Nghi án 1 phụ nữ bị cướp của, hiếp dâm trong đêm, cẩn trọng khi ra đường mùa dịch bệnh

HOÀNG VIỆT

Dừng xe bên đường mặc áo mưa, người phụ nữ bị đối tượng nam giới dùng dao khống chế đưa đến bãi đất vắng thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thỏa mãn thú tính, đối tượng cướp luôn xe máy, điện thoại và tiền mặt của nạn nhân.

Lời cầu cứu giữa đêm mưa

Ngày 13/8, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM vẫn đang khẩn trương điều tra truy xét nghi án vụ hiếp dâm, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn.

Trước đó, khoảng 20h50 mùng 5/8, Công an xã Đông Thạnh tiếp nhận trình báo từ chị N.T.H., SN 1989, HKTT huyện Hóc Môn, hiện trú huyện Củ Chi, TP.HCM về việc bị đối tượng lạ mặt thực hiện hành vi cướp tài sản và hiếp dâm. Chị H. tường trình, tối cùng ngày, chị điều khiển xe máy Honda Lead lưu thông trên đường Hương lộ 80B về nhà thì gặp trời mưa. Chị dừng xe bên lề đường khu vực quận 12, TP.HCM mặc áo mưa. Lúc này, 1 đối tượng nam giới đi bộ áp sát, bất ngờ rút dao khống chế, buộc chị H. đến khu đất trống thuộc xã Đông Thạnh.

Tại đây, đối tượng dùng vũ lực hiếp dâm nạn nhân, sau đó, dùng dây dù trói nạn nhân lại, cướp đi chiếc xe máy cùng số tiền 700 ngàn đồng, 1 điện thoại. Chị H. chạy bộ ra đường kêu cứu và được 1 tài xế grab bike cởi trói giúp. Tiếp đó, chị chạy đến nhà dân trên đường Đặng Thúc Vịnh, huyện Hóc Môn mượn điện thoại gọi người thân đến đưa đi trình báo công an.

Phụ nữ dễ là "con mồi" của kẻ xấu

Cẩn trọng khi ra đường vào ban đêm

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đông Thạnh xác định vụ việc phức tạp, có dấu hiệu của hành vi hiếp dâm, cướp tài sản nên nhanh chóng lập hồ sơ ban đầu. Đồng thời, báo cáo ban chỉ huy Công an huyện Hóc Môn chỉ đạo đội nghiệp vụ điều tra, truy xét.

Bước đầu, qua làm việc với nhân chứng cho chị H. mượn điện thoại, Công an ghi nhận khoảng 19h52, 1 phụ nữ mặc áo mưa màu hồng, tay cầm giày đến nói vừa bị cướp, xin mượn điện thoại gọi cho người thân. Tại cơ quan công an, chị H. khai hiện đang làm công nhân tại 1 công ty may trên địa bàn huyện Hóc Môn.

Khoảng 19h15, chị H. rời công ty về nhà bằng xe máy hiệu Honda Lead. Đến 19h30, trời đổ mưa nên chị H. dừng lại trên đường Hương lộ 80B, quận 12 mặc áo mưa thì bị nạn.

Theo chị H., đối tượng hiếp dâm, cướp tài sản của chị mặc áo khoác đen, quần shoot jean màu xanh đen, cao khoảng 1m60, dáng người gầy, đen, nói giọng miền Nam. Hắn đi bộ tiếp cận chị H., dùng dao xếp uy hiếp, bắt chị H. điều khiển xe chạy về hướng xã Đông Thạnh. Khi đến bãi đất trống thuộc tổ 12, ấp 3, xã Đông Thạnh, đối tượng dùng dao kề cổ, buộc chị H. quan hệ tình dục. Thỏa mãn thú tính, đối tượng dùng sợi dây dù màu xanh trói tay chị H. lại, lấy đi 700 nghìn đồng, 1 điện thoại smartphone Oppo F1S và xe máy.

Cơ quan công an cho biết, hiện trường nghi án không có camera an ninh nên khó khăn trong việc thu thập dữ liệu điện tử. Bước đầu, công an đã thu giữ tang vật là sợi dây dù màu xanh rêu dài khoảng 1,8m để điều tra.

Công an bắt giữ nghi phạm điều tra 1 vụ án hiếp dâm.

Theo 1 cán bộ điều tra, hiện nay do tình hình dịch bệnh covid-19 nên ban đêm, ít người lưu thông trên đường, nhất là những cung đường vắng vẻ. Hơn nữa, TP.HCM hiện đang bước vào cao điểm mùa mưa, trời mưa nhiều vào buổi tối nên đường càng vắng hơn. Lợi dụng điều này, nhiều đối tượng ra tay phạm pháp cuớp giật, trộm cắp, xin đểu, hiếp dâm…

Hầu hết, nạn nhân trong các vụ việc là phụ nữ, yếu đuối, sức chống trả yếu ớt. Một khi đối tượng đã thực hiện được hành vi chủ đích ban đầu, nếu thấy hoàn cảnh thuận lợi, chúng có thể thực hiện những hành vi phạm tội tiếp theo.

Thời điểm này, có thể do tình trạng thất nghiệp, thiếu công ăn việc làm do ảnh hưởng dịch bệnh, cũng có thể do các đối tượng nghiện ma túy, thiếu tiền nên tìm mọi cách vi phạm pháp luật để đạt được ý định.

Một cán bộ phòng Trọng án, cục Cảnh sát hình sự bộ Công an phía Nam khuyên: “Nếu chẳng may bị đối tượng dùng hung khí khống chế, cướp đoạt tài sản, lúc này cần bình tĩnh làm theo yêu cầu của chúng hoặc tìm cách gây mất sự chú ý rồi thoát thân, sau đó mới hô hoán, cầu cứu. Tuyệt đối, nạn nhân không nên phản kháng khi bị uy hiếp, đe dọa bằng hung khí. Bởi một khi bị động, đối tượng phạm tội có thể thực hiện hành vi tới cùng để bịt đầu mối, thoát thân, dẫn đến án mạng”.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khuyến cáo người dân, nhất là phụ nữ nên hạn chế ra đường vào đêm khuya, trong mùa dịch và không nên đi một mình. Nếu có công việc cần thiết, bắt buộc thì nên rủ người đi cùng. Thời điểm này, các đối tượng lợi dụng dịch bệnh phức tạp, đường vắng vẻ, ít người để thực hiện hành vi phạm tội. Thượng tá Nam cho biết thêm, thời gian vừa qua Công an TP.HCM đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các đối tượng hình sự. Tăng cường công tác xây dựng cơ sở, nắm địa bàn…Các tổ công tác 363, đặc nhiệm luôn tăng cường tuần tra liên tục nhằm bảo đảm an ninh, trật tự.

H.V