Vụ truy sát Quân “xa lộ”: Lời khai mâu thuẫn của nữ giám đốc và tài xế

Võ Công Thư
Thứ 5, 23/03/2023 | 09:31
0
Sau khi truy sát Quân “xa lộ”, một bị cáo đã báo tin cho bị cáo Tuyết và được Tuyết cấp tiền để bỏ trốn. Nhưng khi ra tòa Tuyết phủ nhận điều này.

Ngày 22/3, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND Tp.HCM) tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Võ Thùy Linh, 33 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, Tp.HCM; Lý Văn Tư, 45 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh; Hồ Thanh Phương, 36 tuổi và 10 đồng phạm khác về cùng tội Giết người, quy định tại khoản 1 Điều 123 BLHS, có khung hình phạt 12-20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Lê Thị Tuyết, 47 tuổi, Giám đốc Công ty XNK Nông sản Quốc Tế; Phạm Nhật Nam, 26 tuổi và Lê Tuấn Vũ, 29 tuổi bị xét xử về tội Che giấu tội phạm.

Hồ sơ điều tra - Vụ truy sát Quân “xa lộ”: Lời khai mâu thuẫn của nữ giám đốc và tài xế

Các bị cáo tại tòa.

Tại phiên tòa ngày 22/3, HĐXX tập trung làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo Lê Thị Tuyết, Lý Văn Tư và Võ Thùy Linh.

Liên quan đến hành vi của Lê Thị Tuyết, cáo trạng xác định, Lý Văn Tư là người làm thuê cho Tuyết và được Tuyết kêu đi theo Linh giải quyết mâu thuẫn liên quan đến việc tranh chấp ăn nhà số 90 Sương Nguyệt Ánh.

Đồng thời, yêu cầu anh Nguyễn Anh Trung gỡ bỏ các bài đăng nói xấu Tuyết trên các trang mạng xã hội.

Khi Quân “xa lộ” bị giết, Tuyết là người biết rõ Tư kêu người chém Quân và đang bỏ trốn. Tuyết đã chuyển tiền cho Tư để giúp Tư bỏ trốn.

Theo lời khai của Tư, bị can làm tại xế tại công ty do bà Tuyết làm Giám đốc. Trong một lần Tuyết kêu Tư chở Linh đi công chuyện nên Tư quen biết Linh.

Khoảng năm 2017, bà Tuyết chỉ đạo Lê Công Tuấn Anh (cháu của Tuyết) đứng tên ký hợp đồng mua lại căn nhà trên giá khoảng 100 tỷ đồng với vợ ông Trung rồi Tuyết thế chấp nhà cho ngân hàng.

Sau đó, Tuyết với vợ chồng ông Trung xảy ra mâu thuẫn. Ông Trung thường đưa các thông tin liên quan đến Tuyết đăng lên mạng xã hội tố cáo Tuyết lừa đảo chiếm đoạt tiền, nhà.

Để giải quyết, Tuyết kêu Tư đi gặp ông Trung nhưng không gặp được. Sáng 4/11/2019, Linh đến Công ty của Tuyết, thỏa thuận việc Linh đi gặp ông Trung giải quyết việc tranh chấp.

Cũng theo bị can Tư, sau khi vụ truy sát Quân “xa lộ” xảy ra, Tư có báo cho Tuyết và được Tuyết kêu bỏ trốn và lo “chạy” cho Tư không liên quan.

Cùng thời điểm này, Linh dẫn nhóm vừa chém Quân đi Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận trốn. Tư cũng chính là người nhận 60 triệu đồng từ Linh để đưa trước cho nhóm Tài, Phương.

Ngày 7/11/2019, Tuyết gọi cho Tư nói Quân “xa lộ” đã chết và nói Tư bỏ trốn. Trong quá trình bỏ trốn, Tư được Tuyết (thông qua nhiều người) cung cấp tiền. Ngày 25/12/2021, Lý Văn Tư bị bắt theo lệnh truy nã khi đang lẩn trốn tại Campuchia.

Để làm rõ hành vi của bị cáo Tuyết, HĐXX đã đưa bị cáo Lý Văn Tư ra khỏi phòng xử án.

Khi được hỏi về việc có phải đã nhờ Linh đi đòi tiền của ông Trung (chủ căn nhà số 90 đường Sương Nguyệt Ánh, quận 1, Tp.HCM), bị cáo Tuyết nói mình chỉ nhờ Linh đi coi căn nhà của ông Trung vì bị cáo mới sinh không đi được, chứ bị cáo không nói Linh đi đòi tiền cho mình.

Cũng theo Tuyết, bị cáo không biết ông Mai Văn Quân (Quân “xa lộ” - nạn nhân của vụ án) là ai. Về việc chuyển cho Lý Văn Tư 70 triệu đồng, Tuyết khai là tiền cho Tư mượn đi buôn sầu riêng.

Từ đó, Tuyết phủ nhận việc mình biết Tư gây án mạng và việc chuyển tiền cho Tư không phải để giúp Tư lẫn trốn.

“Lúc đưa tiền cho Tư, bị cáo không biết Tư liên quan tới việc giết hại ông Quân và đang bị truy nã”, bị cáo Tuyết khai.

Trái với lời khai của Tuyết, bị cáo Tư khẳng định được Tuyết nhờ đi cùng Linh tới nhà ông Trung vì sợ Linh quậy phá sẽ xảy ra đánh lộn. 

Khi Quân “xa lộ” bị sát hại, Tư bỏ trốn và được Tuyết chuyển tiền. “Chị Tuyết chuyển tiền cho tôi đi trốn chứ không phải cho vay để làm ăn”, bị cáo Tư thừa nhận.

Bên cạnh đó, Lý Văn Tư còn khai, trước khi truy sát ông Quân, bị cáo Tuyết đã dặn: “Lỡ chém chết ông Quân thì chị lo”. Tư cũng khẳng định, bị cáo Linh cũng có nói với đồng bọn là: “Có gì chị lo”.

Được xác định vai trò chủ mưu, bị cáo Võ Thùy Linh tại phiên tòa ngày 21/3 đã kêu oan vì cho rằng mình không phạm tội. Đến phiên tòa ngày hôm nay (22/3), Linh khai: “Bị cáo không nói mình vô tội, nhưng cũng không nói rằng bị cáo có tội. Bị cáo không chỉ đạo chém Quân “xa lộ”.

Lúc đó, bị cáo đã say xỉn vì đã uống 8 - 9 chai rượu vang, từ nhà hàng ra đến xe bị cáo chỉ có ngủ”.

Phiên tòa xét xử Võ Thùy Linh và đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi…

Vụ sát hại Quân “xa lộ”: Kẻ chủ mưu phản bác nội dung gì?

Thứ 4, 22/03/2023 | 09:51
Được xác định vai trò chủ mưu, nhưng bị cáo Võ Thùy Linh không thừa nhận hành vi phạm tội và kêu oan.

Vụ sát hại Quân “xa lộ”: Truy tố 16 bị can, trong đó có 1 nữ giám đốc

Thứ 4, 08/02/2023 | 19:31
Viện KSND Tp.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án sát hại Mai Văn Quân, còn gọi là Quân “xa lộ”.

Vụ sát hại Quân “xa lộ”: Thêm 1 người có dấu hiệu tội phạm

Thứ 5, 14/07/2022 | 18:00
Ngoài 15 bị can bị đề nghị truy tố, cơ quan điều tra còn xác định một người khác có dấu hiệu tội phạm liên quan đến cái chết của Quân “xa lộ”.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.
Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.