Trung Quốc bắt tay Ấn Độ giải quyết tranh chấp biên giới

Trung Quốc bắt tay Ấn Độ giải quyết tranh chấp biên giới

Thứ 3, 21/05/2013 | 09:01
0
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết Trung Quốc và Ấn Độ sẽ nghiên cứu những phương án mới làm dịu căng thẳng tại khu vực biên giới giữa hai nước sau tình hình bế tắc quân sự tại khu vực Himalayas.

Vị lãnh đạo quyền lực thứ hai Trung Quốc đã đề nghị New Delhi “bắt tay” với nước này về vấn đề tại Himalayas, bên cạnh đó, ông cũng cho biết hai quốc gia đông dân nhất thế giới này sẽ hợp thành một động cơ mới thúc đẩy cỗ máy kinh tế toàn cầu nếu cả hai nước tránh được xung đột quân sự tại khu vực biên giới.

Ông Lý phát biểu trong cuộc họp báo với thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh: “Chúng tôi cần quản lý và giải quyết sự khác biệt giữa hai quốc gia”. Cả hai thủ tướng đều rất vui mừng và trao đổi thẳng thắn, thoải mái trong cuộc gặp mặt lần này.

Tiêu điểm - Trung Quốc bắt tay Ấn Độ giải quyết tranh chấp biên giớiĐây là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của thủ tướng Trung Quốc kể từ khi nhậm chức.

 

Bộ trưởng Bộ ngoại giao Ấn Độ cho biết cuộc gặp mặt đã diễn ra suôn sẻ, hai nước đã có những bước đột phá nhỏ trong hoạt động giao thương tuy nhiên, chưa có thỏa thuận lớn nào được ký kết. Trong số những biện pháp được xem là để giảm nguy cơ đối đầu quân sự có một thỏa thuận giữa hai nước cho phép tổ chức các cuộc họp giữa các chỉ huy quân đội khu vực.

Theo các quan sát viên, có thể sẽ phải mất nhiều năm mới có thể giải quyết được vấn đề biên giới tuy nhiên, báo cáo gần đây cho thấy có vẻ Trung Quốc muốn đẩy nhanh tiến độ. Thủ tướng Singh cho biết các nhà đàm phán sẽ sớm đưa ra một thỏa thuận mới trong khuôn khổ giải quyết tranh chấp biên giới.

Trước đây, Trung Quốc và Ấn Độ đã có bất đồng về khu vực biên giới giữa hai nước (gần 4,000km) do đó đã dẫn đến một cuộc chiến tranh nhỏ giữa hai quốc gia 50 năm trước. Mặc dù không xảy ra một vụ nổ súng nào trong vài thập kỷ qua tuy nhiên vấn đề tranh chấp lâu dài giữa hai nước đã cản đường sự tăng cường hợp tác kinh tế.

Trung Quốc và Ấn Độ chiếm gần 40% tổng dân số toàn thế giới, đồng thời có các thị trường kinh tế phát triển nhanh đối lập với các thị trường kinh tế trì trệ như hiện nay của các nước phương Tây.

Trang Trần (Theo Reuters)

Ấn Độ từ chối ủng hộ quan điểm của Trung Quốc về Biển Đông

Thứ 2, 20/05/2013 | 17:31
Trong quá trình cuộc hội kiến với người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã từ chối ủng hộ lập trường của Trung Quốc về tình hình các đảo tranh chấp trên biển Hoa Nam (Biển Đông).

Ấn Độ 'nhấp nhổm' nghe ngóng tình hình Biển Đông

Thứ 5, 16/05/2013 | 16:11
Đối với Ấn Độ, tự do hàng hải trên Biển Đông là hết sức quan trọng từ trước đến nay. Để đảm bảo lợi ích này, Ấn Độ sẵn sàng hợp tác hải quân với các nước trong khu vực.

Ấn Độ triển khai máy bay chống ngầm đối phó tàu ngầm Trung Quốc?

Thứ 6, 17/05/2013 | 10:28
Ấn Độ hôm 16/5 đã chính thức giới thiệu máy bay Boeing P-8I Poseidon đầu tiên nhằm tăng cường khả năng chống ngầm cũng như tác chiến biển xa của lực lượng không quân hải quân nước này.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.