Triệt phá đường dây sản xuất hàng triệu đôi găng tay y tế giả tại TP.HCM

HOÀNG VIỆT

Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây sản xuất găng tay y tế giả do Ngô Minh Danh cầm đầu. Số lượng găng tay y tế giả được phát hiện tại thời điểm kiểm tra ước tính có giá trị trên vài chục tỷ đồng.

Hàng triệu đôi găng tay y tế giả

Ngày 20/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Minh Danh, SN 1970, quê tỉnh Tây Ninh và Nguyễn Văn Mịch, SN 1973, quê TP.HCM để điều tra hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả, thu lợi bất chính.

Theo điều tra, Danh là Giám đốc công ty Trường Thọ, trụ sở tại phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM, thuê Mịch làm quản lý nhiều kho hàng trên địa bàn TP.HCM, tuyển dụng công nhân tổ chức hoạt động sản xuất găng tay giả. Theo chỉ đạo của Danh, việc tuyển dụng nhân công, điều hành công nhân sản xuất, trả lương đều giao Mịch thực hiện. Lương công nhân được tính theo ngày và có phụ cấp cơm trưa (trung bình khoảng 220 đến 230 nghìn đồng/ngày).

Găng tay giả sau khi sản xuất, thành phẩm được đưa về cất giấu tại kho hàng trên đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Ngoài ra, dưới sự điều hành của Danh, hàng loạt kho hàng được thuê, thiết lập nhằm hoạt động sản xuất găng tay y tế giả gồm: Kho hàng số C2/29, quốc lộ 1A, ấp 3, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh; kho hàng số 578-580, Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân; kho hàng số A13, đường Cao Thị Chính, phường Phú Thuận, quận 7; kho nằm trên số 2, đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú; kho hàng số 2983, ấp An Đước, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Công an bắt giữ Ngô Minh Danh và Nguyễn Văn Mịch.

Tại các kho hàng trên, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, khám xét và thu giữ số lượng lớn găng tay y tế chưa qua sàng lọc được đóng gói, gắn nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng. Ngoài ra, còn phát hiện nhiều hợp đồng mua bán găng tay y tế do Ngô Minh Danh, đại diện công ty Trường Thọ, ký kết với nhiều doanh nghiệp khác nhau tại Việt Nam.

Quy trình sản xuất thủ công

Trước đó, ngày 10/8, phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 12 kiểm tra kho hàng số 27/9, đường Tân Thới Nhất 8, quận 12 do Nguyễn Văn Mịch quản lý. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang 32 người đang sản xuất găng tay y tế giả nhiều nhãn hiệu khác nhau.

Bước đầu, Mịch khai nhận, găng tay cũ, kém chất lượng sau khi thu gom về, giao công nhân đưa vào thiết bị thổi không khí để kiểm tra xem có bị thủng, rách hay không. Sau đó, tiếp tục phân loại, những găng tay bị ố vàng, dơ bẩn quá được loại ra. Công đoạn cuối cùng sau bước phân loại trên, những găng tay cho ra lò sẽ được buộc lại mỗi bó khoảng 43 đến 50 chiếc, bỏ vào mỗi bao tải từ 80 đến 100 bó, đóng gói, dán tem giả thương hiệu găng tay y tế của nhiều hiệu khác nhau, đưa đi tiêu thụ.

Tại kho hàng này, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản thu giữ: 50 tấn găng tay y tế kém chất lượng, chưa phân loại, không có nguồn gốc; 3,7 tấn găng tay y tế đã qua phân loại; 400 thùng găng tay y tế thành phẩm đã gắn nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng (tương đương 320.000 đôi).

Găng tay y tế giả bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.

Toàn bộ số lượng găng tay này, tại thời điểm kiểm tra, Mịch không xuất trình được bất cứ giấy tờ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Mở rộng khám xét nhiều địa điểm kho hàng do Mịch khai nhận, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm số lượng lớn hàng triệu đôi găng tay y tế giả nhãn hiệu nổi tiếng như V…, H…, HM… Ngoài ra, còn có 35 bao chứa găng tay trôi nổi, 2.000 kg vỏ thùng.

Tính tổng tất cả các điểm khám xét, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng hơn 14.300 thùng găng y tế giả thương hiệu nổi tiếng; 66,5 tấn găng tay y tế cũ đã qua sử dụng; 1,5 tấn vỏ hộp; 500 kg vỏ thùng, tem, mác găng tay y tế lấy tên thương hiệu găng tay y tế nổi tiếng. Tổng giá trị lượng hàng giả này ước tính trên 20 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định Danh, Mịch có hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng với số lượng lớn. Đặc biệt đây là mặt hàng thiết bị, dụng cụ bảo hộ y tế nên hết sức nguy hiểm, nguy cơ gây lây nhiễm bệnh tật cao bởi hàng đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc.

Riêng đối tượng Ngô Minh Danh, ngoài hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả mặt hàng y tế, còn bị Công an TP.HCM điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nhiều nạn nhân đã gửi đơn tố cáo, tố giác về việc Ngô Minh Danh sử dụng tư cách pháp nhân công ty Trường Thọ, ký hợp đồng bán khống găng tay y tế, chiếm đoạt tài sản.

Báo động hành vi sản xuất thiết bị, dụngcụ y tế giả

Trước đó, đầu tháng 8/2020, Công an TP.HCM đã triệt phá đường dây sản xuất găng tay y tế giả do đối tượng Thạch Thị Hoa (Giám đốc công ty TNHH sản xuất – thương mại thiết bị TTH) cầm đầu. Công an TP.Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, bắt tạm giam: Thạch Thị Hoa (36 tuổi), Lê Ngọc Ngân (36 tuổi), Nguyễn Thị Linh Trang (47 tuổi) và Nguyễn Đức Chương (47 tuổi, cùng ngụ tại TP.HCM) để điều hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Thời điểm kiểm tra 1 cơ sở sản xuất găng tay do Hoa điều hành, lực lượng chức năng ghi nhận 32 công nhân đang sản xuất số lượng găng tay y tế lớn và 2.370 thùng (tương đương 2,3 triệu chiếc găng tay giả) trị giá trên 3 tỷ đồng đã đóng gói tại kho. Theo Công an TP.HCM, sản phẩm các đối tượng đưa ra tiêu thụ trên thị trường hết sức nguy hiểm cho xã hội. Nếu không xử lý kịp thời, người sử dụng sẽ có nguy cơ nhiễm bệnh cao ngay khi sử dụng.

H.V