Người Đưa Tin (NĐT) đã có cuộc trao đổi với ông Quản Minh Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Quảng Ninh về những bước ngoặt từ tỉnh lên thành phố trực thuộc Trung ương, cùng hành trình kiến tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều “đại bàng” đến đầu tư, phát triển tại địa phương trong giai đoạn mới.

NĐT: Ngày 1/9/2026 đã mở ra một chương mới trong hành trình phát triển khi Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 8 của cả nước. Theo ông, dấu mốc này mang đến những thay đổi và yêu cầu phát triển như thế nào, Quảng Ninh cần đổi mới tư duy, phương thức quản trị ra sao để phát huy tốt hơn vị thế mới?

Ông Quản Minh Cường: Việc Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là niềm mong mỏi của nhân dân, đồng bào các dân tộc, cán bộ và các thế hệ lãnh đạo địa phương. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới với tầm vóc, vị thế và không gian phát triển rộng lớn hơn cho địa phương.

Tôi cho rằng, thay đổi về mô hình tổ chức không chỉ đơn thuần là sự chuyển đổi về đơn vị hành chính. Quan trọng hơn, đó phải là bước chuyển về chất trong mô hình phát triển, với yêu cầu cao hơn và toàn diện hơn, từ chất lượng tăng trưởng, năng lực quản trị đến chất lượng cuộc sống và mức độ thụ hưởng của người dân.

Cùng với đó, vị thế mới cũng đặt ra yêu cầu Quảng Ninh phải có quyết tâm cao hơn, tư duy phát triển mới hơn, phấn đấu xây dựng thành phố trở thành địa phương tiên phong, đi đầu, mẫu mực trong phát triển toàn diện; từ kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, thể dục thể thao đến bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Và trên hết, mọi mục tiêu phát triển đều phải hướng tới con người. Quảng Ninh phải phấn đấu trở thành địa phương có chỉ số hạnh phúc thuộc nhóm cao nhất cả nước, để thành quả phát triển thực sự được chuyển hóa thành chất lượng cuộc sống, để người dân không chỉ ngày càng đầy đủ về vật chất mà còn được sống trong một môi trường lành mạnh, văn minh, an toàn và đáng sống.

Trong vị thế mới, Quảng Ninh phải tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giữ vững kỷ cương, đồng thời đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức quản trị và cách thức tổ chức phát triển. Chúng tôi xác định phải hành động quyết liệt, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát huy hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế để tạo những động lực tăng trưởng mới.

Mục tiêu là xây dựng thành phố Quảng Ninh trở thành hình mẫu phát triển xanh, hiện đại, sáng tạo và hội nhập quốc tế, có năng lực cạnh tranh cao và chất lượng sống của nhân dân ngày càng tốt hơn.

NĐT: Từ những dự án quy mô lớn của các nhà đầu tư chiến lược, Quảng Ninh đã cho thấy cách tiếp cận mới trong thu hút và đồng hành cùng doanh nghiệp. Địa phương đã làm gì để tạo môi trường đầu tư thông thoáng, qua đó thu hút những dự án lớn và từng bước hình thành các sản phẩm, dịch vụ mới có sức cạnh tranh quốc tế, thưa ông?

Ông Quản Minh Cường: Việc thu hút các nhà đầu tư “đại bàng” là nhiệm vụ quan trọng, góp phần tạo thêm động lực và làm phong phú bức tranh phát triển kinh tế của Quảng Ninh.

Muốn thu hút được những nhà đầu tư lớn, chúng tôi xác định trước hết phải thay đổi cách tiếp cận, từ tư duy “quản lý doanh nghiệp” sang tư duy đồng hành, phục vụ và kiến tạo phát triển; lấy sự thuận lợi, hiệu quả và niềm tin của doanh nghiệp làm một thước đo chất lượng phục vụ của chính quyền. Quảng Ninh xác định rất rõ trách nhiệm của địa phương là phải chủ động tháo gỡ những điểm nghẽn về thủ tục, đất đai, giải phóng mặt bằng, hạ tầng; việc gì thuộc thẩm quyền thì phải xử lý nhanh, rõ trách nhiệm, không để doanh nghiệp phải đi “gõ cửa” nhiều nơi.

Điều chúng tôi muốn tạo dựng không chỉ là những dự án riêng lẻ, mà là một hệ sinh thái phát triển, trong đó các doanh nghiệp lớn đóng vai trò hạt nhân, tạo sức lan tỏa và kéo theo dịch vụ, du lịch, đô thị cùng nhiều ngành kinh tế khác phát triển. Thực tế, sự tham gia của các nhà đầu tư chiến lược đã góp phần làm thay đổi mạnh mẽ diện mạo du lịch Quảng Ninh, hình thành những sản phẩm nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí có chất lượng và sức cạnh tranh quốc tế.

Từ thực tiễn đó, Quảng Ninh xác định tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn thủ tục hành chính, đồng hành thực chất hơn và tạo dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, ổn định để doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài. Chúng tôi không chỉ mời gọi “đại bàng” đến với Quảng Ninh, mà quan trọng hơn là phải tạo được một hệ sinh thái đủ tốt để “đại bàng” đến, ở lại, mở rộng đầu tư và cùng địa phương phát triển.

NĐT: Bên cạnh cải cách thủ tục và đồng hành với doanh nghiệp, Quảng Ninh đã chuẩn bị hạ tầng và không gian phát triển như thế nào để doanh nghiệp không chỉ đến mà còn muốn ở lại, thưa ông?

Ông Quản Minh Cường: Muốn những nhà đầu tư lớn đến với Quảng Ninh thì hạ tầng phải đi trước một bước, hay nói cách khác, phải tạo được “đường băng” thông thoáng để đón “đại bàng”. Chúng ta không thể mời gọi một tập đoàn lớn đến đầu tư rồi để họ phải chờ điện, nước, giao thông, mặt bằng hay nhà ở cho người lao động. Hạ tầng phải được chuẩn bị trước, đồng bộ và đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn.

Để không gian phát triển mới không chỉ nằm trên bản đồ quy hoạch, Quảng Ninh đã tập trung nguồn lực tạo đột phá về hạ tầng giao thông theo phương châm “đi trước một bước”. Địa phương đã hoàn thiện trục cao tốc dài hơn 176km nối Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Móng Cái xuống khoảng 3 giờ. Cùng với đó là Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và các cây cầu kết nối liên tỉnh, từng bước phá bỏ những rào cản về không gian, kết nối Quảng Ninh chặt chẽ với Hải Phòng, Bắc Ninh và toàn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Quảng Ninh là địa phương duy nhất của cả nước có cả đường biên giới trên bộ và trên biển với Trung Quốc; có hệ thống cửa khẩu quốc tế, cảng biển, sân bay quốc tế và mạng lưới đường bộ cao tốc kết nối liên vùng.

Song song với hạ tầng giao thông, Quảng Ninh tập trung quy hoạch các khu kinh tế, khu công nghiệp thế hệ mới như KCN Sông Khoai, KCN Đông Mai, KCN Bắc Tiền Phong theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo quỹ đất và không gian phát triển cho các dự án quy mô lớn. Quảng Ninh đã thu hút thành công hàng loạt tập đoàn đa quốc gia và các dự án sản xuất công nghệ cao quy mô hàng tỷ USD, như tổ hợp công nghệ Foxconn, Jinko Solar cùng các dự án cơ khí chế tạo, ô tô, thiết bị điện tử.

Một cách làm chúng tôi kiên trì là phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, đầu tư vào hạ tầng để kích hoạt, huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân. Quảng Ninh đã kích hoạt và huy động hàng chục nghìn tỷ đồng từ các tập đoàn kinh tế tư nhân để hoàn thành các dự án hạ tầng lớn như Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, hay tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Qua đó, vừa giảm áp lực lên ngân sách, vừa đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả khai thác các công trình.

Muốn “đại bàng” đến đã khó, để họ ở lại và tiếp tục sải cánh còn khó hơn. Vì vậy, với Quảng Ninh, câu chuyện thu hút đầu tư không dừng ở việc tạo dựng hạ tầng, mà quan trọng hơn là xây dựng một môi trường kinh doanh đủ thuận lợi, ổn định và có khả năng dự báo để doanh nghiệp muốn đến, muốn ở lại và tiếp tục mở rộng đầu tư.

Hạ tầng tốt giúp giảm chi phí trực tiếp; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh góp phần cắt giảm chi phí thời gian và các chi phí gián tiếp của nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Đây cũng chính là cách Quảng Ninh tạo thêm dư địa phát triển và nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Khi doanh nghiệp nhìn thấy hạ tầng đồng bộ, thủ tục thông thoáng, cơ hội phát triển rõ ràng và một chính quyền thực sự đồng hành, niềm tin đầu tư sẽ được củng cố. Và khi niềm tin được củng cố, dòng vốn không chỉ đến mà còn có cơ sở để ở lại, mở rộng và gắn bó lâu dài. Đó mới là nền tảng của một môi trường kinh doanh bền vững.

NĐT: Xin ông chia sẻ thêm về những định hướng và động lực tăng trưởng mới của Quảng Ninh trong thời gian tới, để vừa thu hút các nhà đầu tư lớn, vừa tạo nền tảng phát triển xanh, hiện đại và bền vững?

Ông Quản Minh Cường: Trở thành Thành phố là bước ngoặt lớn trong hành trình phát triển của Quảng Ninh, nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu cho một chặng đường mới với yêu cầu cao hơn, khát vọng lớn hơn và trách nhiệm nặng nề hơn. Vị thế mới phải được chuyển hóa thành động lực phát triển mới và những kết quả cụ thể mà người dân, doanh nghiệp có thể cảm nhận được.

Mục tiêu cuối cùng không chỉ là thu hút thêm những “đại bàng”, mà phải tạo dựng một hệ sinh thái đủ hấp dẫn để doanh nghiệp đến, phát triển và muốn gắn bó lâu dài với Quảng Ninh. Từ hạ tầng, thể chế, nguồn nhân lực đến công nghệ, logistics và các dịch vụ xã hội, tất cả phải được chuẩn bị đồng bộ, đi trước một bước và hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn của thành phố.

Quảng Ninh đang tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao làm những động lực tăng trưởng mới. Cùng với việc mở rộng không gian phát triển, đột phá về hạ tầng giao thông và đổi mới phương thức quản trị, những yếu tố này sẽ tạo nền tảng cho một mô hình phát triển đồng bộ, hiện đại, xanh và bền vững hơn.

Khi nền tảng phát triển được chuẩn bị tốt, chúng tôi tin rằng Quảng Ninh không chỉ đón được những nhà đầu tư lớn hôm nay, mà còn tạo dựng được dư địa để những động lực tăng trưởng mới tiếp tục hình thành trong tương lai. Điều quan trọng là mỗi bước phát triển phải tạo thêm giá trị cho nền kinh tế, thêm cơ hội cho doanh nghiệp và nâng cao thực chất chất lượng cuộc sống của người dân.

NĐT: Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!

Thực hiện: Hoàng Bích

Thiết kế: Hoàng Yến

NGUOIDUATIN.VN |