Bắt đầu từ một khát vọng giản dị muốn đồng hành cùng nhà nông, với những bước chân cần mẫn, Lê Minh Nhựt đã và đang góp một phần công sức nhỏ tô điểm thêm cho diện mạo mới ngành nông nghiệp Việt Nam.
Trên hành trình của mình, Lê Minh Nhựt đã rong ruổi khắp những miền đất Việt Nam: từ vườn sơ ri Gò Công đến cánh đồng lúa Đồng Tháp, từ những vườn cây ăn trái trĩu quả miền Tây đến nông trại công nghệ cao vùng cao nguyên.
Gần 10 năm qua, anh cần mẫn "cày xới trên cánh đồng khởi nghiệp" cùng những người làm nông. Ở đâu có đất, ở đó in dấu chân anh; ở đâu có người nông dân, ở đó có những câu chuyện được anh kiên nhẫn lắng nghe và hỗ trợ.
Trong buổi trò chuyện với Người Đưa Tin, chính Lê Minh Nhựt cũng thừa nhận mọi thứ đến với anh như một "cái duyên". Và tất nhiên, công việc đầu tiên ngay khi ra trường tại quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ Việt Nam (SVF) cũng như vậy.
Tuy nhiên, điều làm Lê Minh Nhựt khác biệt lại xuất phát từ những trăn trở và khát vọng góp sức cho nền nông nghiệp.
"Nếu mình đủ kiên trì, thành quả không chỉ đo bằng tiền bạc, mà còn bằng sự đổi thay trong cuộc sống cộng đồng", Lê Minh Nhựt nói.
Cũng bởi suy nghĩ này, khi đến với mảnh đất Đồng Tháp dưới vai trò Giám đốc chương trình Phát triển hệ thống Đổi mới sáng tạo Quốc gia - một trong những chương trình trọng điểm của SVF, Lê Minh Nhựt đã không ngừng nỗ lực để kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp cho vùng đất này.
Với anh, đây không chỉ là công việc, mà là một sự dấn thân. Từ quan điểm là phải hiểu thì mới giúp được, anh quyết định chuyển xuống sống và làm việc ở Đồng Tháp.
"Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cấp cho SVF một căn phòng nhỏ ở khu nhà tập thể để đặt văn phòng, tôi quyết định ngủ luôn tại đó để tiện làm việc", Lê Minh Nhựt nhớ lại về ngày đầu tiên xuống địa phương.
Khởi đầu trong công việc của anh cũng là một sự dấn thân đầy thách thức khi chưa có chỉ tiêu, chưa có kế hoạch, chưa có bất cứ thứ gì. Lê Minh Nhựt cho rằng sự khác biệt của việc hợp tác với địa phương so với mối quan hệ hợp tác với các tổ chức chuyên nghiệp là chính mình sẽ phải xây dựng nền tảng.
Nửa năm đầu tiên, anh rong ruổi khắp nơi: từ cơ quan Nhà nước, trường đại học, cao đẳng cho đến doanh nghiệp nhỏ. Anh kiên nhẫn lắng nghe từng câu chuyện, mong ghép lại thành một bức tranh toàn cảnh về cộng đồng doanh nghiệp ở Đồng Tháp.
Tuy nhiên, những bước chân đầu tiên của anh trên con đường này vốn không dễ dàng. Sau vài tháng, một số chương trình hỗ trợ doanh nghiệp do anh khởi xướng chưa đạt được những kỳ vọng như mong đợi.
Khi ngẫm lại, Lê Minh Nhựt thừa nhận, anh đã nóng vội áp dụng một "chuẩn" bài bản, trong khi điều người dân cần lại đơn giản hơn: vốn vay, thị trường tiêu thụ, đầu ra cho nông sản. "Hai bên chưa nói cùng một ngôn ngữ" anh nhận định.
Chính "cũ ngã" ban đầu ấy khiến anh thấm thía bài học quan trọng: khởi nghiệp không thể một mình, mà cần sự kết nối của nhiều bên để hỗ trợ lẫn nhau.
Từ đó, Lê Minh Nhựt chọn thay đổi cách làm. Anh không chỉ quanh quẩn ở Cao Lãnh (thành phố trung tâm của Đồng Tháp) mà về tận các huyện, cùng bà con tham gia hoạt động. Anh và đồng đội tổ chức những cuộc thi, các chuyến "startup tour" đưa doanh nhân Đồng Tháp đi tham quan, kết nối với mô hình thực tế ở nơi khác. Những buổi tập huấn nhỏ, xoáy sâu vào các chủ đề mà nông dân, doanh nghiệp thực sự cần, dần dần thay đổi tư duy, gieo niềm tin rằng khởi nghiệp ở nông thôn cũng có thể vươn xa.
Từ những nỗ lực bền bỉ ấy, làn gió khởi nghiệp của Đồng Tháp bắt đầu "thay da đổi thịt". Các nguồn lực sẵn có tại tỉnh không còn lẻ tẻ mà đã trở thành hệ sinh thái dần rõ ràng hơn, gắn kết chính quyền – doanh nghiệp – cộng đồng.
Nhìn lại, Lê Minh Nhựt gọi đó là quá trình "gieo mầm" cho một hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững, nơi anh chỉ đóng vai trò như một "hạt nhân kết nối", còn sức mạnh thật sự đến từ sự chung tay "cùng bay thành đàn" của cả cộng đồng "Đàn sếu khởi nghiệp".
Và chính hệ sinh thái ấy đã thổi một làn gió mới, phá vỡ thói quen tổ chức những hoạt động nhỏ lẻ, "cây nhà lá vườn" vốn quen thuộc trước đó tại Đồng Tháp.
Sau hai năm, những "hạt giống" đầu tiên bắt đầu nảy mầm. Từ 2017 –2018, SVF phối hợp với tỉnh tổ chức hơn 27 lớp đào tạo, thu hút khoảng 2.200 học viên tham gia. Riêng năm 2018, số lượng doanh nghiệp hoạt động tại Đồng Tháp tăng hơn 109% so với năm trước, đóng góp ngân sách hơn 850 tỷ đồng.
Đặc biệt, với những kết quả trên, ông Lê Minh Hoan - Bí thư tỉnh Đồng Tháp lúc bấy giờ (nay là Phó Chủ tịch Quốc hội) đã vui mừng và viết thư bày tỏ: "Trong gian khổ hạnh phúc tới rồi. Đường lớn, đã mở đi tới tương lai. Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay. Những đốm lửa nhỏ hôm nay sẽ được thổi bùng lên thành những ngọn lửa của ý chí, niềm tin và khát vọng của một tập thể lớn lao hơn. Những con sếu thành công hôm nay sẽ tập hợp, kích thích hàng đàn sếu khác cùng mạnh mẽ bay về phía trước, nơi ấy là chân trời".
Và cũng từ năm 2018, khi "đàn sếu khởi nghiệp" ở Đồng Tháp đã bay cao, những cánh cửa mới lại mở ra. Các tỉnh Bến Tre, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu… lần lượt tìm đến SVF, mong được gieo những hạt mầm đổi mới.
Không chỉ dừng ở tập huấn hay kết nối, Lê Minh Nhựt cùng đồng đội khởi xướng nhiều cuộc thi gắn với bản sắc vùng miền, từ "Nghề cá" ở Vũng Tàu, gắn với khai thác chế biến thủy sản, đến khởi nghiệp làng nghề gốm truyền thống ở Bình Dương.
Song song, anh tạo dựng chuỗi chương trình "Người trồng rừng" đào tạo cán bộ, bồi dưỡng những "đại sứ" bản địa để làm hạt nhân cho hệ sinh thái.
Rõ ràng, mỗi nơi anh đi qua, dấu ấn để lại không chỉ là một dự án, mà còn là niềm tin rằng cộng đồng địa phương có thể tự lực vững vàng, tự cất cánh. Cũng chính nhờ sự nỗ lực, những đóng góp ý nghĩa này, anh được Forbes vinh danh vào Danh sách Under 30 Việt Nam năm 2022.
Sau những thành công ban đầu, Lê Minh Nhựt không "ngủ quên trên chiến thắng", mà anh luôn trăn trở với khát vọng giúp đỡ những người làm nông. Anh không muốn chỉ kết nối cộng đồng khởi nghiệp từ "vòng ngoài", mà trực tiếp trải nghiệm hành trình vận hành một doanh nghiệp để thấu hiểu những gì người sáng lập phải đối mặt.
Năm 2022, DEMETER ra đời trong bối cảnh ấy, như một "đứa con tinh thần" kết tinh từ những năm tháng rong ruổi với nông dân và những bài học thấm thía từ cộng đồng.
"Tôi mong muốn góp một phần nhỏ bé để thay đổi cách nhìn về người nông dân: họ không chỉ gắn với hình ảnh 'chân lấm tay bùn', mà còn có thể trở thành những người làm chủ, tự tin tiếp cận nguồn vốn và công nghệ hiện đại", Lê Minh Nhựt nói.
Xuất phát từ bức tranh thực tế, phần lớn nông dân và hợp tác xã ở Việt Nam vẫn khó tiếp cận nguồn vốn chính thức, dẫn đến phụ thuộc vào tín dụng phi chính thức với chi phí cao và nhiều rủi ro. Cùng lúc đó, doanh nghiệp nông nghiệp lại gặp trở ngại khi cần dữ liệu minh bạch để tham gia các chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây là "nút thắt" khiến nông nghiệp khó bứt phá.
Vì vậy, điều cấp bách nhất mà đội ngũ muốn giải quyết chính là "bài toán vốn và sự thiếu minh bạch trong chuỗi giá trị nông nghiệp".
Với DEMETER, Lê Minh Nhựt cùng đội ngũ định hướng phát triển theo một hệ sinh thái gắn kết cả ba yếu tố then chốt: công nghệ – tài chính – thị trường, cố gắng khép kín một hành trình giá trị, kiên định với tinh thần "Win with farmers – Thắng lợi cùng doanh nông".
Cũng từ đây, hành trình rong ruổi trên khắp nẻo đất Việt Nam của Lê Minh Nhựt lại tiếp diễn. Anh lại đến từng địa phương, hỗ trợ người nông dân thay đổi cách làm mới để lan tỏa những sản phẩm nông sản ngon – lành của bà con.
Trên chặng đường mới cùng DEMETER, Lê Minh Nhựt cũng gặp rất nhiều khó khăn, thách nhưng anh vẫn luôn kiên trì bởi lẽ: "Tôi tin rằng nông nghiệp Việt không chỉ nuôi sống hàng chục triệu nông dân, mà còn có thể tạo ra những sản phẩm mang dấu ấn riêng, khẳng định vị thế trên bản đồ nông sản thế giới. Chính khát vọng đó là nguồn năng lượng để tôi dấn thân và tiếp bước".
Và rõ ràng, bằng lý tưởng tuổi trẻ cũng như sự nỗ lực của cả đội ngũ, DEMETER đã được chọn làm đại diện Việt Nam tham gia nhiều chương trình quốc tế uy tín như ASEAN Social Enterprise Development Programme 4.0 (ASEAN Foundation), EARTH KATALYST (KBank hợp tác cùng Google Cloud), ASEAN-Korea Startup Week 2025 (ASEAN-Korea Centre) hay một số chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong nước như Capital Raising Support for Your Circular Business (GIZ Vietnam).
"Thông qua đó, chúng tôi không chỉ nhận được tài trợ để củng cố các giải pháp công nghệ, mà còn tiếp cận được mạng lưới cố vấn chuyên môn từ các tổ chức và chuyên gia trong và ngoài nước", Lê Minh Nhựt nói.
Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để Demeter bước vào giai đoạn tiếp cận vốn, mở rộng tác động và khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực AgriTech và phát triển bền vững tại Việt Nam.
Và tất nhiên, dù ở bất kỳ vị trí hay tên gọi nào, hành trình của anh sẽ không chỉ dừng lại tại đây, mà còn có sự tiếp nối trong tương lai. Anh vẫn sẽ cần mẫn làm công việc "người làm vườn" của mình, ươm khát vọng khởi nghiệp, góp phần công sức nhỏ mang nông nghiệp Việt Nam cùng bước vào kỷ nguyên mới.
Thực hiện: Thanh Loan
Thiết kế: Thanh Loan, Phương Hạnh
NGUOIDUATIN.VN | Thứ Bảy, 11/10/2025 | 08:00