Hà Nội: Gần 2.000 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức giáo dục

Hà Nội: Gần 2.000 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức giáo dục

Chủ nhật, 20/08/2023 | 15:22
0
Hôm nay (20/8), gần 2.000 thí sinh đã tham gia kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội.

Ngày 20/8, gần 2.000 thí sinh đã tham gia kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội năm 2023 (vòng 1).

Sở đã bố trí 3 địa điểm là các trường phổ thông bảo đảm các điều kiện về an ninh, an toàn để phục vụ kỳ tuyển dụng.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng cùng các thành viên ban chỉ đạo của Hội đồng tuyển dụng đã trực tiếp đi kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tại điểm thi đặt tại Trường Trung học phổ thông Việt Đức (quận Hoàn Kiếm). Động viên và nhắc nhở thí sinh dự thi đạt kết quả tốt, ông Trần Thế Cương khẳng định, Hội đồng tuyển dụng sẽ làm việc nghiêm túc, khách quan, công bằng.

Giáo dục - Hà Nội: Gần 2.000 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức giáo dục

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội động viên thí sinh trước giờ thi. ảNH: Báo Hà Nội Mới.

Chia sẻ với báo Hà Nội Mới thí sinh Nguyễn Hữu Bình Dương - giáo viên hợp đồng đang làm việc tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai cho biết, dù nghề giáo vất vả, thu nhập chưa cao nhưng em luôn mong muốn gắn bó lâu dài với nghề.

Toàn thành phố có gần 2.000 thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng. Ở vòng 1, thí sinh dự thi ba nội dung gồm: Kiến thức chung, ngoại ngữ và tin học. Cả ba nội dung đều thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Thời gian dự kiến thông báo kết quả thi trắc nghiệm là ngày 25/8.

Năm 2023, tổng chỉ tiêu viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội là 608 người, bao gồm 536 chỉ tiêu viên chức giáo viên và 72 viên chức nhân viên. Toàn bộ kế hoạch tổ chức tuyển dụng, mốc thời gian triển khai từng phần việc cũng như những hướng dẫn, quy định liên quan đến thí sinh đều đã được Sở GD&ĐT Hà Nội công bố công khai.

Trao đổi với báo Nhân Dân, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, vào đầu năm học mới, Hà Nội sẽ tuyển dụng khoảng 6.000 giáo viên để bổ sung cho đội ngũ giáo viên còn thiếu của thành phố.

Có 30 chỉ tiêu được tuyển dụng qua hình thức phỏng vấn, xét tuyển đối với những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc các trường đại học sư phạm và thí sinh có thành tích học tập xuất sắc.

“Muốn có học sinh tốt thì phải có giáo viên đủ thực sự giỏi, có đủ tâm, đủ tài. Thực hiện chủ trương của Chính phủ, thành phố, chúng tôi đã triển khai tuyển dụng những sinh viên xuất sắc theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ”, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT nói.

Thông tin thêm trên báo Tiền Phong, trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đã thông báo về việc tuyển dụng chỉ tiêu viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở năm 2023. Hình thức tuyển dụng, đối với diện thu hút là xét tuyển; các đối tượng còn lại áp dụng hình thức thi tuyển.

Để tham dự kỳ thi, thí sinh phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các chức danh nghề nghiệp viên chức và đủ 18 tuổi trở lên; có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm; hạng, chức danh nghề nghiệp viên chức cần tuyển; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

Hiện toàn Tp.Hà Nội thiếu khoảng 10.000 giáo viên nên rất khó khăn cho dạy học. Để chuẩn bị cho năm học 2023-2024, ngoài tuyển dụng 608 chỉ tiêu viên chức, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết ký hợp đồng cho 3.112 giáo viên các cấp cùng với đó là Sở Nội vụ giao chỉ tiêu cho các quận, huyện tuyển nhân sự cho từng trường đảm bảo có khoảng 6.000 giáo viên bổ sung cho năm học tới.

Trúc Chi (t/h)

Vẫn còn thực trạng thiếu giáo viên, đặc biệt là cấp học mầm non

Thứ 6, 18/08/2023 | 15:24
Để từng bước khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên, Bộ GD&ĐT đã hướng dẫn các địa phương tuyển dụng được 17.208 giáo viên trong năm học vừa qua.

Chính phủ đồng ý bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

Thứ 6, 18/08/2023 | 13:31
Khi Nghị định số 115 được thông qua, các giáo viên là viên chức sẽ không còn phải thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm sách giáo khoa và giáo viên cho năm học mới

Thứ 4, 16/08/2023 | 22:07
Thủ tướng đặc biệt lưu ý cần có phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho các đối tượng học sinh hộ nghèo, cận nghèo, học sinh thuộc đối tượng chính sách…

Bộ trưởng gặp gỡ giáo viên: "Mong muốn làm thì cứ phải làm và không đắn đo"

Thứ 3, 15/08/2023 | 09:51
Chế độ đãi ngộ, lương giáo viên, trợ cấp là những nhóm vấn đề được đội ngũ nhà giáo đặc biệt quan tâm, mong muốn gửi đến lãnh đạo ngành giáo dục.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.