Quảng Bình: Tăng số bệnh nhân sốt xuất huyết, một người tử vong

Quảng Bình: Tăng số bệnh nhân sốt xuất huyết, một người tử vong

Ngô Thị Huyền
Thứ 2, 27/11/2023 | 15:45
0
Người tử vong do mắc sốt xuất huyết là một bệnh nhân nữ (56 tuổi), trú tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch.

Ngày 27/11, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Bình, trong tuần vừa qua từ ngày 18-26/11, toàn tỉnh này đã ghi nhận 159 ca mắc sốt xuất huyết (SXH) Dengue.

Theo đó, số ca mắc SXH đã xuất hiện tại 7 huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện Minh Hóa), với trên 60 xã, phường có bệnh nhân SXH; trong đó ngày 21 đến 24/11, số ca mắc SXH có xu hướng tăng cao, ghi nhận 1 trường hợp đầu tiên tử vong do mắc SXH từ đầu năm đến nay.

Người tử vong do mắc sốt xuất huyết là một bệnh nhân nữ (56 tuổi), trú tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch. Bệnh nhân được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình với chẩn đoán mắc sốt xuất huyết, tăng huyết áp, suy tim, viêm phế quản.

Sau khi được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, các y bác sĩ dù đã tích cực điều trị nhưng bệnh nhân tiên lượng rất nặng, được gia đình xin về trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn tiêu điểm tiêu hóa, sốt xuất huyết, suy đa tạng và tử vong tại nhà.

Dân sinh - Quảng Bình: Tăng số bệnh nhân sốt xuất huyết, một người tử vong

Lực lượng y tế thuộc CDC tỉnh Quảng Bình phun hóa chất diệt muỗi chủ động phòng, chống sốt xuất huyết.

Theo bác sĩ Đỗ Quốc Tiệp, Giám đốc CDC Quảng Bình khuyến cáo, một người có thể mắc đến bốn lần SXH trong đời và lần thứ hai thường nặng hơn lần đầu. Hơn nữa, thường vào cuối mùa dịch SXH, tỷ lệ ca nặng sẽ gia tăng hơn so với đầu mùa dịch.

Do đó, những nhóm đối tượng có nguy cơ cao diễn biến nặng khi mắc SXH cần lưu ý khi có sốt cao, nôn mửa, mẩn ngứa, đau đầu, đau cơ toàn thân phải đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, giảm nguy cơ diễn biến nặng và tử vong.

Theo thống kê của CDC Quảng Bình, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 1.360 ca mắc SXH Dengue, 1 trường hợp tử vong. Đáng chú ý là huyện Bố Trạch có số ca mắc SXH cao nhất với 398 ca; tiếp đó là Quảng Ninh với 247 ca; TP. Đồng Hới 218 ca, Lệ Thủy 150 ca… Minh Hóa vẫn là địa phương có số ca mắc ít nhất (23 ca).

Dân sinh - Quảng Bình: Tăng số bệnh nhân sốt xuất huyết, một người tử vong (Hình 2).

Chú thích ảnhCán bộ Kiểm dịch y tế quốc tế hướng dẫn cho người dân trên địa bàn cửa khẩu, biên giới.

Theo Bác sĩ Đỗ Quốc Tiệp, Giám đốc CDC Quảng Bình cho biết: Hiện thời tiết mưa nắng thất thường, nên công tác vệ sinh môi trường là một trong những biện pháp tối ưu nhất. Theo đó, CDC Quảng Bình sẽ tiếp tục chỉ đạo các trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố những vùng có ổ dịch nhỏ, ở dịch vừa tăng cường công tác vệ sinh môi trường và tiến hành xử lý bằng hóa chất trên diện rộng.

Cùng với đó, CDC Quảng Bình khuyến cáo người dân không được chủ quan, cứ nghĩ SXH là bình thường, cứ sốt vài ngày sẽ khỏi nên ở nhà, chỉ khi nào thấy xuất huyết mới đi viện. Thực tế là nhiều trường hợp sốt nhưng chưa có biểu hiện xuất huyết nhưng có bị cô đặc máu dẫn đến sốc, lúc này điều trị rất khó khăn thậm chí tử vong. Do đó, khi có biểu hiện sốt, cần đến các cơ sở y tế để xét nghiệm máu chẩn đoán xác định và theo dõi điều trị bởi bác sĩ chuyên khoa, không tự ý điều trị tại nhà.

Quảng Bình: Thanh tra tỉnh tập trung thanh tra các dự án đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất

Thứ 2, 27/11/2023 | 07:00
Thanh tra tỉnh Quảng Bình phát hiện sai phạm gần 38,420 tỷ đồng, trong đó, kiến nghị thu hồi gần 30 tỷ đồng, đã thu hồi số tiền 18,193 tỷ đồng.

Di dời trạm trộn bê tông cạnh trường học, gây ô nhiễm môi trường

Thứ 7, 25/11/2023 | 15:00
Công ty Phương Thành sẽ tháo dỡ, di dời trạm trộn bê tông nằm gần trường học và khu dân cư tại xã Quảng Sơn gây ô nhiễm môi trường.

Quảng Bình: Phát hiện "rợn người" trong loại cá đặc sản bán ở chợ

Thứ 2, 13/11/2023 | 21:09
Sau khi có kết quả, tổ liên ngành sẽ báo cáo cho các chợ và địa phương liên quan, cảnh báo cho người dân được biết.
Cùng tác giả

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.