Giải quyết mâu thuẫn, 2 nhóm hỗn chiến bằng súng và áo giáp

HOÀNG VIỆT

Hẹn nhau giải quyết chuyện nợ nần tiền bạc do mua bán ma túy tại quán karaoke, các đối tượng thủ sẵn 2 khẩu súng, mặc áo giáp lao vào đánh nhau khiến nhiều người khiếp sợ.

Nổ súng tại quán karaoke

Ngày 3/10, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM đang tạm giữ nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Thành Luân, SN 1994, ngụ quận Gò Vấp; Hà Thành Đạt, SN 1989, ngụ quận Bình Thạnh; Võ Hữu Lộc, SN 1994, ngụ quận Bình Tân; Lê Đăng Dũng, SN 1975 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định và Lư Phước Cường, SN 1985, ngụ quận 11 để điều tra vụ nổ súng, hỗn chiến trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16h30 chiều 30/9, Luân mang theo súng bắn đạn bi và 5 viên ma túy đựng trong túi xách đến quán karaoke Dubai (số 14, đường số 4, phường 7, quận Gò Vấp) gặp Lư Phước Hùng, SN 1983, anh ruột Lư Phước Cường theo lời lời hẹn để giải quyết mâu thuẫn nợ nần tiền bạc.

Cùng lúc, Hùng, Cường và 4 đối tượng nữa cũng đi ô tô tới điểm hẹn. Vào trong quán nói chuyện một lúc, hai bên phát sinh mâu thuẫn do việc thương lượng không thành, dẫn tới cãi nhau. Không kiềm chế, Lư Phước Hùng và đồng bọn lao vào dùng tay chân, gậy gộc tấn công Luân.

Lúc này, nhóm 3 người gồm: Hồ Thành Đạt, Võ Hữu Lộc và Lê Đăng Dũng là chiến hữu của Luân, được Luân báo trước đến quán phục kích tại phòng 404. Nếu đối thủ ra tay, nhóm này sẽ hỗ trợ Luân tấn công lại. Khi được Đạt, quản lý quán karaoke lên báo tin, nhóm này mang theo súng tự chế, mã tấu chạy xuống đánh trả lại nhóm của Hùng. Trong lúc hỗn chiến, nhóm của Luân sử dụng súng bắn 1 phát vào nhóm của Hùng, sau đó dùng mã tấu chém Cường gây thương tích.

Các đối tượng bị bắt cùng tang vật.

Nhận được tin báo, Công an phường 7 nhanh chóng phân công lực lượng đến hiện trường xử lý vụ việc. Thấy công an xuất hiện, nhóm đối tượng vứt bỏ hung khí, tìm cách thoát thân ra ngoài. Tổ công tác tiếp tục vây ráp, truy đuổi khống chế, bắt giữ được 5 đối tượng gồm: Luân, Đạt, Lộc, Dũng (nhóm của Luân) và Cường (nhóm của Hùng), thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn bi, 1 khẩu súng băn đạn hoa cải, 1 viên đạn hoa cải, 24 viên thuốc lắc.

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, tổ công tác thu giữ thêm 1 mã tấu, 2 dao, 1 còng số 8, 1 bình xịt hơi cay, 2 thanh kim loại, 2 thanh gỗ có hình dạng của khẩu súng bắn đạn hoa cải, 9 viên đạn.

Hiện, Công an quận Gò Vấp đang tạm giữ Lê Đăng Dũng, Hồ Thanh Đạt, Lư Phước Cường để điều tra xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, lập hồ sơ xử lý Võ Hữu Lộc, Nguyễn Thành Luân về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngoài ra, lực lượng công an đang tiếp tục tổ chức truy xét, bắt giữ đối tượng Lư Phước Hùng.

Nhân chứng kinh hoàng kể lại vụ việc

Chiều 2/10, PV tạp chí ĐS&PL có mặt tại hiện trường vụ hỗn chiến để ghi nhận thêm thông tin vụ việc. Đường số 4, nơi có quán karaoke Dubai xảy ra vụ việc khá sầm uất bởi nhiều nhà hàng sang trọng phục vụ ẩm thực, giải trí. Karaoke Dubai nằm lọt giữa xung quanh nhiều quán karaoke khác. Người dân cho hay, khu vực này nằm trong khu dân cư Cityland cao cấp nên đời sống ở đây khá cao.

Ông Lê Văn H., nhân viên 1 nhà hàng đối diện karaoke Dubai kể: “Khoảng hơn 16h, tôi nghe tiếng la hét và thấy gần chục người cầm gậy đuổi đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, tôi còn nghe tiếng như súng nổ. Sau đó ít phút, công an đến bắt người”.

Chưa hết bàng hoàng, 1 nhân viên giữ xe tại quán karaoke Dubai cho biết: “Họ đi bằng 2 xe ô tô đến quán, vào được một lúc thì xảy ra đánh nhau. Hai bên dồn nhau ra phía mặt tiền quán rồi cầm gậy, ghế gỗ chọi nhau. Trong lúc đó, 1 người rút súng ra bắn nhưng cuộc hỗn chiến vẫn không dừng lại. Nhóm có súng bị đuổi chạy ra khỏi quán về hướng vòng xoay thì bị công an khống chế, bắt giữ”.

Hiện trường vụ việc.

Liên quan đến vụ việc nêu trên, luật sư Trần Đình Dũng, đoàn luật sư TP.HCM nhận định: Căn cứ theo kết quả điều tra và thương tích các nạn nhân (nếu có), đối tượng thực hiện hành vi sẽ bị xử lý theo tội Cố ý gây thương tích quy định tại Điều 134 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo đó, các đối tượng chuẩn bị vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm, a-xít nguy hiểm, hóa chất nguy hiểm hoặc thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm nhằm gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Bị phạt tù lên đến 7 đến 14 năm (căn cứ vào kết quả giám định thương tích và nếu xảy ra án mạng) do các đối tượng dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người.

Ngoài ra, hành vi trên có tình tiết tăng nặng là phạm tội có tổ chức (có từ 2 người trở lên khi thực hiện tội phạm, giữa họ có sự phân công trách nhiệm và cấu kết chặt chẽ với nhau), có chuẩn bị, có tính chất côn đồ và sử dụng vũ khí nguy hiểm (cần giám định loại súng gì, thuộc vũ khí quân dụng hay không).

“Vụ việc gây mất an ninh trật tự xã hội, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Bên cạnh đó, một số đối tượng còn có dấu hiệu phạm tội Tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy. Do đây là vụ việc phức tạp, các đối tượng thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác nhau nên cơ quan công an phải điểu tra làm rõ để xử lý nghiêm minh” - Luật sư Trần Đình Dũng, đoàn Luật sư TP.HCM nói.

HV.