Thuê hồ thủy lợi 4,6ha để nuôi cá rồi cải tạo theo hướng khu sinh thái

Thuê hồ thủy lợi 4,6ha để nuôi cá rồi cải tạo theo hướng khu sinh thái

Phạm Xuân Chinh
Thứ 7, 02/12/2023 | 08:08
5
Hồ thủy lợi tưới cho 30ha lúa được xã cho một cá nhân thuê mặt nước để nuôi cá. Tuy nhiên, người này đã nạo vét, đổ bê tông, trồng cây cảnh… theo hướng khu sinh thái

Dân sinh - Thuê hồ thủy lợi 4,6ha để nuôi cá rồi cải tạo theo hướng khu sinh thái

Theo tìm hiểu của PV, ngày 30/1/2023, ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa ký hợp đồng số 02/HĐ với bà Nguyễn Thị Hải về việc thuê đất mặt nước hồ Cầu Bè, tại thôn 5.

Nội dung hợp đồng quy định, UBND xã Xuân Thọ cho bà Hải thuê diện tích mặt nước 46.607m2 (4,6ha) trong thời hạn 4 năm (kể từ ngày 30/1/2023) để nuôi cá. Số tiền thuê đất mặt nước chuyên dùng là 83 triệu đồng/ năm. Bên thuê phải đảm bảo sử dụng đất mặt nước thuê đúng mục đích. Bà Hải còn có nhiệm vụ giữ nước, phù hợp theo quy định của UBND xã, không gây ô nhiễm môi trường, chấp hành sự điều tiết nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Ngoài ra, hợp đồng giữa UBND xã Xuân Thọ và bà Hải còn quy định “Trong thời gian thực hiện hợp đồng, bên thuê đất có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật đất đai”.

Bà Hải thuê đất mặt nước hồ Cầu Bè không phải để nuôi cá mà nhằm cải tạo, xây dựng hồ theo hướng khu sinh thái.

Dân sinh - Thuê hồ thủy lợi 4,6ha để nuôi cá rồi cải tạo theo hướng khu sinh thái (Hình 2).
Được xã cho thuê đất để nuôi cá, bà Hải đã cải tạo, xây dựng theo hướng khu sinh thái.

Sau khi được UBND xã Xuân Thọ cho thuê đất mặt nước, bà Hải đã huy động máy móc, nhân lực tự ý hạ thấp mực nước, cải tạo hồ thủy lợi Cầu Bè khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo quan sát của PV Người Đưa Tin, hiện tại hồ thủy lợi Cầu Bè đang thực hiện việc cải tạo, xây dựng với quy mô của một dự án. Xung quanh bờ hồ được bên thuê cho đổ bê tông, bờ được đắp hàng nghìn khối đất, trồng cây cảnh có giá trị, tập kết rất nhiều vật liệu xây dựng …

Đặc biệt, đầu con đường dẫn vào hồ Cầu Bè, bà Hải cho dựng cổng bằng sắt, đặt biển báo với dòng chữ “Công trình đang thi công cấm các loại xe trọng tải lớn 20 ngày”. Tại đây, luôn thường trực lực lượng bảo vệ có nhiệm vụ “canh gác”, ngăn chặn bất kỳ ai đi vào khu vực hồ thủy lợi Cầu Bè.

Ngoài ra, nhiều lô đất ở, đất vườn của các hộ dân xung quanh hồ Cầu Bè đã được bà này đứng ra mua và hiện đã cho san gạt mặt bằng, trồng nhiều cây cảnh có giá trị để tạo cảnh quan. Các lô đất này đều có view hướng ra hồ thủy lợi Cầu Bè.

Dân sinh - Thuê hồ thủy lợi 4,6ha để nuôi cá rồi cải tạo theo hướng khu sinh thái (Hình 3).

Người thuê tự dựng rào chắn tại con đường dẫn vào hồ.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn xác nhận, xã đã ký hợp đồng cho bà Nguyễn Thị Hải thuê 4,6ha đất mặt nước chuyên dùng hồ thủy lợi Cầu Bè để nuôi cá, cải tạo lòng hồ, xây bờ kè, đường đi xung quanh, tạo cảnh quan. Bà Hải hiện cư trú tại tỉnh Đồng Nai. Hồ Cầu Bè là hồ thủy lợi hiện đang tưới cho 30ha lúa tại các xứ đồng của địa phương.

Theo ông Hoan, tại hồ Cầu Bè hiện không có bất kỳ dự án cải tạo, nạo vét, nâng cấp, tu sửa hồ thủy lợi nào được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Việc cải tạo, nạo vét hồ là do bà Hải tự thực hiện, không được nhà nước thẩm định, phê duyệt.

Phóng viên đặt câu hỏi: Chính quyền có biết bà Hải tự ý cải tạo, xây dựng hồ Cầu Bè không? Ông Hoan cho hay, UBND xã Xuân Thọ biết việc bà Hải tiến hành cải tạo, nạo vét hồ Cầu Bè như PV phản ánh. Tuy nhiên, vì dự án này là “xã hội hóa”, do bà Hải bỏ tiền đầu tư nên chính quyền tạo điều kiện.

Dân sinh - Thuê hồ thủy lợi 4,6ha để nuôi cá rồi cải tạo theo hướng khu sinh thái (Hình 4).

Nhiều cây cảnh có giá trị được bà Hải trồng trên con đường xung quanh bờ hồ.

Theo ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ, “dự án” cải tạo, nạo vét, nâng cấp hồ thủy lợi Cầu Bè có mức đầu tư khoảng 3 tỷ đồng. Nếu sau khi hết thời hạn thuê, bà Hải không tiếp tục trúng thầu thì người thuê mới sẽ cùng bà này tính toán khâu hao số tiền đã bỏ ra đầu tư!?

Ông Hoan cho hay, xã xác định tiền đầu tư do bà Hải tự bỏ là “xã hội hóa” và địa phương thiếu hiểu biết nên đã để cho người thuê tự tổ chức nạo vét, nâng cấp hồ thủy lợi Cầu Bè khi chưa có sự thẩm định, phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là thiếu sót.

Dân sinh - Thuê hồ thủy lợi 4,6ha để nuôi cá rồi cải tạo theo hướng khu sinh thái (Hình 5).

Tấm biển cấm các xe trọng tải lớn đặt bên con đường dẫn vào hồ Cầu Bè.

Khu vực xung quanh hồ Cầu Bè hiện được phê duyệt quy hoạch đất ở. Bà Hải và một số cá nhân đã bỏ tiền mua lại khoảng hơn 1ha đất ở và đất vườn của các hộ dân địa phương.

Ông Lê Phú Quốc, Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn cho biết, từ thông tin PV cung cấp, Huyện sẽ cho mời Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ lên làm việc để làm rõ.

Đồng Nai: Thanh tra toàn diện khu du lịch sinh thái thác Giang Điền

Thứ 3, 04/07/2023 | 20:00
UBND tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định thanh tra toàn diện, đối với dự án khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thác Giang Điền.

Khu du lịch sinh thái Bà Nà – Suối Mơ tăng mức đầu tư lên 39 nghìn tỷ đồng

Thứ 7, 06/05/2023 | 19:00
Thành phố Đà Nẵng đánh giá, đây là dự án mang tính chất động lực, là sản phẩm du lịch tiêu biểu để thúc đẩy phát triển du lịch thành phố.

Khu du lịch sinh thái xây dựng trái phép trên đất quốc phòng

Thứ 7, 08/10/2022 | 13:00
Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng rộng 7ha được một cá nhân xây dựng trái phép trên đất quốc phòng và đất do chính quyền địa phương quản lý tại tỉnh Thanh Hóa
Cùng tác giả

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Thanh Hóa chung tay gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:45
Tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện bộ NN&PTNT, các chuyên gia thủy sản và bà con ngư dân tham dự buổi tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.