hộp, nhưng cũng tự trấn an tinh thần, tạo cảm giác thoải mái sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng này”.

Một lãnh đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Giáo dục nghề nghiệp huyện Lắk cho biết, trong suốt 3 năm theo học tại Trung tâm, ông Y Sem luôn nỗ lực học tập, rèn luyện. Đáng nói, dù công việc bận rộng, vừa phải đi làm vừa đi học nhưng ông Y Sem luôn nỗ lực trong học tập, rèn luyện và luôn hoàn thành hết các nhiệm vụ được thầy cô giao.

Khánh Ngọc

Tp.HCM: Mưa lớn khi thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

Thứ 3, 27/06/2023 | 17:16
Thời tiết Tp.HCM có mưa lớn, vào thời điểm các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT làm thủ tục dự thi. 

Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thứ 3, 27/06/2023 | 16:11
Để tránh sơ suất đáng tiếc, trước ngày thi các thí sinh đã được làm thủ tục thi, nghe phổ biến quy chế để chuẩn bị thi môn đầu tiên vào ngày mai.

Đề thi minh hoạ môn Địa lí thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Thứ 3, 27/06/2023 | 11:37
Đáp án, đề thi minh họa môn Địa lí thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cập nhật nhanh và chính xác nhất trên tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật. Mời độc giả đón xem.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.