Ham hàng rẻ, nhiều chủ cửa hàng mất hàng tỷ đồng vì “dính bẫy” siêu lừa

Nhâm Thân

Thảo “nổ” mình có nhiều mối làm ăn thân thiết nên có thể lấy được số lượng kem bơ lớn với giá siêu rẻ. Sau khi ẵm hàng tỷ tiền cọc của nhiều người, “nữ quái” bỏ trốn.

“Siêu lừa” trong vỏ bọc nữ doanh nhân

Mới đây, tin từ văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng, đơn vị vừa đề nghị truy tố Lâm Nguyễn Bích Thảo (SN 1993), trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quyết định này cũng đã được chuyển sang VKSND cùng cấp.

Đây là vụ án vô cùng phức tạp với thủ đoạn tinh vi của Bích Thảo. Trải nhiều tháng trời điều tra, cơ quan công an mới làm sáng tỏ, buộc “siêu lừa” phải cúi đầu thừa nhận tội lỗi.

Năm 2017, các đại lý bán kem bơ trên địa bàn TP.Đà Nẵng truyền miệng nhau về 1 “nữ doanh nhân thành đạt”. Người này trẻ tuổi nhưng có mối quan hệ vô cùng “khủng” với các đại lý sản xuất kem, bơ.

Đối tượng Thảo.

Anh Lê Cảnh C. (SN 1991) trú quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, chủ cơ sở bán kem bơ trên địa bàn là người may mắn được diện kiến Thảo. Ngay từ cuộc gặp đầu tiên, chủ tiệm này bị Thảo “chinh phục” bởi những lời lẽ hoa mỹ. Thảo khẳng định có thể cung cấp cho anh C. số lượng lớn kem, bơ với giá siêu bất ngờ. Tuy nhiên, là người làm ăn lớn, Thảo chỉ nhận số lượng từ 200 triệu đồng trở lên, những mối “cỏn con”, Thảo không bận tâm để tránh làm mất thời gian.

Tin lời, anh C. ký hợp đồng trị giá 485 triệu đồng để mua kem của Thảo. Theo yêu cầu của Thảo, anh này đưa trước 339 triệu đồng để đặt cọc. Hợp đồng ký chưa ráo mực, Thảo tặc lưỡi tỏ vẻ hối tiếc báo cho anh C. rằng, “tổng đại lý” vừa thông tin có 1 lô kem bơ đang thanh lý với giá cực rẻ. So đi tính lại, thấy cái giá mà Thảo đưa ra quá hời,anh C. tiếp tục đặt cọc 735 triệu đồng để mua lô kem bơ thanh lý trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Phi vụ làm ăn quá hời khiến anh C. vô cùng phấn khích. Chủ cửa hàng này còn thông báo đến các bạn bè làm ăn gặp Thảo lấy được hàng tốt giá rẻ. Vài ngày sau, nữ doanh nhân trẻ tuổi xuất hiện tại cửa hàng của anh C. trao 300kg kem theo đúng thỏa thuận. Sau đó, anh C. tiếp tục mua thêm 3,6 tấn kem “giá rẻ”, đặt cọc 153 triệu đồng.

Cứ đặt cọc là có hàng, anh C. đã đặt cọc tổng cộng 8 lần cho Thảo với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Nhưng rồi, sau lần thứ 8 (tháng 3/2018), nữ doanh nhân đột ngột biến mất, cắt đứt mọi liên lạc khiến anh C. như "ngồi trên đống lửa".

Sau khi biết mình bị lừa, người này vội làm đơn trình báo đến cơ quan công an. Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định, đây thực chất là chiêu trò lừa đảo vô cùng tinh vi của nữ quái Bích Thảo.

Bài học hám rẻ

Những lần giao dịch với anh C., Thảo sử dụng chiêu trò cung cấp hàng kiểu nhỏ giọt nhằm moi tiền nạn nhân. Thực chất, Thảo không có mối quan hệ nào để lấy kem bơ “giá siêu rẻ”. Cứ mỗi lần lấy tiền cọc từ anh C., Thảo chi ra một ít tiền mua kem bơ ngoài thị trường rồi giao cho anh C., số tiền còn lại Thảo bỏ túi. Chính vì liên tục cung cấp hàng sau mỗi lần cọc tiền của Thảo đã khiến anh C. vô cùng tin tưởng.

Mở rộng điều tra, Công an TP.Đà Nẵng xác định, Lâm Nguyễn Thị Bích Thảo còn lừa 5 bị hại khác, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Năm bị hại gồm chị Mai Nguyễn Quỳnh A. (SN 1982) trú quận Tân Phú, TP.HCM bị lừa hơn 488 triệu đồng; chị Phùng Trúc L. (SN 1984), trú quận Gò Vấp, TP.HCM bị lừa 758 triệu đồng; bà Mạch Thành T. (SN 1976) trú quận 6, TP.HCM bị lừa trên 177 triệu đồng; anh Từ Nhật T. (SN 1990) trú TP. Đà Nẵng bị lừa 200 triệu đồng; công ty N.C.Đ (TP.Đà Nẵng) bị lừa gần 370 triệu đồng.

Tổng cộng, Thảo đã lừa, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng. Ngay khi cơ quan công an vào cuộc, “nữ quái” đã “cao chạy xa bay”. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời truy nã đặc biệt đối với Thảo. Đến ngày 20/12/2019, Thảo bị bắt khi đang trốn ở TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo cơ chức năng, Thảo từng gây chấn động năm 2014 khi khiến loạt chủ shop áo quần trên địa bàn TP.Đà Nẵng lao đao, lận đận.

Cũng thủ đoạn tương tự, bằng công nghệ cao, Thảo dùng Facebook lập ra trang cung cấp hàng áo quần ngoại nhập với giá rẻ. Từ đây, đối tượng đi lừa nhiều chủ shop áo quần rồi biệt tích. Sau đó, Thảo bị phạt tù vì tội Sử dụng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số để chiếm đoạt tài sản. Khi gây án lần thứ hai, Thảo vẫn chưa được xóa án tích.

Theo 1 điều tra viên, Thảo tiến hành lừa đảo từ Bắc chí Nam với đủ các đối tượng. Trong số bị hại của Thảo có người là dân làm ăn sành sỏi nhưng vẫn dính bẫy lừa. Ngoài việc Thảo dùng chiêu trò quá tinh vi, lươn lẹo thì cũng cần nhắc đến việc các bị hại quá tin người, quá ham hàng siêu rẻ. Nắm bắt được tâm lý ham rẻ của nhiều người mà các đối tượng mới có cơ hội lừa đảo.

N.T