Bản tin 10/1: Chân dung nam sinh nhặt được gần 88 triệu đồng

Thứ 4, 10/01/2024 | 06:00
0
Chân dung nam sinh nhặt được gần 88 triệu đồng, mang tới báo thầy cô; Xe ô tô bẹp rúm, tài xế bị thương do đâm đổ tường nhà dân ven đường

Chân dung nam sinh nhặt được gần 88 triệu đồng, mang tới báo thầy cô

Kết nối - Bản tin 10/1: Chân dung nam sinh nhặt được gần 88 triệu đồng

Học sinh Tô Khánh Hoàng Phúc (thứ 3 từ trái qua) cùng các thầy và công an trả lại tiền cho người đánh rơi. Ảnh: Duy Văn.

Theo Người Lao Động sáng 9/1, Ban Giám hiệu Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng phối hợp với Công an phường Đông Ba, Tp.Huế, tỉnh Thừa-Thiên - Huế đã tiến hành xác minh, trao trả lại số tiền gần 88 triệu đồng cho người đánh rơi sau khi một học sinh lớp 8 nhặt được.

Trước đó, vào lúc 7h sáng cùng ngày, em Tô Khánh Hoàng Phúc (SN 2010), học sinh lớp 8/2 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (phường Đông Ba) trên đường đến trường đã nhặt được túi ni lông màu đen, bên trong có 87.925.000 đồng ở gần cổng trường. Phúc đã nhanh chóng mang túi ni lông cùng số tiền này đến báo với thầy cô trong trường.

Ngay lập tức, Ban Giám hiệu nhà trường đã thông báo đến Công an phường Đông Ba để phối hợp tìm người đánh rơi.

Công an phường Đông Ba đã xác định người đánh rơi số tiền này là anh Lê Văn Duy (ngụ phường Gia Hội, Tp.Huế), là nhân viên giao hàng của cơ sở Mộc Trà nên đã làm các thủ tục trả lại.

Bệnh thuỷ đậu "sắp vào mùa"

Trao đổi với Tri Thức, Bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Thị Thuý Hoa, Trưởng khoa Nội A, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, cho biết các ca bệnh thuỷ đậu sẽ tập trung vào những tháng đầu năm. Theo thống kê trong năm 2023, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM tiếp nhận hơn 500 ca đến khám, trong đó lại có đến 10% cần nhập viện.

Trong những ca nhập viện, nhiều bệnh nhân bị biến chứng nặng như: viêm phổi phải thở máy, viêm mô tế bào, nhiễm trùng huyết, thậm chí nguy kịch.

Bệnh thuỷ đậu hay trái rạ, do virus varicella gây ra. Bệnh này rất dễ lây từ người sang người, thông qua virus từ dịch tiết hoặc bóng nước bị vỡ. Do đó, thủy đậu dễ lây lan ở nơi đông người, những người cùng gia đình, cơ quan, trường học...

Người bị bệnh thủy đậu có những triệu chứng của nhiễm siêu vi như: sốt, đau họng, mệt mỏi, ăn uống kém. Sau đó, cơ thể sẽ xuất hiện những bóng nước trưng ở mặt, lan ra khắp nơi, gọi là nốt đậu.

Theo bác sĩ Hoa, đa số bệnh thuỷ đậu là lành tính, bệnh tự giới hạn 1-2 tuần, nếu được chẩn đoán sớm và điều trị đúng cách.

Tuy nhiên, một số trường hợp có miễn dịch kém hoặc điều trị không đúng cách, bệnh sẽ diễn tiến nặng như viêm phổi, nhiễm trùng máu, đe doạ tính mạng.

Những bệnh nhân nghi ngờ bị thuỷ đậu, có dấu hiệu bệnh nặng như: ho liên tục, đau ngực, thở khó khăn, có đờm xanh, sốt lạnh run, da bị sưng đỏ, lừ đừ, lơ mơ, nói sản... cần đến bệnh viện để cấp cứu kịp thời.

"Người có cơ địa miễn dịch kém như trẻ em, phụ nữ có thai, bệnh nhân đang hóa - xạ trị, bệnh nhân HIV, tiểu đường... bệnh dễ diễn tiến nặng nếu mắc thuỷ đậu", bác sĩ Hoa nói.

Bác sĩ Hoa khuyến cáo người dân có dấu hiệu nghi ngờ hoặc được chẩn đoán bị thuỷ đậu không nên tắm nước rạ. Trong rạ có đất, sình lầy mang vi khuẩn, khi tắm, các loại vi khuẩn này sẽ xâm nhập vào vết thương, gây nhiễm trùng máu.

Bệnh nhân thuỷ đậu phải tắm bằng nước sạch và hạn chế kỳ cọ để tránh vỡ các nốt đậu, giảm biến chứng nhiễm trùng da, nhiễm trùng máu.

Xe ô tô bẹp rúm, tài xế bị thương do đâm đổ tường nhà dân ven đường

Kết nối - Bản tin 10/1: Chân dung nam sinh nhặt được gần 88 triệu đồng (Hình 2).

Hiện trường vụ tai nạn hi hữu khiến xe Mazda 3 bẹp rúm.

Theo ATGT, khoảng 11h ngày 9/1, trên đường tỉnh 295, đoạn qua xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ TNGT khá hi hữu khiến chiếc xe bẹp rúm, hư hỏng nặng.

Cụ thể, trong lúc điều khiển ô tô con nhãn hiệu Mazda 3 BKS 98A-575.10 đi vào đoạn đường cong cua, nam tài xế (là chủ xe) đã đâm vào tường rào của một hộ dân ven đường. Vụ việc khiến chiếc xe gần như bẹp rúm, hư hỏng nặng.

Rất may, vụ việc chỉ khiến tài xế bị thương nhẹ ở phần mặt và hiện đang được đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Công an huyện Lục Nam đã chỉ đạo tổ công tác đến khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc.

Do nam tài xế đang bị thương vùng mặt nên không thể kiểm tra nồng độ cồn qua hơi thở, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy máu để xét nghiệm chất kích thích trong cơ thể.

Tại bệnh viện, nam tài xế khai nhận không sử dụng rượu bia, nguyên nhân vụ việc là do thiếu tập trung trong lúc điều khiển xe đi qua đoạn đường cong cua dẫn đến vụ việc đáng tiếc.

Trúc Chi (t/h)

Bản tin 9/1: Không đào tạo từ xa các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe và đào tạo giáo viên

Thứ 3, 09/01/2024 | 07:00
Không đào tạo từ xa các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe và đào tạo giáo viên; Vừa xuống máy bay, người phụ nữ phải nhập viện khẩn, biết lý do ai cũng ngạc nhiên...

Bản tin 8/1: Hà Nội đề nghị ưu tiên dành quỹ đất xây dựng trường công lập

Thứ 2, 08/01/2024 | 06:00
Hà Nội đề nghị ưu tiên dành quỹ đất xây dựng trường công lập; Căng mình cứu 2 người thủng tim và sốc phản vệ sau tiêm vắc-xin; Xe tải đâm trực diện cửa hàng làm tóc.

Bản tin 7/1: Nhiều trường công bố đề án tuyển sinh, học bổng hấp dẫn

Chủ nhật, 07/01/2024 | 06:00
Nhiều trường công bố đề án tuyển sinh, học bổng hấp dẫn; Tai nạn xe máy, 2 người tử vong tại chỗ...

Bản tin 5/1: Lịch nghỉ học kỳ 1 của học sinh cả nước

Thứ 6, 05/01/2024 | 06:00
Lịch nghỉ học kỳ 1 của học sinh cả nước; Chó béc giê dại cắn 2 người phụ nữ tại Đồng Nai...
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Sừng sững tượng đài chiến thắng giữa lòng chảo Điện Biên

Chủ nhật, 17/03/2024 | 08:51
Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ là biểu tượng của tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta, là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Tạp chí Đời sống & Pháp luật – Văn phòng đại diện phía Nam tuyển dụng

Thứ 2, 04/03/2024 | 14:18
Đáp ứng nhu cầu phát triển của Tạp chí, Tạp chí Đời sống & Pháp luật – Văn phòng đại diện phía Nam thông báo tuyển dụng phóng viên.

Bản tin 10/1: Chân dung nam sinh nhặt được gần 88 triệu đồng

Thứ 4, 10/01/2024 | 06:00
Chân dung nam sinh nhặt được gần 88 triệu đồng, mang tới báo thầy cô; Xe ô tô bẹp rúm, tài xế bị thương do đâm đổ tường nhà dân ven đường

Xử lý người đàn ông ở Vũng Tàu “báo chốt” CSGT đo nồng độ cồn

Thứ 6, 06/10/2023 | 19:57
Công an Tp. Vũng Tàu đã mời người đàn ông “báo chốt” cảnh sát giao thông (CSGT) trên Facebook đến làm việc và đang lập hồ sơ để xử lý theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.