U22 Việt Nam - U22 Campuchia: Chọn Tiến Dũng hay thương Văn Toản?

Ngày hôm nay, giấc mộng vàng đã ở rất gần với chúng ta nhưng vị trí thủ môn vẫn khiến người hâm mộ lo sốt vó. Nếu không muốn “tự bắn vào chân mình”, chúng ta vẫn cần thận trọng trong việc chọn người trấn giữ khung thành.

img

Hôm nay, U22 Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng quyết định vé vào trận chung kết với U22 Campuchia. Chưa rõ kết quả ra sao nhưng với tình hình hiện tại, điều mà người hâm mộ lo lắng nhất không phải tình trạng chấn thương của Quang Hải hay chiến thuật của HLV Park Hang Seo mà là AI SẼ LÀ THỦ MÔN?

Còn nhớ 10 năm trước, giấc mộng vàng SEA Games của bóng đá nam Việt Nam “toang” với hình ảnh HLV Henrique Calisto “bóp cổ” thủ môn Bùi Tấn Trường.

Ngày hôm nay, giấc mộng vàng đã ở rất gần với chúng ta nhưng vị trí thủ môn vẫn khiến người hâm mộ lo lắng vì trong 4 bàn thua mà U22 Việt Nam phải nhận, có tới 2 lần người mắc lỗi trực tiếp là các thủ môn.

Một pha Bùi Tiến Dũng tự tin nhảy lên bắt bóng nhưng trái bóng chạm tay anh mà vẫn bay ra ngoài để đối thủ đánh đầu ghi bàn. Một bàn thua nữa đến từ thủ môn Văn Toản khi anh sút ra mà thế nào bóng lại bay trúng người Supachai (Thái Lan) bay vào mành lưới ĐT U22 Việt Nam khiến chính cầu thủ này cũng không hiểu mình đã ghi bàn như thế nào?!

Trong trường hợp của Bùi Tiến Dũng, nhiều ý kiến cho rằng thủ thành người Thanh Hóa phạm sai lầm do quá tự tin. Tự tin là có cơ sở vì anh đã kinh qua nhiều giải đấu quan trọng, nổi bật nhất trong số đó là giải đấu U23 châu Á, nơi anh đã thi đấu cực kỳ xuất sắc và được tán thưởng không ngớt. Vậy nhưng, xét kỹ thì bàn thua này lại đến từ một lý do ít ngờ.

Trong đội hình U22 Việt Nam đá với U22 Indonesia, thủ môn Bùi Tiến Dũng là cầu thủ ít thi đấu nhất trong năm 2019. Anh chỉ bắt chính 5/40 trận đấu trong màu áo CLB Hà Nội. Việ ít được ra sân thi đấu khiến Bùi Tiến Dũng khó giữ được phong độ tốt nhất. Và đáng lẽ Indonesia đã không thể ghi bàn nếu như thay vì bắt bóng, Tiến Dũng đẩy bóng qua xà ngang.

Về phía Văn Toản, chàng thủ môn trẻ cũng rất ít được ra sân dưới thời HLV Park Hang Seo. Trước những trận đấu quan trọng như quyết định tấm vé vào bán kết vừa rồi, hẳn Văn Toản ít nhiều cũng “khớp”.

Đều phạm sai lầm nhưng rất may là sau đó cả hai thủ môn đã kịp thời sửa sai bằng những pha ra vào hợp lý, cản phá bóng tốt. Vậy nhưng nếu không muốn “tự bắn vào chân mình”, chúng ta vẫn cần thận trọng trong việc chọn người trấn giữ khung thành.

Quyết định thuộc về HLV Park Hang Seo nhưng theo cá nhân tôi, Bùi Tiến Dũng vẫn là lựa chọn hợp lý nhất nhờ bản lĩnh trận mạc dày dạn. Trước một trận đấu có tính quyết định như thế này, chúng ta vẫn cần một sự chắc chắn nhất có thể. Và Văn Toản, có lẽ xin hẹn anh vào một trận đấu khác.

Theo bạn, trong trận đấu tối nay giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia, thủ môn nào sẽ được thầy Park tin tưởng?

* Bạn đang quan tâm đến vấn đề nóng? Bạn muốn bày tỏ quan điểm riêng về mọi vấn đề trong xã hội? Hãy gửi quan điểm/câu chuyện của mình vào hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn để được bàn luận và chia sẻ cùng hàng triệu độc giả của báo Người Đưa Tin.

img