Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Formosa khẩn trương chuyển sang dập cốc khô

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Formosa khẩn trương chuyển sang dập cốc khô

Bùi Thị Ngân
Thứ 6, 20/07/2018 | 19:55
0
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Formosa Hà Tĩnh cần khẩn trương chuyển đổi phương pháp làm nguội cốc từ ướt sang khô trong buổi làm việc vào chiều 20/7.

Chiều 20/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ đã có buổi thị sát tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa (Formosa) Hà Tĩnh, sau khi tập đoàn này chính thức vận hành thử nghiệm lò cao số 2 vào tháng 5 vừa qua.

Môi trường - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Formosa khẩn trương chuyển sang dập cốc khô

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác tham quan thực tế hạng mục hồ chỉ thị sinh học.

Sau khi lắng nghe ý kiến của đại diện lãnh đạo tập đoàn Formosa, tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Formosa đã hoàn thành giai đoạn 1 của dự án, bao gồm lò cao số 1 và số 2 với công suất 7,5 triệu tấn thép/năm; cảng Sơn Dương với 11 cầu cảng và 5,2 km đê chắn sóng, công suất bốc xếp hàng hoá 28 triệu tấn/năm; Nhà máy nhiệt điện với 5 tổ máy công suất 650MW. Tổng mức đầu tư dự án đến nay là hơn 11 tỉ USD, là dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang triển khai lớn nhất tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhắc lại, sự cố môi trường năm 2016 đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân vùng phụ cận và an ninh trật tự trên địa bàn. Thủ tướng nêu rõ, Tập đoàn và các cơ quan liên quan cần rút kinh nghiệm nghiêm túc và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tương tự trong tương lai.

Để quá trình sản xuất ổn định và bảo đảm phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường bền vững, Thủ tướng đề nghị, tập đoàn Formosa cần khẩn trương chuyển đổi phương pháp làm nguội cốc từ ướt sang khô do nhà thầu Neisui Nhật Bản làm tổng thầu, phấn đấu hoàn thành vào tháng 6/2019.

Môi trường - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Formosa khẩn trương chuyển sang dập cốc khô (Hình 2).

Tại buổi làm việc, Thủ tướng đề nghị Formosa nhanh chóng chuyển từ dập cốc ướt sang khô.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng đề nghị Formosa Hà Tĩnh phải luôn chủ động chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất, đảm bảo tuân thủ các điều kiện, tiêu chuẩn về môi trường; tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm thiểu tác động đến môi trường đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về khí thải, nước thải, chất thải rắn theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn của các nước trên thế giới như EU, Nhật Bản... Bên cạnh đó, đầu tư nghiên cứu phát triển sản xuất, triển khai xây dựng khu công nghiệp thu hút đầu tư chế tạo các sản phẩm sau thép, để phát triển kinh tế, xã hội, giải quyết công ăn việc làm có người dân Hà Tĩnh nói riêng và các tỉnh Bắc Trung Bộ nói chung.

Thủ tướng đánh giá cao tỉnh Hà Tĩnh và bộ TN&MT đã phát huy cao vai trò, trách nhiệm trong công tác phối hợp, giám sát, quản lý công tác khắc phục sự cố cũng như đồng hành cùng doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh sau sự cố môi trường 2016.

Môi trường - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Formosa khẩn trương chuyển sang dập cốc khô (Hình 3).

Đầu giờ chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã đến dâng hương tại Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu ứng phó kịp thời trước diễn biến mưa lũ sau bão số 3

Thứ 6, 20/07/2018 | 17:47
Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện tốt các chức năng, trách nhiệm được giao để chủ động, hoàn thành tốt công tác ứng phó sự cố.

Formosa Hà Tĩnh vận hành thử nghiệm lò cao số 2

Thứ 6, 18/05/2018 | 21:09
Sáng 18/5, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) đã tổ chức lễ vận hành thử nghiệm lò cao số 2 trước sự chứng kiến của Thứ trưởng bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn và đại diện lãnh đạo một số Bộ ngành Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra Formosa trước khi vận hành lò cao số 2

Thứ 4, 16/05/2018 | 19:39
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình hoạt động và công tác bảo vệ môi trường của Formosa trước khi lò cao số 2 chính thức đi vào hoạt động.
Cùng tác giả

Hành trình 4 giờ truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lần theo những manh mối nhỏ nhất, từ đặc điểm nhận dạng của nghi phạm, cảnh sát đã khoanh vùng, chốt chặn các ngả đường, quyết không cho đối tượng tẩu thoát.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.

Long trọng lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:55
Kế thừa truyền thống cách mạng, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chính quyền làm ngơ trước việc người dân kết bè thả hàu trên khu vực biên giới biển

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:24
Là đề tài “trên giấy”, chưa được cấp thẩm quyền cấp phép nhưng chính quyền huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã cho phép thả, nuôi hàu trên khu vực biên giới biển Cửa Hội.

Bắt lô ma tuý hàng chục tỷ đồng vận chuyển trên xe ô tô

Thứ 6, 12/04/2024 | 19:10
Một lô ma tuý được 2 đối tượng vận chuyển trên xe ô tô để đưa về tỉnh Nghệ An với tiền công 12.000 USD.
Cùng chuyên mục

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.

Đồng Nai: Xử lý trường hợp vận chuyển cát trái phép

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Đối tượng điều khiển ghe gỗ chở 15m3 cát, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát này.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.