Gia Lai: Hiệu quả thiết thực từ mô hình đảm bảo an toàn giao thông

Gia Lai: Hiệu quả thiết thực từ mô hình đảm bảo an toàn giao thông

Hồ Hải Nam
Thứ 3, 05/12/2023 | 10:41
0
Sau 5 năm thực hiện, mô hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông xã Hà Tam mang lại hiệu quả thiết thực.

Sau thời gian hơn 5 năm triển khai mô hình Tổ tự quản đảm bảo trật tự an toàn giao thông xã Hà Tam, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai đã hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.

Chia sẻ về mô hình thiết thực này ông Trương Mộng Sang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hà Tam cho biết, địa bàn xã có tuyến Quốc lộ 19 đi qua nên lưu lượng phương tiện giao thông qua lại mỗi ngày rất lớn.

Đã vậy, đoạn quốc lộ này lại có nhiều khúc cua khuất tầm nhìn và nhiều điểm lgiao nhau với đường giao thông nông thôn nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn, ngày 26/9/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã thành lập tổ tự quản đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đến ngày 27/10/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hà Tam ra mắt Ban Quản lý thực hiện mô hình điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông để thay thế cho tổ tự quản.

Ông Sang cho biết thêm: “Do mới thành lập nên các thành viên Ban Quản lý vẫn đang duy trì công việc như ở tổ tự quản trước đây. Cụ thể, công việc chính của các thành viên là tuần tra dọc các tuyến đường giao thông, nhất là đoạn quốc lộ 19 ngang qua xã và tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân. Chúng tôi cũng giao cho mỗi thành viên phụ trách một thôn, làng để thuận tiện cho việc thực hiện nhiệm vụ. Dù đa phần thành viên là cán bộ xã kiêm nhiệm nhưng mọi người rất nỗ lực trong công việc và được bà con tin tưởng”.

Dân sinh - Gia Lai: Hiệu quả thiết thực từ mô hình đảm bảo an toàn giao thông

Các thành viên trong tổ tự quản đảm bảo an toàn trật tự giao thông.

Sau khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên các tuyến đường giao thông ở thôn 1, ông Nguyễn Văn Phép chia sẻ: “Tôi tham gia tổ tự quản đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ năm 2019. Khi được phân công, chúng tôi tiến hành tuần tra hoặc có mặt ở chợ, trường học để nhắc nhở người dân chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông.

Chúng tôi cũng thường có mặt ở khu vực cổng trường học để phân luồng giao thông, tuyên truyền học sinh đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Ngoài ra, chúng tôi lập danh sách những thanh thiếu niên thường xuyên vi phạm quy định về an toàn giao thông để báo cho Công an xã và vận động gia đình quản lý, nhắc nhở con em kịp thời”.

Sau 5 năm hoạt động, Tổ tự quản đảm bảo trật tự an toàn giao thông xã Hà Tam đã góp phần không nhỏ vào việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

Cụ thể, tổ tự quản đã phối hợp với chính quyền, đoàn thể xã tổ chức 97 buổi truyên truyền về an toàn giao thông với 2.383 lượt người dân tham gia; đăng hàng trăm lượt tin, bài về đảm bảo an toàn giao thông trên các trang mạng xã hội.

Bên cạnh đó, tổ tự quản cũng đã tổ chức hàng trăm lượt tuần tra, phân luồng giao thông trên địa bàn.

Tính riêng từ năm 2020 đến nay, tổ tự quản và sau này là Ban Quản lý thực hiện mô hình điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông xã đã phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, xử lý hơn 100 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Sự nỗ lực của tổ tự quản đã tạo hiệu ứng tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người dân, góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương.

Mới đây, tổ tự quản và 10 thành viên đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong đảm bảo an toàn giao thông giai đoạn 2019-2023.

Hải Phòng: Thành lập hơn 1.000 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”

Thứ 5, 23/11/2023 | 18:26
Cùng với thành lập mô hình, Giám đốc Công an Tp.Hải Phòng yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân lợi dụng nâng giá thiết bị PCCC trái quy định để trục lợi.

Tp.HCM: Cảnh báo nhà trọ mô hình “hộp ngủ” tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

Thứ 4, 15/11/2023 | 19:35
Liên ngành tại Tp.HCM đang rà soát và có biện pháp xử lý với mô hình “hộp ngủ” để cho thuê phòng trọ không đảm bảo PCCC.
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.