Du lịch Hải Phòng cán mốc đón gần 8 triệu lượt du khách năm 2023

Du lịch Hải Phòng cán mốc đón gần 8 triệu lượt du khách năm 2023

Ngô Quang Thái
Thứ 5, 07/12/2023 | 11:15
0
Năm 2023, du lịch Hải Phòng tiếp tục đà trở lại mạnh mẽ khi ước đón gần 8 triệu lượt du khách, chỉ kém mức “đỉnh” năm 2019 hơn 1 triệu lượt.

Thêm một mùa du lịch “bội thu”

Thăm các vịnh thuộc Quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng, những ngày đầu tháng 12/2023, thay vì “vắng như chùa Bà Đanh” như những năm trước, hiện khung cảnh khá nhộn nhịp. Nhiều đoàn khách, chủ yếu là du khách quốc tế, xếp hàng xuống tàu từ Bến Bèo để thăm quan, nghỉ dưỡng trên vịnh.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Trí Tuyến - Trưởng phòng Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng, vui mừng thông tin, trong 11 tháng của năm 2023, số du khách đến Cát Bà đạt hơn 2,9 triệu lượt, cao hơn mức kỷ lục của năm 2019 hơn 100.000 lượt.

Trong số này, có hơn hơn 510.000 lượt du khách quốc tế, vượt mục tiêu đề ra cho cả năm, cao gấp hơn 7,5 lần so với cùng kỳ năm 2022. Tổng doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt gần 2.645 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 2023 gần 6%. Dự kiến năm 2023, du lịch Cát Bà đón hơn 3 triệu lượt du khách, cao nhất từ trước đến nay.

Kết quả này phản ánh sự nỗ lực của huyện Cát Hải nói riêng, chính quyền Tp.Hải Phòng nói chung trong đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, nhất là vào mùa Thu Đông - quãng thời gian được coi là thấp điểm của du lịch biển đảo. Bên cạnh đó, việc UNESCO công nhận Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà là Di sản thiên nhiên thế giới giữa tháng 9/2023 cũng tạo hiệu ứng tích cực, giúp du khách đến với Cát Bà nhiều hơn.

Sự kiện - Du lịch Hải Phòng cán mốc đón gần 8 triệu lượt du khách năm 2023

Du khách xuống tàu từ Bến Bèo thăm quan, nghỉ dưỡng trên các vịnh thuộc Quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng.

Du lịch Đồ Sơn cũng cùng chung niềm vui với du lịch Cát Bà khi lượng du khách tăng cao. Theo ông Lê Đức Hợp - Trưởng Phòng Du lịch, Văn hóa và Thông tin quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng, từ đầu năm đến hết tháng 11/2023, số lượng du khách đến Đồ Sơn đạt gần 2,9 triệu lượt, cao gấp hơn 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2022 và đạt hơn 115% so với kế hoạch cả năm (đón 2,5 triệu lượt du khách). Dự kiến cả năm 2023, du lịch Đồ Sơn đón gần 3 triệu lượt du khách, cao nhất từ trước đến nay.

“Trên cơ sở này, năm 2024, du lịch Đồ Sơn dự kiến đặt mục tiêu đón 3,2 triệu lượt du khách. Để đạt được mục tiêu đề ra, ngành Du lịch quận tiếp tục phát huy thế mạnh biển đảo, khắc phục tính mùa vụ, phát huy hơn nữa thế mạnh du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh, nhất là các lễ hội”, ông Lê Đức Hợp chia sẻ.

Không chỉ Đồ Sơn và Cát Bà, Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ở xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng, cũng đón một năm “bội thu” về du lịch.

Theo ông Nguyễn Văn Tái - Trưởng Ban Quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, dự kiến năm 2023, Khu di tích đón hơn 1,1 triệu lượt du khách, tương đương mức “đỉnh” của năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra dịch bệnh COVID-19.

Đặt mục tiêu đón hơn 8 triệu lượt du khách năm 2024

Trao đổi với Người Đưa Tin về tình hình du lịch Hải Phòng thời gian qua, ông Vũ Huy Thưởng - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng, cho biết, năm 2023, Hải Phòng đặt mục tiêu đón 7,3 triệu lượt du khách trong nước và quốc tế, cao hơn 300.000 lượt so với năm 2022.

Để đạt được mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm, ngành Du lịch Hải Phòng chủ động phối hợp các địa phương, nhất là quận Đồ Sơn và huyện Cát Hải (cùng Tp.Hải Phòng) tập trung phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm gia tăng giá trị trải nghiệm cho du khách với chi phí hợp lý.

Bên cạnh đó, chú trọng hướng tới sản phẩm du lịch thể thao, du lịch biển đảo, kết nối với sản phẩm du lịch du thuyền nhằm mở rộng không gian, thu hút đối tượng khách có khả năng chi trả cao.

Trước xu hướng lựa chọn các điểm đến du lịch an toàn, du lịch xanh, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm… của đông đảo du khách trong nước và quốc tế, Sở Du lịch Hải Phòng chủ động tham mưu UBND Thành phố đẩy mạnh thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 sẽ được chú trọng tới.

Sự kiện - Du lịch Hải Phòng cán mốc đón gần 8 triệu lượt du khách năm 2023 (Hình 2).

Du thuyền trên vịnh Lan Hạ thuộc Quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng.

Để đẩy mạnh quảng bá, kích cầu du lịch, ngay từ đầu năm, ngành Du lịch Hải Phòng đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tp.Hải Phòng với Vietnam Airlines giai đoạn 2023 - 2025. Trong đó, hợp tác quảng bá xúc tiến du lịch, thương mại hàng không; phối hợp khai thác, phát triển các sản phẩm du lịch; phối hợp tổ chức các sự kiện du lịch, văn hóa, thể thao quy mô lớn.

Bên cạnh đó, tổ chức lễ ký kết hợp tác triển khai sản phẩm kích cầu du lịch Hải Phòng năm 2023 giữa một số đơn vị, thống nhất hình thành liên minh kích cầu du lịch Hải Phòng năm 2023 với 5 gói sản phẩm du lịch trọn gói và 4 sản phẩm du lịch combo cho các dịch vụ vé máy bay, khách sạn 5 sao, du thuyền.

Ngoài ra, trong năm 2023, ngành Du lịch Hải Phòng cũng tham gia nhiều hội chợ quảng bá du lịch, chú trọng, quan tâm đến các công cụ mạng xã hội, các điểm nhấn về hình ảnh, điểm check-in để thu hút khách. Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, quảng bá du lịch Hải Phòng trên các nền tảng số như: Website, Fanpage, TikTok, Instagram, Youtube…

Sự kiện - Du lịch Hải Phòng cán mốc đón gần 8 triệu lượt du khách năm 2023 (Hình 3).

Du khách quốc tế tắm biển tại bãi tắm thuộc Quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng.

“Năm 2023, du lịch Hải Phòng ước đón gần 8 triệu lượt du khách, chỉ còn kém mức “đỉnh” của năm 2019 hơn 1 triệu lượt. Trên cơ sở này, dự kiến năm 2024, du lịch Hải Phòng đặt mục tiêu đón hơn 8 triệu lượt du khách. Trong đó, tăng tỉ lệ du khách quốc tế, kéo dài thời gian lưu trú cũng như tăng mức chi tiêu trung bình của mỗi du khách.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngành Du lịch Hải Phòng sẽ xây dựng phương án, kế hoạch triển khai thực hiện. Đồng thời, tham mưu UBND Thành phố có cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi để thu hút hơn nữa khách du lịch trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật”, ông Vũ Huy Thưởng - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng, chia sẻ.

Hải Phòng: Khẩn trương hoàn thành chợ tạm thay thế chợ Tam Bạc bị cháy

Thứ 2, 04/12/2023 | 14:38
Dự kiến trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chợ tạm thay thế chợ Tam Bạc bị cháy trên địa bàn phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Tp.Hải Phòng sẽ hoàn thành.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri huyện Cát Hải, Hải Phòng

Thứ 7, 02/12/2023 | 20:17
Ngày 2/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri huyện Cát Hải báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Hải Phòng đồng ý chủ trương đấu giá 3 khu đất ở Đồ Sơn

Thứ 6, 24/11/2023 | 16:40
Các khu đất này có tổng diện tích 26 ha ở quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng, đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích phát triển du lịch.
Cùng tác giả

Hải Phòng: Tuyến phà ra đảo Cát Bà tái diễn cảnh ùn tắc kéo dài

Thứ 2, 29/04/2024 | 16:55
Sau ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 thông thoáng, tuyến phà ra đảo Cát Bà tiếp tục rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài do lượng khách du lịch tăng đột biến.

Không để du khách chịu cảnh “tắm chung với rác” tại các bãi tắm Đồ Sơn

Thứ 2, 29/04/2024 | 16:54
Đến trưa 29/4, lượng rác tại các bãi tắm 295, khu II và Bến Thốc ở khu du lịch Đồ Sơn đã được chính quyền địa phương tổ chức thu gom, vận chuyển tới nơi xử lý.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Hải Phòng: Phát hiện, xử lý ô tô khách 43 chỗ “nhồi” 90 hành khách

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:04
Ô tô khách này chạy tuyến Hải Phòng - Hà Giang bị Trạm CSGT An Hưng thuộc Phòng CSGT Công an Tp.Hải Phòng phát hiện, xử lý.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Dự án nghìn tỷ “mở cửa” phát triển kinh tế về phía biển

Thứ 3, 30/04/2024 | 08:02
Đại lộ Vinh - Cửa Lò sẽ trở thành tuyến đường “huyết mạch” khi Tp. Vinh chính thức được mở rộng về phía biển, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An.

Ninh Thuận phát triển năng động, nhanh, bền vững

Thứ 2, 29/04/2024 | 20:38
Với mục tiêu đến năm 2030, Ninh Thuận trở thành tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước, phát triển năng động, nhanh và bền vững.

Cao tốc Bắc – Nam: Hình thành trục xương sống kết nối khu vực kinh tế

Thứ 2, 29/04/2024 | 19:17
Tuyến đường đi vào khai thác góp phần hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc, hình thành trục giao thông huyết mạch, kết nối vùng miền, phát triển kinh tế - xã hội.

Bảo tàng tư nhân lưu giữ “gan vàng dạ sắt”

Thứ 2, 29/04/2024 | 14:00
Cựu chiến binh Lâm Văn Bảng không quản ngại khó khăn để thực hiện ước mơ xây dựng bảo tàng lưu giữ để kể cho thế hệ mai sau về lịch sử hào hùng của dân tộc.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Bảo tàng tư nhân lưu giữ “gan vàng dạ sắt”

Thứ 2, 29/04/2024 | 14:00
Cựu chiến binh Lâm Văn Bảng không quản ngại khó khăn để thực hiện ước mơ xây dựng bảo tàng lưu giữ để kể cho thế hệ mai sau về lịch sử hào hùng của dân tộc.

Cao tốc Bắc – Nam: Hình thành trục xương sống kết nối khu vực kinh tế

Thứ 2, 29/04/2024 | 19:17
Tuyến đường đi vào khai thác góp phần hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc, hình thành trục giao thông huyết mạch, kết nối vùng miền, phát triển kinh tế - xã hội.

Ninh Thuận phát triển năng động, nhanh, bền vững

Thứ 2, 29/04/2024 | 20:38
Với mục tiêu đến năm 2030, Ninh Thuận trở thành tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước, phát triển năng động, nhanh và bền vững.

49 năm non sông một dải: Đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:00
Sau 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam đã giành thêm nhiều thành tựu to lớn.

Nghệ An: Dự án nghìn tỷ “mở cửa” phát triển kinh tế về phía biển

Thứ 3, 30/04/2024 | 08:02
Đại lộ Vinh - Cửa Lò sẽ trở thành tuyến đường “huyết mạch” khi Tp. Vinh chính thức được mở rộng về phía biển, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An.