“Xin đểu” không được, quay lại đập phá quán karaoke: Hành vi côn đồ cần xử lý nghiêm

HOÀNG VIỆT – THU HẰNG

Ngày 5/10, Công an quận 12, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng: Huỳnh Nam Anh (SN 1996); Ngô Hải Đăng (SN 1997); Trương Thanh Trung (SN 2002); Nguyễn Đình Tâm (SN 2004); Nguyễn Tiến Đạt (SN 2001); Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2001); Phan Tuấn Khoa (SN 1997); Nguyễn Thành Sơn 1998); Huỳnh Dũng (SN 2003) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và cố ý gây thương tích. Đồng thời, công an đang truy tìm và kêu gọi các đối tượng liên quan ra đầu thú.

"Xin đểu" không được quay lại đập phá quán

Trước đó, vào 20h ngày 20/9, đối tượng Trần Văn Hùng (biệt danh“Bảo Trọc, Bảo Chưa”, SN 2000, ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, tạm trú Ấp Tam Đông 1, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM rủ Kiệt, Đăng và Trung đến quán karaoke Tân Song Huy do chị Nguyễn Thụy Hoàng V. (SN 1980) làm chủ.

Đến quán, Hùng nói mới ra tù, không có tiền nên xin quán 2 triệu đồng nhưng chị V. bảo không có. Lúc này, giữa Hùng và anh Nguyễn Huy B., SN 1994, quê tỉnh Long An xảy ra cãi nhau. Thấy vậy, anh Nguyễn Ngọc T., SN 2002, ngụ quận 12, nhân viên quán can ngăn thì bị Hùng dùng tay đánh vào mặt. Tức giận, anh T. liền chạy vào trong quán lấy 1 ống tuýp sắt chạy ra định đánh Hùng. Tuy nhiên, chưa kịp làm gì, anh T. bị nhóm Hùng cướp ống tuýp đánh lại, sau đó nhóm này bỏ đi.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ cùng hung khí.

Khoảng 21h40 cùng ngày, Hùng kéo theo 11 người, mang hung khí xông đến quán karaoke Tân Song Huy đập phá. Đến nơi, Hùng, Đăng, Nam Anh, Trung, Tâm, Bảo, Khoa, Thắng, Dũng cầm hung khí xông vào quán. Những tên còn lại ngồi trên xe máy đứng đợi trước quán. Thấy nhóm người tay cầm hung khí đằng đằng kéo đến, các anh Bình, Thắng và Nhân đang ngồi ở khu vực lễ tân bỏ chạy vào trong. Đối tượng Tâm liền cầm dao tự chế đuổi theo chém 1 nhát vào người anh Nhân, nhưng không trúng.

Lúc này toàn bộ nhân nhân viên trong quán chạy trốn vào phòng, khóa cửa lại nên Đăng cầm dao chém vào đồ đạc, vật dụng trong khu vực lễ tân làm bể 5 ly thủy tinh. Đối tượng Trung dùng dao, Khoa dùng ống tuýp sắt chém và đập làm hư hỏng xe máy hiệu Sirius BKS 60N6 – 3960 của anh Bình. Đối tượng Thắng, Bảo dùng dao tự chế chém làm hư hỏng xe Exciter BKS 78G1 – 476.98 của anh Nhân. Riêng Hùng cùng các đối tượng còn lại dùng hung khí chém làm hư hỏng xe Visson BKS 59F1 – 317.08.

Sau khi đập phá, nhóm Hùng lên xe máy rời hiện trường. Toàn bộ hung khí được Nam Anh và Nghĩa mang đi cất giấu tại khu vực bãi đất trống phường Tân Thới Hiệp, quận 12.

Lần theo manh mối, truy bắt các đối tượng

Toàn bộ diễn biến vụ đập phá quán karaoke Tân Song Huy được camera an ninh tại quán ghi lại sau đó phát tán lên mạng xã hội. Mặc dù hậu quả để lại khá nghiêm trọng khi nhiều tài sản bị phá hỏng nghiêm trọng, an ninh trật tự bị ảnh hưởng nhưng chủ quán không trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng. Tuy nhiên, Công an quận 12 đã chỉ đạo tập trung nhiều biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xử lý vụ việc.

Bước đầu, công an xác định được danh tính và lần lượt triệu tập các đối tượng Nam Anh, Đăng, Trung, Tâm, Đạt, KIệt, Khoa, Sơn, Bảo, Phát tham gia đập phá quán karaoke Tân Song Huy về làm việc. Ngày 26/9, Thắng và Dũng đến cơ quan CSĐT Công an quận 12 đầu thú.

Tiếp tục điều tra, xác minh, Công an quận 12 xác định, đối tượng chủ mưu Trần Văn Hùng cùng Mai Quốc Nghĩa, Nguyễn Văn Linh và Tiến nhưng đã bỏ trốn. Công an quận 12 kêu gọi các đối tượng này sớm ra đầu thú để được nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Quán karaoke bị đập phá.

Ngày 4/10, PV tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật có mặt tại quán karaoke Tân Song Huy để tìm hiểu, ghi nhận thêm thông tin vụ việc. Theo quan sát, PV thấy quán karaoke này tuy mở cửa nhưng không có khách. Ngoài cửa, có 2 nam nhân viên đang ngồi bấm điện thoại.

Chị Lê Thu Ngọc, nhân viên siêu thị Coopmart đối diện quán Karaoke Tân Song Huy chứng kiến vụ việc chia sẻ: “Đứng bên này đường, chúng tôi cũng sợ vì chúng tỏ ra côn đồ và manh động. Mấy chị em sợ bọn chúng kéo sang lấy dao kéo tại siêu thị làm hung khí đánh nhau nên chúng tôi tạm kéo cửa cuốn xuống”.

Liên quan đến hành vi đập phá tài sản và đánh người của các đối tượng nêu trên, luật sư Nguyễn Minh Cảnh, đoàn Luật sư TP.HCM nhận định, các đối tượng có hành vi phá hoại, hủy hoại, hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác được quy định tại Điều 178 BLHS 2015, sửa đổi, bổ sung 2017. Nếu bị xử lý về tội danh trên, các đối tượng sẽ phải đối diện với việc bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

"Hành vi của các đối tượng đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, khiến người dân hoang mang, lo lắng. Căn cứ theo kết quả giám định tài sản hư hỏng và tỷ lệ thương tích của bị hại (nếu có), ngoài việc phải bồi thường thiệt hại cho bị hại về mặt dân sự, các đối tượng trên còn có thể bị xử lý hình sự với tình tiết tăng nặng phạm tội có tổ chức, mang tính côn đồ…", luật sư Nguyễn Minh Cảnh nhận định.

H.V