1. Một năm sôi động của các hoạt động đối ngoại cấp cao
Trong năm 2025, lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam đã thực hiện 75 hoạt động đối ngoại, tăng 1,5 lần so với 2024.
Trong đó, đã có 24 chuyến công tác nước ngoài của lãnh đạo cấp cao Việt Nam, bao gồm các chuyến thăm song phương và tham dự những hội nghị đa phương quan trọng.
Việt Nam cũng đón 37 đoàn lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo chủ chốt của các nước tới thăm. Nhiều chuyến thăm được đánh giá có tính biểu tượng, mở ra giai đoạn hợp tác mới, đồng thời thể hiện vị thế, uy tín và sức hấp dẫn của Việt Nam trên trường quốc tế.
Đặc biệt, trong năm 2025, với 3 sự kiện quan trọng là Lễ kỷ niệm 50 Năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 và Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc chống tội phạm mạng tại Hà Nội, Việt Nam đã đón tiếp rất nhiều đoàn ngoại giao đến từ các quốc gia trên toàn thế giới.
Số lượng hoạt động ngoại giao tăng mạnh cho thấy Việt Nam tiếp tục là điểm đến tin cậy, đối tác quan trọng trong khu vực và thế giới, khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.
Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hòa Litva Gitanas Nauseda và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam, tháng 6/2025.
2. Nâng cấp quan hệ với 17 nước, củng cố mạng lưới đối ngoại
Năm 2025, Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Tuvalu, đưa tổng số quốc gia có quan hệ với Việt Nam lên 194 nước, hoàn tất mạng lưới quan hệ với toàn bộ quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc.
Đặc biệt, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với 17 quốc gia, đưa tổng số quốc gia ở các cấp độ Đối tác chiến lược toàn diện, Đối tác chiến lược và Đối tác toàn diện lên 42 quốc gia.
Trong đó, cùng với việc nâng tầm gắn kết chiến lược với nước bạn bè thân thiết, Việt Nam hoàn tất thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với toàn bộ năm nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon
3. Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam
Trong hai ngày 14-15/4/2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước lần thứ 4 của ông Tập Cận Bình đến Việt Nam trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc; càng đặc biệt hơn khi đây là chuyến thăm lần thứ hai của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Việt Nam trong cùng một nhiệm kỳ.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh năm 2025 là năm đặc biệt, kỷ niệm 75 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (18/1/1950 - 18/1/2025). Chuyến thăm lần này góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn khuôn khổ quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, đưa quan hệ hai nước phát triển lên một tầm cao mới.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
4. Chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Triều Tiên
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên từ ngày 9-11/10/2025.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm có ý nghĩa rất đặc biệt, là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Triều Tiên sau 18 năm.
Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp hai nước đang thiết thực kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950 - 2025) và Năm Hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên 2025, thể hiện sinh động sự coi trọng của hai Đảng, hai Nhà nước đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Triều Tiên, đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác song phương trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế có nhiều biến động.
Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm.
5. Lần đầu tiên có một Công ước của Liên Hợp Quốc mang tên "Hà Nội"
Từ Hà Nội, thành phố của hòa bình, thế giới đã chứng kiến một cột mốc mang tầm lịch sử. Lễ ký kết Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, được tổ chức vào ngày 25-26/10/2025, là một công ước đa phương toàn cầu về tội phạm mạng được ký kết, đánh dấu bước ngoặt lớn trong nỗ lực xây dựng khuôn khổ pháp lý quốc tế nhằm bảo đảm an ninh mạng, công lý và nhân quyền trong kỷ nguyên số.
Lễ ký kết tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội thu hút hơn 110 quốc gia. Sự kiện ghi dấu Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á được chọn làm địa điểm đặt tên và mở ký một công ước toàn cầu của Liên Hợp Quốc, điều chưa từng có tiền lệ. Đến thời điểm kết thúc lễ, 65 quốc gia đã đặt bút ký tham gia, vượt xa con số tối thiểu 40 quốc gia được kỳ vọng để công ước có hiệu lực.
Lễ ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng và các hội nghị cấp cao được tổ chức vào ngày 25-26/10/2025.
6. Việt Nam và Hoa Kỳ tích cực đàm phán về vấn đề thuế đối ứng, tạo bước tiến mới trong thương mại song phương
Trong năm 2025, Việt Nam và Hoa Kỳ đã tiến hành nhiều vòng đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng trên nguyên tắc cởi mở, xây dựng, bình đẳng, tôn trọng độc lập, tự chủ, thể chế chính trị, cùng có lợi và cân nhắc tới trình độ phát triển của nhau.
Tại vòng đàm phán, hai bên đã trao đổi các vấn đề nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư ổn định, hài hòa lợi ích, tương xứng với mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.
Trong năm, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã có 2 lần điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, trong đó có vấn đề thuế đối ứng giữa hai nước.
Ngay khi chính truyền Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế đối ứng với các nền kinh tế trên toàn cầu, Việt Nam đã chủ động, tích cực và nhanh chóng đàm phán về thuế với Mỹ.
7. Bước tiến trong ngoại giao văn hóa
Năm 2025, ngoại giao văn hóa tích cực cũng góp phần giúp Việt Nam giành thêm 7 danh hiệu, nâng lên thành 77 danh hiệu văn hóa quốc tế. Việt Nam hiện tham gia sáu trong bảy cơ chế của UNESCO…
Trong đó, một cột mốc lịch sử đã được thiết lập vào ngày 12/7/2025, tại Kỳ họp thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới ở Paris, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đã chính thức trở thành Di sản Văn hóa Thế giới thứ 9 của Việt Nam. Đây là hồ sơ di sản chuỗi liên tỉnh đầu tiên được UNESCO công nhận, trải rộng trên địa bàn ba địa phương: Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hải Phòng.
Hai di sản được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp là Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam và Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ, qua đó nâng tổng số di sản phi vật thể của cả nước lên 17.
Trong năm, Việt Nam còn lần thứ 6 liên tiếp được trao giải Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới tại World Travel Awards vào tháng 12 tại Bahrain. Đặc biệt, Cao nguyên đá Đồng Văn - Công viên địa chất toàn cầu UNESCO - đã lần đầu tiên được vinh danh là Điểm đến văn hóa cấp địa phương hàng đầu thế giới. Đây là kết quả của một hành trình tích lũy suốt 15 năm kiên trì nâng cấp hạ tầng và phát triển nhân lực. Cùng thời điểm, Mộc Châu lần thứ 3 đạt giải Điểm đến thiên nhiên cấp địa phương hàng đầu thế giới và Tam Đảo lần thứ 4 giữ vững danh hiệu Thị trấn du lịch hàng đầu thế giới.
Một trong những sự kiện văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam năm 2025 là Lễ hội Văn hóa Thế giới lần đầu tiên, đã được tổ chức tại Hà Nội hồi tháng 10. Sự kiện quy tụ 48 quốc gia tham dự với mục tiêu tôn vinh giá trị đa dạng văn hóa và tăng cường giao lưu nhân dân, đã góp phần kết nối các quốc gia, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế.
Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (Trong ảnh: Đoàn Việt Nam tại Kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể ở thủ đô Asunción, Paraguay).
8. Việt Nam trúng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2026-2028
Năm 2025, Việt Nam tiếp tục được bầu là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2026-2028, với số phiếu 180/190, cao nhất nhóm châu Á - Thái Bình Dương. Việt Nam cũng là nước châu Á - Thái Bình Dương duy nhất thuộc Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 tái đắc cử nhiệm kỳ 2026-2028.
Kết quả bầu cử phản ánh sự tín nhiệm, đánh giá cao của các thành viên Liên Hợp Quốc đối với những cam kết cùng nỗ lực mạnh mẽ của Việt Nam về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, cùng với những đóng góp, sáng kiến của Việt Nam trong cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc năm 2023-2025.
Điều này cũng thể hiện sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với chính sách đối ngoại rộng mở, nỗ lực tham gia, đóng góp tại các cơ chế đa phương, những thành tựu của Việt Nam trong hội nhập quốc tế và sự ghi nhận về vị thế ngày càng được củng cố của Việt Nam như một thành viên tích cực, đối tác tin cậy, vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.
Khoảnh khắc Việt Nam trúng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2026-2028.
9. Dấu ấn từ đối ngoại đa phương
Năm 2025, Việt Nam nổi lên là một trong những thành viên tiên phong, năng động và có ảnh hưởng rõ nét và được đánh giá là "kiến trúc sư" chủ động, tích cực đóng góp định hình chương trình nghị sự chiến lược của Hiệp hội.
Trong năm, Việt Nam tự hào là chủ nhà của ba sự kiện đa phương lớn mang tầm khu vực và thế giới trong năm nay, gồm: Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 (tháng 2/2025), Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác vì Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ tư (tháng 4/2025), Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và các hội nghị cấp cao liên quan (tháng 10/2025). Các sự kiện này không chỉ thể hiện uy tín quốc tế của Việt Nam mà còn tạo dấu ấn đậm nét về những đóng góp, tính trách nhiệm đối với các vấn đề toàn cầu.
Bên cạnh đó, năm 2025, Việt Nam cũng đã tham gia tích cực vào các hoạt động đa phương khác trên thế giới như Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC, G20, BRICS,…
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên họp Ban Chấp hành Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 46 (AIPA-46).
10. Ngoại giao kinh tế mở đường tiên phong
Ngoại giao kinh tế được triển khai mạnh mẽ, chủ động và mang lại nhiều kết quả quan trọng, trực tiếp ảnh hưởng đến tình hình kinh tế của đất nước.
Bên cạnh đẩy mạnh khai thác hiệu quả 17 FTA đã có, Việt Nam cũng đã tích cực thúc đẩy đàm phán các FTA mới, trong đó có thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA), Liên minh Châu Phi (AU), Liên minh thuế quan miền Nam Châu Phi (SACU), Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC), Qatar, Ai Cập… Đồng thời, Việt Nam cũng đã chủ động giải quyết các vấn đề cản trở giao dịch thương mại như gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản xuất khẩu, đưa Việt Nam ra khỏi nhóm D1-D3, thúc đẩy Mỹ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường… Việt Nam cũng đã tích cực thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA).
Trong các chuyến thăm cấp cao tới các nước và đón tiếp các đoàn ngoại giao, Việt Nam đã thúc đẩy ký kết 330 thỏa thuận, văn kiện hợp tác được ký, tăng 2,5 lần so với năm trước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan hai nước, tháng 4/2025.
THỰC HIỆN: TRẦN PHƯƠNG - NGÂN THƯƠNG - THANH QUỲNH
NGUOIDUATIN.VN | Thứ Hai, 29/12/2025 | 13:00









