Phó Chủ tịch thị xã ở Thanh Hóa tố nhóm đối tượng dàn cảnh quay clip, tống tiền 5 tỷ đồng

Xuân Chinh - Đoàn Tân

Bị đối tượng lạ mặt đến nhà riêng gửi 1 tờ giấy với nội dung đe dọa, tống tiền 5 tỷ đồng, Phó chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia (nay là TX.Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa đã làm đơn tố giác tội phạm tới cơ quan công an. Trước đó, ông này cho rằng, mình bị dàn cảnh quay clip nhận hối lộ với mục đích tống tiền.

Dàn dựng clip đưa hối lộ để tống tiền?

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, ông Hồ Đình Tùng, Phó chủ tịch huyện Tĩnh Gia (nay là TX.Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hoá cho biết, ngày 12/5, 1 đối tượng lạ mặt tìm đến phòng làm việc của ông này xin gặp, với lý do muốn tư vấn bồi thường giải phóng mặt bằng.

Vì chưa biết cụ thể nội dung thế nào nên ông Tùng đã yêu cầu người đàn ông lạ mặt nộp hồ sơ theo trình tự của pháp luật. Người này lấy 1 cuốn sổ có kẹp tiền phía trong rút ra nhét vào tay vị Phó chủ tịch huyện, nhưng bị ông Tùng từ chối.

Người đàn ông lạ mặt này đề xuất muốn mua lại 1 mỏ đất đã hết hạn và tiếp tục cố tình cầm tiền dúi vào tay ông Tùng. Như lần trước, ông Tùng nhất quyết từ chối và gạt tay đi.

Tuy nhiên, người này cố tình để lại tiền trên mặt bàn, rồi rời đi. Ông Tùng phải đuổi theo trả lại tiền cho anh ta.

Theo ông Tùng, tối 15/5, ông nhận được 1 cuộc điện thoại từ số 0921768 xxx của 1 người lạ với nội dung xin gặp để biếu lạng cao hổ. Tuy nhiên, ông Tùng từ chối và cho biết mình đang đi cơ sở.

Đến 19h30 ngày 16/5, khi gia đình ông Tùng đang ăn cơm thì có 1 thanh niên (đeo khẩu trang) vào nhà gửi cho ông Tùng 1 lạng cao động vật, kèm theo phong bì thư nói là văn bản công ty gửi.

Hình ảnh cắt từ clip đối tượng cố tình đưa tiền cho ông Hồ Đình Tùng - Phó chủ tịch UBND TX.Nghi Sơn để quay clip.

Khi ông Tùng vào nhà mặc quần áo quay ra tiếp khách thì thanh niên này để lại 1 lạng cao và phong bì thư trên nóc tủ rồi ra về. Chiều 17/5, khi mở phong bì thư ra đọc thì Phó chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia tá hỏa khi bị đe dọa, tống tiền 5 tỷ đồng. Nội dung tờ giấy hướng dẫn ông Tùng cách thức chuyển tiền … và đặc biệt "đe dọa" ông này không được trình báo công an.

Nếu sau ngày 19/5, ông Tùng không chuyển đủ số tiền 5 tỷ đồng thì clip ông này nhận tiền sẽ bị tung lên mạng xã hội và lúc đó, số tiền phải nộp sẽ tăng lên.

“Sáng thứ 2 ngày 18/5/2020, 1 người xưng là “nhà báo” có số điện thoại 0945933xxx gọi điện cho tôi đăng ký làm việc. Tôi đề nghị nhà báo này đăng ký làm việc với văn phòng. Đến chiều, có người khác gọi từ số điện thoại 094111xxx giới thiệu cũng là nhà báo đi cùng anh nhà báo kia, yêu cầu gặp tôi để làm việc.

Tôi lại đề nghị "nhà báo" đó đăng ký với văn phòng, giới thiệu, nội dung làm việc và thẻ nhà báo thì người này nói sáng mai họ sẽ vào. Vào lúc 15h30 ngày 19/5/2020, Chủ tịch UBND huyện có trao đổi với tôi là có nhà báo đến phòng cho xem 1 đoạn clip liên quan đến tôi.

Sau khi có ý kiến của Chủ tịch UBND huyện, tôi gọi điện thì 2 nhà báo đến và cho tôi xem 1 đoạn clip giữa tôi và 1 người lạ trong clip. Sau khi xem clip này, 2 nhà báo liên tục đe dọa tôi nhưng tôi khẳng định tôi không quan hệ gì với đối tượng trong clip, không có quan hệ về kinh tế cũng như công việc” – Ông Tùng viết trong đơn tố giác gửi cơ quan chức năng.

Đây là hình ảnh ông Hồ Đình Tùng - Người bị đối tượng lạ mặt cố tình đưa tiền để quay clip với mục đích xấu lan truyền trên mạng xã hội (ông Tùng xác nhận với PV người trong ảnh chính là mình).

Công an vào cuộc điều tra

Lo sợ ảnh hưởng đến uy tín và công việc, ngay sau đó, ông Hồ Đình Tùng đã làm báo cáo tường trình sự việc gửi Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia và làm đơn tố giác gửi cơ quan công an.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND TX.Nghi Sơn xác nhận, ông đã nhận được báo cáo của ông Hồ Đình Tùng liên quan đến việc mình bị đối tượng dàn cảnh quay clip, tống tiền.

“Sau khi đồng chí Tùng báo cáo, tôi đã đề nghị đồng chí làm tường trình chi tiết vụ việc. Đồng thời, chúng tôi làm văn bản báo cáo vụ việc gửi ban tuyên giáo Tỉnh uỷ, sở Thông tin và Truyền thông. Hiện, công an đã triển khai làm theo nghiệp vụ và chỉ thông báo khi có kết quả” - Ông Dũng cho hay.

Liên quan đến vụ việc này, Đại tá Khương Duy Oanh - Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận, CQĐT tỉnh này đã nhận được đơn tố giác của ông Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND TX. Nghi Sơn liên quan đến việc ông này bị tống tiền và hiện đang giải quyết theo quy định của pháp luật.

X.C - Đ.T