Quốc Khánh có vô duyên khi gọi tên Văn Lâm?

Quốc Khánh không phải bình luận viên vỉa hè nên chắc hẳn mọi bình luận của anh đã có sự tính toán trước. Và chắc rằng, nếu Bùi Tiến Dũng cứ bắt như tối qua, sẽ không chỉ Quốc Khánh gọi điện cho Văn Lâm sang Manila mà HLV Park cũng sẽ có quyết định của mình.

img
img

Từ tối hôm qua tới giờ đâu đâu cũng thấy ca cẩm chuyện BLV Quốc Khánh “troll” thủ môn Bùi Tiến Dũng bằng cuộc điện thoại cho Đặng Văn Lâm.

Cụ thể, trong phần bình luận sau trận đấu của Đài truyền hình Việt Nam, biên tập viên Quốc Khánh đã nhắc đến sai lầm này của Tiến Dũng bằng cách... giả vờ gọi điện cho Văn Lâm. Cụ thể, biên tập viên này đã nói: "Alo, Văn Lâm đấy ạ, nếu như không có việc gì thì Lâm có thể đặt vé đến Manila ngay lúc này được không ạ, chúng tôi đang rất cần người".

Cũng chẳng ngoa khi cho rằng đây là cuộc điện thoại vô duyên nhất “Vịnh Bắc Bộ” trong năm 2019. Thế nhưng, cũng như trái bóng tròn, các kịch bản bình luận không kịch tính, không trái chiều thì lấy đâu ra đề tài cho dư luận bàn tán.

Nên nhớ Quốc Khánh đã là BTV thể thao kỳ cựu của VTV3 chứ không phải “trẻ trâu” mà nhỡ thốt ra những lời ấy. Anh ta đã cầm trịch không biết bao nhiêu chương trình như thế này rồi chứ không phải một gã tay mơ trong nghề.

Nếu đã từng xem các chương trình về thể thao ấn tượng do Quốc Khánh cầm trịch, hẳn mọi người đều biết mọi bình luận của BTV này đều có sự tính toán trước chứ không phải các bình luận viên vỉa hè. Và chắc rằng, nếu Bùi Tiến Dũng cứ bắt như tối qua, sẽ không chỉ Quốc Khánh gọi điện cho Văn Lâm sang Manila mà HLV Park cũng sẽ có quyết định của mình.

Có thể cuộc điện thoại là vô duyên và “có lỗi” với Bùi Tiến Dũng nhưng nếu không có nó, hẳn phần bình luận đã không thể nóng hôi hổi cho đến ngày hôm nay. Nghề bình luận và bình luận viên là vậy, nếu ai cũng một chiều, cùng chung quan điểm thì còn gì để nói. Vậy nên, đừng trách Quốc Khánh. Có trách chỉ trách trái bóng không biết nghe lời…

Bạn đang quan tâm đến vấn đề nóng? Bạn muốn bày tỏ quan điểm riêng về mọi vấn đề trong xã hội? Hãy gửi quan điểm/câu chuyện của mình vào hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn để được bàn luận và chia sẻ cùng hàng triệu độc giả của báo Người Đưa Tin.

img