Hoa kiểng đồng bằng sông Cửu Long nhộn nhịp vào vụ Tết

Hoa kiểng đồng bằng sông Cửu Long nhộn nhịp vào vụ Tết

Chủ nhật, 03/12/2023 | 07:00
0
Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là Tết Nguyên đán 2024, nông dân trồng hoa ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang tất bật sản xuất cho vụ quan trọng nhất của năm.

Thành phố Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) vốn được mệnh danh là “thủ phủ hoa” ở ĐBSCL, niên tuổi nghề hơn 100 năm, nơi có diện tích hoa kiểng tại Làng hoa Sa Đéc khoảng 950ha.

Hoa, kiểng ở Sa Đéc có hơn 2.000 chủng loại hoa kiểng khác nhau, đặc biệt hoa cúc mâm xôi, tập trung nhiều nhất là phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông.

Hiện, Làng hoa Sa Đéc đã trồng hơn 100ha hoa kiểng phục vụ Tết Nguyên đán 2024 và Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 1 năm 2023.

Nắm bắt nhu cầu thị trường, nông dân đã chọn những giống hoa phù hợp, được ưa chuộng, nhất là những loại hoa mới, hoa độc lạ để cung ứng cho thị trường tết năm nay.

Chỉ tay về cánh đồng hoa, bà Hồ Thị Lớn, ngụ ấp Khánh Nghĩa, xã Tân Khánh Đông, Tp.Sa Đéc cho biết, gia đình bà có truyền thống trồng hoa kiểng hơn 20 năm nên rất nhiều kinh nghiệm từ kỹ thuật trồng cho đến thị trường tiêu thụ.

Tiêu dùng & Dư luận - Hoa kiểng đồng bằng sông Cửu Long nhộn nhịp vào vụ Tết

Bà Hồ Thị Lớn đang chăm sóc cúc mâm xôi phục vụ thị trường tết năm nay. (Ảnh: Trọng Nghĩa).

Theo bà Lớn, do khan hiếm về giống, so với năm trước thì năm nay gia đình xuống giống giảm khoảng 10%, chỉ trồng 1.500 chậu cúc mâm xôi hoa vàng phục vụ thị trường tết.

Hiện, cây được khoảng 4 tháng tuổi và đang chờ thương lái đến đặt hàng. Với thời tiết thuận lợi như hiện nay thì cây sẽ ra hoa đúng vào dịp tết.

Là thành viên của Hội quán Tôi yêu màu tím, anh Lê Thành Hiếu, ngụ xã Tân Khánh Đông, Tp.Sa Đéc cho biết thêm, thị trường Tết năm nay, gia đình anh sản xuất gần 20.000 chậu cúc mâm xôi.

Vật tư nông nghiệp năm nay tăng nhẹ về giá, để thích ứng, anh Hiếu đã chủ động lấy công làm lời, cắt giảm thuê nhân công nhằm giảm chi phí sản xuất.

Ông Trần Văn Tiếp, Chủ nhiệm Hội quán Tôi yêu màu tím (xã Tân Khánh Đông, Tp.Sa Đéc) chia sẻ, để phục vụ thị trường Tết và Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc, 30 thành viên của hội quán đang khẩn trương tập trung chăm sóc tỉ mỉ, chu đáo, chọn thời điểm bón phân, ngắt cành, tưới nước… để hoa ra đều và đẹp.

Hội quán Tôi yêu màu tím, chủ yếu phục vụ hoa tết, chủ lực vẫn là cúc mâm xôi. Năm nay, hội quán chỉ cung ứng khoảng 150.000 chậu cúc mâm xôi, giảm gần một nửa so với năm 2023.

Lý giải về việc sản xuất hoa tết giảm, ông Tiếp cho rằng do ế ẩm hàng hoá sau 1 năm, hàng hoá chất chồng đã chiếm phần lớn diện tích đất để trữ hàng hóa bị tồn đọng, từ đó diện tích trồng bị giảm.

Mặt khác, thị trường lớn tiêu thụ các loại hoa ở Sa Đéc là Tp.HCM, tuy nhiên, thời gian gần đây do tình hình chung về kinh tế bị ảnh hưởng, các chung cư không bán được, nhiều công ty cắt giảm lao động, hoặc tạm ngừng hoạt động… đã kéo theo việc tiêu thụ hoa công trình bị chậm.

Tiêu dùng & Dư luận - Hoa kiểng đồng bằng sông Cửu Long nhộn nhịp vào vụ Tết (Hình 2).

“Để phục vụ thị trường cuối năm và Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc, Hội quán Tôi yêu màu tím dự kiến cung ứng 100.000 chậu các loại, như: sao nháy, thược dược, cẩm nhung, thạch thảo...

Ngoài ra, hội quán còn sản xuất 2 dòng lúa kiểng vào chậu, gồm: lúa kiểng lá tím bông xanh và lúa kiểng lá xanh bông tím. Do ý thức cao và nắm bắt cơ hội quảng bá thương hiệu cho hoa địa phương, khi tỉnh nhà tổ chức Festival Hoa - Kiểng, nông dân làng hoa Sa Đéc rất nhiệt tình hưởng ứng với kỳ vọng sản xuất hoa được mùa, trúng giá”, ông Tiếp chia sẻ.

Tiêu dùng & Dư luận - Hoa kiểng đồng bằng sông Cửu Long nhộn nhịp vào vụ Tết (Hình 3).

Ông Trần Văn Tiếp đang chăm sóc lúa kiểng lá tím bông xanh và lúa kiểng lá xanh bông tím. (Ảnh: Trọng Nghĩa).

Tương tự, tại “vương quốc” hoa kiểng Chợ Lách (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre), làng mai vàng Phước Định (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) vào thời điểm này nông dân trồng hoa kiểng đang tất bật chăm sóc cây, chuẩn bị cung ứng thị trường tết cho các tỉnh ĐBSCL, Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương,… với kỳ vọng được mùa giá cao.

Nhiều sản phẩm hoa kiểng trưng bày tại Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện, Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần I năm 2023 với chủ đề “Tình đất - Tình hoa” dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 30/12/2023 đến 5/1/2024, không gian hoa, kiểng được tổ chức tại Quảng trường Tp.Sa Đéc. Đến nay, có một số đơn vị trong nước và quốc tế, như: Nhật Bản, Hà Lan,… đã xác nhận tham gia trưng bày, triển lãm sản phẩm hoa kiểng tại Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc.

Trọng Nghĩa

Ảnh: Đào thất thốn “nằm” phòng điều hòa, đợi trổ hoa đúng dịp Tết Giáp Thìn

Thứ 6, 01/12/2023 | 13:29
Đào thất thốn là loại cây “khó tính” nên người trồng đào phải biết "chiều" mới có thể giúp cây nở hoa đúng dịp Tết Nguyên đán.

Chưa đến Tết, hoa lê bất ngờ xuất hiện giữa Hà Nội

Thứ 4, 22/11/2023 | 18:56
Còn 3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng dọc đường Âu Cơ, Lạc Long Quân, chợ Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội), những cành hoa lê rừng, hoa mận Tây Bắc đã nở hoa trắng muốt.

Đồng Tháp: Tôn vinh nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc

Thứ 7, 16/01/2021 | 16:34
Chuỗi hoạt động Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp năm 2021 diễn ra tại TP.Sa Đéc còn tổ chức Lễ tri ân và tôn nghề trồng hoa kiểng, vốn nổi tiếng ở miền Tây.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

“Bất ngờ” với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, người dân di chuyển bằng máy bay khá đông, nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất lại thông thoáng.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Điểm qua những dự án "nâng tầm" du lịch Sầm Sơn

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Phố biển Sầm Sơn không ngừng "thay da đổi thịt" trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ từ những dự án du lịch tầm cỡ của các nhà đầu tư lớn.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.