Khánh Hòa: Quy hoạch 2 huyện miền núi theo hướng tiểu đô thị sinh thái rừng

Khánh Hòa: Quy hoạch 2 huyện miền núi theo hướng tiểu đô thị sinh thái rừng

Thứ 4, 30/08/2023 | 13:44
0
Huyện Khánh Sơn sẽ phát triển hệ thống đô thị theo mô hình tiểu vùng sinh thái rừng. Còn huyện Khánh Vĩnh phát triển theo mô hình tiểu đô thị sinh thái núi rừng.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có 2 quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Khánh Sơn và huyện Khánh Vĩnh (2 huyện miền núi của tỉnh) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, huyện Khánh Sơn được quy hoạch toàn huyện với tổng diện tích khoảng 33.853 ha với 8 đơn vị hành chính trực thuộc gồm thị trấn Tô Hạp và 7 xã: Thành Sơn, Sơn Lâm, Sơn Hiệp, Sơn Trung, Sơn Bình, Ba Cụm Bắc, Ba Cụm Nam.

Huyện Khánh Sơn được quy hoạch phát triển kinh tế đi đôi với ổn định chính trị, củng cố an ninh quốc phòng, đảm bảo công bằng xã hội, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền vững, đảm bảo các nhu cầu về dân sinh, nâng cao đời sống nhân dân, giảm nghèo bền vững.

Quy hoạch cũng hướng đến việc phát triển hệ thống đô thị theo mô hình tiểu vùng sinh thái rừng. Hình thành các đô thị có mật độ cây xanh, sinh thái cao, thân thiện với thiên nhiên, giảm tỷ lệ giao thông cơ giới trong đô thị, gia tăng hệ thống đường xe đạp, đi bộ, giao thông công cộng. Kiến tạo các vành đai xanh, áp dụng thiết kế vườn trên mái, hạ tầng xanh, nhằm từng bước trở thành một điểm đến độc đáo của Khánh Hòa.

Bên cạnh đó, Khánh Sơn được quy hoạch là trung tâm du lịch vùng núi đặt trọng tâm khai thác khía cạnh văn hóa di sản. Bảo vật văn hóa “đàn đá Khánh Sơn” và “văn hóa cồng chiêng” là những di sản có tầm quan trọng trong nền văn hóa cổ Việt Nam. Do đó, quy hoạch hướng đến việc đẩy mạnh quảng bá, bảo tồn, nhằm phát huy các giá trị di sản này.

Đến năm 2030, quy mô dân số khoảng 48.000 người, tỉ lệ đô thị đạt khoảng 21,9%. Đến năm 2040, quy mô dân số khoảng 65.000 người, tỉ lệ đô thị đạt khoảng 26,8%. Đến năm 2050, quy mô dân số khoảng 90.000 người, tỉ lệ đô thị đạt khoảng 34%.

Dự báo đất xây dựng đến năm 2030 khoảng 1.000-3.000 ha, đến năm 2040 khoảng 3.000 -5.000 ha và đến năm 2050 khoảng 5.000-7.000 ha.

Kinh tế vĩ mô - Khánh Hòa: Quy hoạch 2 huyện miền núi theo hướng tiểu đô thị sinh thái rừng

Người dân, du khách chụp ảnh lưu niệm ở huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

Trong khi đó, huyện Khánh Vĩnh được quy hoạch toàn huyện có tổng diện tích khoảng 116.642 ha với 14 đơn vị hành chính gồm thị trấn Khánh Vĩnh và 13 xã: Cầu Bà, Giang Ly, Khánh Bình, Khánh Đông, Khánh Hiệp, Khánh Nam, Khánh Phú, Khánh Thành, Khánh Thượng, Khánh Trung, Liên Sang, Sơn Thái, Sông Cầu.

Huyện Khánh Vĩnh được quy hoạch phát triển kinh tế theo hướng bền vững, lấy nông nghiệp làm nền tảng để ổn định kinh tế- xã hội, phát triển ngành công nghiệp có lợi thế về nguồn nguyên liệu, các ngành nghề truyền thống, phát triển các ngành nghề mới để tạo nhiều việc làm cho người lao động.

Hệ thống đô thị của huyện phát triển theo mô hình tiểu đô thị sinh thái núi rừng, ưu tiên phát triển chú trọng hình thành các đô thị có mật độ cây xanh sinh thái cao, thân thiện với thiên nhiên, tận dụng lợi thế về điều kiện khí hậu và hệ thống rừng đặc trưng.

Huyện được quy hoạch trở thành trung tâm du lịch và văn hóa – sinh thái gắn với sản xuất nông nghiệp sạch, trong đó cần bảo tồn đa dạng sinh học rừng.

Đến năm 2030, quy mô dân số khoảng 65.940 người, tỉ lệ đô thị hóa đạt khoảng 18,2%. Đến năm 2040, quy mô dân số khoảng 85.620 người, tỉ lệ đô thị hóa đạt khoảng 21%. Đến năm 2050, quy mô dân số khoảng 94.000 người, tỉ lệ đô thị hóa đạt khoảng 22,3%.

Dự báo đất xây dựng đô thị đến năm 2030 khoảng 200-300ha, đến năm 2040 khoảng 300-450 ha, đến năm 2050 khoảng 350-525 ha.

Kinh tế vĩ mô - Khánh Hòa: Quy hoạch 2 huyện miền núi theo hướng tiểu đô thị sinh thái rừng (Hình 2).

Huyện Khánh Vĩnh được quy hoạch phát triển kinh tế theo hướng bền vững cùng với đó tạo nhiều việc làm cho người lao động.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao UBND huyện Khánh Sơn, huyện Khánh Vĩnh căn cứ nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt để tổ chức lập đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện theo quy định. Thời gian thực hiện không quá 12 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Châu Tường

Khánh Hòa: Nối thành công cổ chân bị đứt gần lìa cho bệnh nhân 25 tuổi

Thứ 2, 28/08/2023 | 10:35
Một nam bệnh nhân bị máy cắt cỏ cắt vào cổ chân trái gây ra vết thương đứt gần lìa cổ chân, được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa nối lại thành công.

Cấp cứu kịp thời cho ngư dân bị xuất huyết tiêu hóa trên biển

Thứ 2, 28/08/2023 | 09:30
Một ngư dân tỉnh Bình Định bị xuất huyết tiêu hóa trong quá trình lao động trên biển đã được các quân y của Bệnh xá đảo Phan Vinh cấp cứu kịp thời.

Chiến sĩ vùng 4 Hải quân tặng quà và khám bệnh, cấp thuốc cho ngư dân Khánh Hòa

Chủ nhật, 27/08/2023 | 15:18
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng phao, cờ Tổ quốc cùng các phần quà cho bà con ngư dân tỉnh Khánh Hòa.
Cùng chuyên mục

Tổng nhu cầu vốn đầu tư của EVN đến năm 2025 là 479.000 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:16
Giai đoạn 2021-2025, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn EVN là 479.000 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư thuần là 278.215 tỷ đồng, trả nợ gốc và lãi vay là 199.330 tỷ đồng.

Ưu tiên đầu tư hạ tầng để phát triển kinh tế cửa khẩu của Điện Biên

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Nếu được đầu tư đúng mức và hiệu quả, kinh tế cửa khẩu có thể phát triển thành động lực của hành lang biên giới, hạt nhân của hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Giá lúa gạo xu hướng tăng: Liên kết chuỗi giá trị, kỳ vọng bứt phá

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:31
Triển khai nhiều giải pháp, các Bộ ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo với mục tiêu lớn về kim ngạch xuất khẩu.

Đồng Nai: Triển khai 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 22:49
Tỉnh Đồng Nai phấn đấu thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong 30 ngày đêm, đối với 3 dự án trọng điểm của tỉnh.

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.
     
Nổi bật trong ngày

Ưu tiên đầu tư hạ tầng để phát triển kinh tế cửa khẩu của Điện Biên

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Nếu được đầu tư đúng mức và hiệu quả, kinh tế cửa khẩu có thể phát triển thành động lực của hành lang biên giới, hạt nhân của hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.