NSƯT Quốc Thái chia sẻ chuyện "sợ vợ", lý giải vì sao 46 tuổi rồi nhưng vẫn chưa sinh con

Lạc Thành

NSƯT Trương Minh Quốc Thái sinh năm 1974, anh là gương mặt quen thuộc trong làng phim Việt Nam, đặc biệt là ở phía Nam. Quốc Thái được biết đến như một diễn viên thực lực của màn ảnh nhỏ qua các vai diễn trong những bộ phim như Người đàn bà yếu đuối, Hương phù sa… Mới đây, tham gia phim Lửa ấm, anh đã tâm sự về cuộc sống của mình với PV…

Tôi vẫn phải chăm sóc bố mẹ cao tuổi...

Chào Quốc Thái, lý do gì mà anh lại Bắc tiến để tham gia một bộ phim truyền hình dài tập? Anh có bị áp lực không?

Đây không phải lần đầu tôi Bắc tiến, vào năm 2010, tôi đã ra để tham gia các phim chiếu rạp là Tâm hồn mẹ, Những người viết huyền thoại… Đó là công việc của một người nghệ sĩ, ai mời mà mình thấy hợp thì sẽ tham gia thôi, chứ tôi không nghĩ theo kiểu, xu thế giờ là phải ra Bắc tham gia phim mới nổi tiếng. Tôi nhận lời tham gia phim Lửa ấm lần này vì thấy đề tài rất hay, nói về những vất vả của những người lính cứu hoả. Trước nay chỉ xem phim về những người lính cứu ở nước ngoài thôi, phim Việt Nam mình chưa có. Đây là cơ hội hiếm hoi để tôi nhận một vai mơ ước. Vai diễn người lính trong thời bình sẽ mang lại cho tôi những cảm xúc mới lạ, dù có áp lực nhưng tôi vẫn cố gắng để thể hiện vai tốt nhất.

Trương Minh Quốc Thái làm mới mình bằng vai lính cứu hoả trong phim Lửa ấm.

Anh từng tham gia nhiều phim của cả hai miền Nam – Bắc, anh thấy cách làm phim của hai miền có khác nhau?

Cũng có nhiều khác biệt đấy. Sài Gòn có nhịp sống và văn hoá khác Hà Nội nên cách làm phim cũng khác. Thoại phải chậm hơn chút cho khán giả dễ nghe, một số câu “rặt miền Nam” quá tôi cũng phải sửa để cho dễ nghe hơn. Có anh làm âm thanh ở đoàn phim, hễ tôi nói câu “làm biếng” là anh ấy cắt luôn, tôi phải dừng lại hỏi là mình sai ở đâu, thì mới biết phải nói là “lười” mọi người sẽ dễ nghe hơn.

Trong phim Lửa ấm, anh đóng cùng hai diễn viên nữ là Thu Quỳnh và Thuý Hằng, anh nhận xét gì về bạn diễn của mình?

Tôi may mắn được vào phim cùng với những diễn viên rất chuyên nghiệp, có nghề. Họ hết mình với vai diễn, nên tôi được cộng hưởng rất nhiều. Thuý Hằng thường bảo mình không chuyên nghiệp nhưng khi diễn, cô ấy “máu lửa” lắm. Thu Quỳnh thì diễn hết lòng với vai diễn. Hai người phụ nữ trong phim đã đẩy vai Minh do tôi đóng vào những lựa chọn khó khăn. Đó là cái hay của phim, luôn đặt nhân vật đứng giữa lằn ranh và sự lựa chọn. Phim nói về công việc đặc thù là lính cứu hoả nhưng câu chuyện và các tình huống lại rất đời, nhân vật cũng không bị lý tưởng hoá. Như Minh, có vợ con nhưng vẫn có mối quan hệ ngoài xã hội. Một bên là vợ, một bên là người yêu cũ. Anh ta cũng có những quyết định sai lầm mà nếu không có tình cảm của gia đình là mẹ và con, Minh sẽ khó mà kiềm chế được ngọn lửa trong lòng mình.

Trương Minh Quốc Thái lần đầu ra Bắc dài ngày làm phim truyền hình.

Anh phải ra Bắc đến 6 tháng ròng rã để làm phim, anh có phải đánh đổi gì không?

Ba mẹ tôi định cư ở Mỹ hơn 20 năm nên tôi đã có thẻ xanh được 12 năm và thường xuyên đi về giữa Mỹ và Việt Nam. Nhưng môi trường ở Mỹ không thích hợp với người già. Có thể ở đó được chăm lo rất tốt về sức khỏe, y tế, vật chất nhưng tinh thần thì rất thiếu. Vì thế mà ba mẹ đã về Việt Nam để được gần con cháu hơn. Hiện tại, tôi sống cùng ba mẹ, tôi tự tay chăm sóc cho ba mẹ. Hai người đã cao tuổi nên tôi phải chăm chút, chú ý từng chút một.

Hai vợ chồng ở xa nhau...

Còn vợ anh, nghe nói cô ấy vẫn ở Mỹ, anh làm phim xa thế này có phải xin phép vợ không?

Tôi có xin phép và cô ấy đã đồng ý nên tôi mới yên tâm đi làm phim như này. Do công việc, cô ấy vẫn ở bên Mỹ. Tôi kết hôn muộn, bà xã cũng lớn tuổi như tôi, mà suy nghĩ của người trung niên khác với khi còn trẻ. Kết hôn ở tuổi này, người ta hướng đến nhiều thứ lắm, tình bạn, tình tri kỷ chứ không đơn thuần chỉ là chuyện tình cảm trai gái. Nghệ thuật với tôi là hơi thở rồi, không có thì không thể sống nổi nên cô ấy cũng hiểu và không o ép mình. Dĩ nhiên sau này ít vai hoặc khó tìm được vai tâm đắc, tôi sẽ thuyết phục vợ về Việt Nam hoặc mình sẽ qua đó.

Quốc Thái và vợ không ở cùng nhau, anh ở Việt Nam chăm ba mẹ còn bà xã ở Mỹ làm việc.

Anh có phải là người sợ vợ không?

Tôi sợ vợ nên luôn giữ được yên ấm trong gia đình. Đi làm phim như này, chúng tôi thường gọi Facetime (cuộc gọi video – PV) với nhau để cảm thấy gần nhau hơn. Người nghệ sĩ rất cần không gian để sáng tạo, nếu để tâm vào những mối quan hệ tình cảm ngoài luồng sẽ rất mệt mỏi. Đó là lý do tôi ít chia sẻ hình ảnh, thông tin của bà xã, vì tôi sợ sự soi mói. Tôi thấy nhiều người nổi tiếng đăng tải hình ảnh bạn gái trên trang cá nhân và bị cộng đồng mạng vùi dập rất tội nghiệp. Điều đó không công bằng cho người phụ nữ nên hãy giữ cho riêng mình. Tôi nghĩ đó là cách để bảo vệ gia đình. Cũng may là bà xã cũng có suy nghĩ như vậy.

Anh chị đã lớn tuổi mà chưa tính đến chuyện sinh con sao?

Chúng tôi không đặt nặng chuyện đó, vì ba mẹ tôi cũng già rồi nên hai vợ chồng chưa muốn sinh con vì sợ sẽ không có nhiều thời gian chăm sóc cho ba mẹ. Được cái, ba mẹ không bao giờ giục chuyện Thái phải sinh con vì sống ở Mỹ nhiều năm nên tư tưởng cũng khá thoáng. Nhà cũng có 11 đứa cháu cho ba mẹ rồi mà. Vợ Thái cũng thế. Chúng tôi chưa vội.

Anh có nghĩ, khoảng cách từ Mỹ về Việt Nam ảnh hưởng tới “lửa ấm hôn nhân” của anh và vợ không?

Trong những tháng dịch Covid – 19 này đúng là khó khăn thật, nhưng trước cũng bình thường thôi. Nếu nhớ nhau tôi bay sang Mỹ là được. Liên lạc cũng không có khoảng cách, chúng tôi tin tưởng nhau. Lấy chồng là nghệ sĩ nên cô ấy phải chấp nhận chuyện đó. Trước khi cưới, chúng tôi có giao kèo với nhau, phải tin nhau. Nếu có cảnh thân mật là do vai diễn thôi chứ không phải ngoài đời.

Quốc Thái cho hay, hai vợ chồng anh chưa tính chuyện sinh con dù tuổi đã cao.

Nghe nói, anh có cuộc sống rất dư dả và giàu có?

Tôi sống giản dị lắm, bản thân không có quá nhiều nhu cầu, chỉ thích đi du lịch và đi với hình thức tiết kiệm. Tôi ăn mặc cũng bình thường. Đến giờ cũng chưa sắm xe hơi vì sợ cảnh tắc đường. Đi quay, đi diễn xong mà lái xe rất mệt. Tôi có vấn đề về mắt nữa nên cho đến giờ vẫn thích sử dụng Grab. Vừa khoẻ người vừa góp phần hạn chế ách tắc giao thông nên không có nhu cầu sắm xe.

Xin cảm ơn những chia sẻ của anh !

L.T