img

Khẳng định chủ trương miễn viện phí toàn dân là đúng đắn, cử tri và nhân dân mong đợi. Tuy nhiên, để thực hiện các ĐBQH cho rằng cần có sự đánh giá toàn diện, có lộ trình và chuẩn bị nguồn lực.

Miễn viện phí toàn dân là một bước tiến lớn về an sinh xã hội mang ý nghĩa tích cực lâu dài cho xã hội, giúp mọi người dân tiếp cận y tế, không lo gánh nặng tài chính. 

Để hiện thực hóa mục tiêu này cần có những giải pháp cụ thể, lộ trình rõ ràng cùng sự chung tay, đồng thuận của xã hội, đặc biệt là sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực, nguồn tài chính bền vững, mới có thể duy trì chất lượng dịch vụ y tế toàn dân.

[E] Miễn viện phí toàn dân: Cần lộ trình rõ ràng, đánh giá toàn diện- Ảnh 1.

Chia sẻ với Người Đưa Tin về những kỳ vọng của mình với chủ trương miễn viện phí toàn dân, ĐBQH Đỗ Thị Lan – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội (đoàn Quảng Ninh) cho rằng, miễn viện phí toàn dân là một chủ trương rất đúng đắn, cử tri và nhân dân cả nước rất phấn khởi.

“Điều này cũng tạo thêm niềm tin trong nhân dân đối với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước”, bà Lan nói.

Tuy nhiên, theo nữ đại biểu, để thực hiện được chủ trương này chắc chắn cần phải có chiến lược dài hạn, vừa rà soát, đánh giá lại tác động trên thực tiễn, thực hiện các chính sách khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian vừa qua.

[E] Miễn viện phí toàn dân: Cần lộ trình rõ ràng, đánh giá toàn diện- Ảnh 2.

ĐBQH Đỗ Thị Lan – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội (đoàn Quảng Ninh) - Ảnh: Media Quốc hội.

Cụ thể đó là việc khám bệnh, chữa bệnh từ nguồn ngân sách Nhà nước. Cùng với đó là việc khám, chữa bệnh từ nguồn bảo hiểm y tế (BHYT) và nhu cầu của người dân trong khám chữa bệnh.

“Hiện cũng có nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân nên cần có sự đánh giá toàn diện, tổng thể để có chiến lược trong việc chuẩn bị thực hiện chủ trương miễn viện phí cho người dân”, bà Lan cho hay.

Để thực hiện được điều này, bà Lan cho rằng trước mắt khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế làm sao từ nguồn BHYT này người dân ít phải bỏ tiền túi ra, cùng với đó chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bằng nguồn BHYT đảm bảo tốt thì đây cũng là từng bước bảo đảm mong muốn nguyện vọng của cử tri, nhân dân.

Từ bước này đến bước miễn viện phí theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội là điều cần phải có chiến lược nghiên cứu tổng thể, toàn diện, kể cả về tốc độ tăng trưởng kinh tế cho đến nguồn lực.

Như đào tạo, đầu tư trang thiết bị y tế, cơ sở hạ tầng… cũng cần phải tính đến thì mới có thể thực hiện được chủ trương miễn viện phí.

ĐBQH Nguyễn Thị Sửu - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH Tp. Huế nhìn nhận, cùng với chính sách miễn giảm học phí, chúng ta đang tiến tới miễn giảm viện phí cho các đối tượng chính sách, ưu tiên, người nghèo, người lớn tuổi và tiến tới miễn viện phí cho toàn dân trong tương lai, đây cũng là điều các Đại biểu Quốc hội rất kỳ vọng.

Theo nữ đại biểu, bà đã lắng nghe rất nhiều ý kiến cử tri chia sẻ họ mong đợi việc được miễn giảm viện phí.

“Nếu chính sách miễn viện phí được triển khai sẽ là một minh chứng rõ nét cho thấy đất nước phát triển ổn định bền vững, an sinh xã hội được quan tâm một cách toàn diện đồng bộ”, bà Sửu nói.

[E] Miễn viện phí toàn dân: Cần lộ trình rõ ràng, đánh giá toàn diện- Ảnh 3.

ĐBQH Nguyễn Thị Sửu - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH Tp. Huế.

Từ thực tiễn địa phương, để chính sách miễn viện phí được triển khai trong thời gian tới, theo nữ đại biểu, việc cân đối nguồn lực là thách thức không nhỏ, đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng cùng những chiến lược bài bản và bền vững.

“Cần tính toán kỹ về lộ trình và cân đối về nguồn lực ngân sách”, bà Sửu nói và lưu ý với địa phương còn nhiều khó khăn, không thể tự cân đối nguồn lực của mình vẫn phải dựa vào sự hỗ trợ từ ngân sách Trung ương thì bắt buộc phải tính toán, cân đối lại nguồn lực cho đảm bảo.

Do đó, đại biểu cho rằng cần có sự bàn bạc, thống nhất giữa trách nhiệm cân đối ngân sách Trung ương cũng như với các địa phương để làm sao mọi người dân không ai bị bỏ lại phía sau.

[E] Miễn viện phí toàn dân: Cần lộ trình rõ ràng, đánh giá toàn diện- Ảnh 4.

Cùng quan tâm đến vấn đề này, ĐBQH Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Hội) đánh giá miễn học phí và miễn viện phí là chủ trương đúng đắn, tạo ra sự tiếp cận bình đẳng cho tất cả mọi người cả về giáo dục, y tế. Đồng thời, điều này sẽ giúp tạo ra sự phát triển nguồn nhân lực trong tương lai.

Về nguồn lực để thực hiện, đại biểu cho rằng cần phải huy động bằng nguồn lực từ ngân sách.

Theo đại biểu, đối với những tỉnh, thành phố có nguồn thu lớn thì tỉ lệ về chi phí cho giáo dục, y tế có lẽ không phải là vấn đề lớn.

Song với những tỉnh nguồn thu không lớn, thậm chí đang phải cân đối chi bằng phần hỗ trợ từ Trung ương cấp bù thì phải được giải quyết trên hai khía cạnh.

Đó là tiết kiệm các nguồn chi tại địa phương để ưu tiên chi cho giáo dục, y tế, cùng với đó cân đối ngân sách của Chính phủ từ Trung ương trở xuống.

“Bởi, cân đối ngân sách chi thường xuyên hàng năm đều thực hiện từ hai nguồn, một là cân đối từ địa phương và cân đối từ Trung ương”, ông Cường cho hay.

[E] Miễn viện phí toàn dân: Cần lộ trình rõ ràng, đánh giá toàn diện- Ảnh 5.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, việc miễn viện phí cho toàn dân là chủ trương rất lớn, nhân văn, thể hiện rõ tính ưu việt của chế độ ta trong việc chăm nom sức khỏe cho người dân.

Theo chỉ đạo Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo để báo cáo Chính phủ, trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trong đó, đề xuất nhiều giải pháp chú trọng phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tiến tới miễn viện phí cho tất cả người dân.

Bộ Y tế cũng đang khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật BHYT để trình Chính phủ xem xét, ký ban hành, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2025.

Nghị định quy định một số nhóm đối tượng được Nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT, góp phần bao phủ BHYT toàn dân. Nghị định cũng quy định chi tiết phạm vi, quyền lợi mức hưởng của người tham gia BHYT.

Đồng thời, Bộ Y tế đang xây dựng để ban hành các thông tư quy định danh mục, tỉ lệ, mức và điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế, thuốc, thiết bị y tế thuộc phạm vi được hưởng của người người tham gia BHYT, trong đó quy định tăng tỉ lệ, mức thanh toán một số thuốc, thiết bị y tế theo hướng miễn phí cho một số đối tượng, đặc biệt là các đối tượng chính sách.

Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, hai định hướng mà Tổng Bí thư đưa ra bao gồm khám cho người dân một năm một lần và miễn viện phí cho toàn dân không chỉ là mục tiêu y tế mà còn gửi đi thông điệp sâu sắc rằng "Chính sách phải bắt nguồn từ con người, vì con người, vì một Việt Nam phát triển bền vững".

Khám sức khỏe định kỳ cho người dân không phải là điều quá xa vời nếu chúng ta có quyết tâm chính trị đủ mạnh, sự đồng thuận xã hội rộng rãi và một lộ trình thực hiện rõ ràng, bài bản.

Thu hút y bác sĩ giỏi về cơ sở

ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Dương) cho rằng, với lộ trình Tổng Bí thư đưa ra thực hiện miễn viện phí toàn dân trong giai đoạn 2030 – 2035, còn tối đa 10 năm để chuẩn bị. Do đó, cần đánh giá kỹ tác động của chính sách.

Ngoài ra, cần chú trọng phát triển y tế tuyến cơ sở, có chính sách thu hút đội ngũ y bác sĩ giỏi về tuyến cơ sở, không chỉ giảm tải cho tuyến trên mà còn giúp giảm chi phí cho người bệnh bởi đây là tuyến gần dân nhất.

Bên cạnh đó, cần quan tâm có những chính sách ưu đãi đối với các cơ sở y tế ngoài công lập. Đồng thời, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện lối sống lành mạnh.

Hoàng Bích - Kim Thoa

NGUOIDUATIN.VN | CHỦ NHẬT, 1/06/2025 | 08:53

Xem bài viết: Bán nhà, bán ruộng để sống - Khi cái giá của bệnh tật là cả một đời người


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.