Công an tỉnh Đắk Nông và những sáng kiến thiết thực

Công an tỉnh Đắk Nông và những sáng kiến thiết thực

Hồ Hải Nam
Thứ 3, 28/11/2023 | 14:16
0
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông vừa ký quyết định về việc, công nhận hiệu quả áp dụng của 2 sáng kiến thuộc Công an tỉnh Đắk Nông trên địa bàn.

Ngày 28/11, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đồng chí Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định về việc công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của 2 sáng kiến thuộc Công an tỉnh Đắk Nông trên địa bàn tỉnh trong năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023 đối với 2 sáng kiến thuộc Công an tỉnh Đắk Nông gồm: Sáng kiến (Tăng cường hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và “Ngày không viết”, “Ngày không hẹn”) và sáng kiến (Triển khai mô hình dân vận khéo cấp tỉnh “Tôi làm Công an xã”).

Mô hình dân vận khéo cấp tỉnh “Tôi làm Công an xã” của Công an tỉnh Đắk Nông được triển khai từ ngày 22/12/2021 đến nay, với việc tăng cường gần 1000 lượt cán bộ, chiến sĩ Công an cấp tỉnh, cấp huyện về thực hiện nhiệm vụ tại Công an cấp xã.

Dân sinh - Công an tỉnh Đắk Nông và những sáng kiến thiết thực

Mô hình dân vận "Tôi làm Công an xã".

Mô hình góp phần chia sẻ, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự cũng như làm tốt công tác dân vận, an sinh xã hội, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở cơ sở, được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao, tạo được niềm tin của Nhân dân với lực lượng Công an nhân dân.

Mô hình sáng kiến cải cách hành chính “Tăng cường hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến”, “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” được Công an tỉnh Đắk Nông triển khai từ ngày 20/4/2023 và áp dụng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Công an các cấp từ ngày 4/5.

Sau hơn 7 tháng triển khai, mô hình sáng kiến cải cách hành chính bước đầu đã đem lại hiệu quả thiết thực, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tháng sau đều cao hơn tháng trước từ 4 đến 14%, đặc biệt trong tháng 10 tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt gần 94%, góp phần tạo môi trường thuận lợi, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho người dân, doanh nghiệp đến liên hệ công tác, nhận được sự hài lòng, ủng hộ và đánh giá cao của các cấp, các ngành và Nhân dân trên địa bàn.

Dân sinh - Công an tỉnh Đắk Nông và những sáng kiến thiết thực (Hình 2).

Mô hình cải cánh hành chính.

Cùng với việc được UBND tỉnh Đắk Nông công nhận là sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh thì sáng kiến (Tăng cường hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và “Ngày không viết”, “Ngày không hẹn”) và sáng kiến (Triển khai mô hình dân vận khéo cấp tỉnh “Tôi làm Công an xã”) còn được Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an thẩm định và công nhận điểm thưởng trong xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 trong Công an nhân dân.

VinFast dự kiến xuất 3000 xe điện sang châu Âu trong quý IV

Thứ 5, 21/09/2023 | 19:14
Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, châu Âu sẽ trở thành thị trường nước ngoài lớn nhất của VinFast trong năm nay, sau Mỹ.

Doanh nhân Hà Hưởng Kiện – Người sáng lập Midea Group: Xuất thân bần hàn làm nên đế chế hàng tỷ USD

Thứ 4, 26/07/2023 | 13:53
Ông Hà Hưởng Kiện là một doanh nhân Trung Quốc đồng thời là nhà sáng lập Midea Group - đây là một trong những nhà sản xuất thiết bị gia dụng lớn nhất tại Trung Quốc. Forbes cho biết, tài sản ròng mà vị tỷ phú sinh năm 1942 này ghi nhận là 24,6 tỷ USD.
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Nghệ An: Tìm thấy thi thể người đàn ông ở khu đô thị vắng người

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:31
Sau 1 ngày tìm kiếm, nạn nhân T. được phát hiện đã tử vong trong một khu đô thị vắng người.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.