Tín hiệu vui cho du lịch Thủ đô những ngày đầu năm mới

Tín hiệu vui cho du lịch Thủ đô những ngày đầu năm mới

Thứ 4, 03/01/2024 | 09:10
0
Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ ngày 30/12/2023 đến ngày 1/1/2024), ngành du lịch Thủ đô đã đón 402.000 lượt khách, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024 chỉ kéo dài 3 ngày nên nhiều người dân ở các tỉnh chọn Tp.Hà Nội làm điểm đến trong kỳ nghỉ lễ thay vì đi du lịch xa.

Anh Nguyễn Anh Tuấn ở tỉnh Bắc Ninh chia sẻ với Kinh tế & Đô thị: “Chỉ mất hơn 1 giờ đồng hồ là tôi đã đưa con từ Bắc Ninh về Hà Nội vui chơi giải trí, thay vì du lịch xa. Về Hà Nội, người dân có cơ hội tiếp cận nhiều tour du lịch hấp dẫn như tour đêm, du lịch tìm hiểu văn hóa tại các khu di tích lịch sử”.

Nhằm thu hút và tạo sức hấp với du khách trong nước và nước ngoài trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024, Hà Nội đã tung ra nhiều sản phẩm du lịch với địa điểm và trải nghiệm mới, hấp dẫn như tour đêm tại Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, di tích nhà tù Hỏa Lò, đạp xe đêm.

Nhiều khu, điểm tham quan du lịch cũng đã ra mắt nhiều chương trình, sản phẩm mới, tổ chức nhiều sự kiện hấp dẫn nhằm thu hút khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm. Điển hình như Chương trình “Chào Năm mới 2024” (chương trình Countdown) tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục; chuỗi các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực chào đón năm mới, hội chợ xúc tiến thương mại và trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, triển lãm cây cảnh nghệ thuật tại các tuyến phố đi bộ, điểm tham quan.

Đặc biệt vào tối 31/12/2023, tại phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây, Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây tổ chức chương trình chào Năm mới 2024 và phát động “Năm Du lịch Sơn Tây-xứ Đoài 2024” với chuỗi hoạt động hội chợ xúc tiến thương mại gắn kết quảng bá du lịch, văn hóa; triển lãm trang phục tại không gian trà Vân, trình diễn ẩm thực tại Bếp Làng...

Kinh tế - Tín hiệu vui cho du lịch Thủ đô những ngày đầu năm mới

Du khách chụp ảnh tại không gian đi bộ Hoàn Kiếm. Ảnh: Hoài Nam/Kinh tế & Đô thị

Cũng trong dịp này, không gian phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm, phố đi bộ Trần Nhân Tông và phụ cận được cho phép kéo dài hoạt động đến hết ngày 1/1/2024. Cùng với đó là các hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống để phục vụ người dân và du khách.

Hoàng thành Thăng Long tổ chức hoạt động chào cờ trước cửa sân Đoan Môn, gợi nhớ lại lễ chào cờ lịch sử đầu tiên sau Ngày Giải phóng Thủ đô của 69 năm về trước.

Di tích Quốc gia Đặc biệt Lịch sử - Danh lam thắng cảnh hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn có hoạt động trưng bày những bức ảnh quý về Đền Ngọc Sơn. Di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã diễn ra chương trình trải nghiệm đêm với chủ đề "Tinh hoa đạo học."

Công viên Thống Nhất tổ chức lễ hội "Miền hoa" với nhiều loại hoa độc đáo khoe sắc. Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra chuỗi hoạt động "Chợ phiên - Chào năm mới 2024".

Việc ngành du lịch Thủ đô tổ chức nhiều tour du lịch và sự kiện chào đón năm mới 2024 đã thu hút một lượng lớn khách du lịch.

Thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội cho thấy, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ ngày 30/12/2023 đến ngày 1/1/2024), ngành du lịch Thủ đô đã đón 402.000 lượt khách, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 72.000 lượt khách, tăng 2,1 lần, khách du lịch nội địa đạt 330.000 lượt khách, tăng 59%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 1.500 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo Vietnam+, cũng trong 3 ngày nghỉ, công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn ước đạt khoảng 60% (trong đó khách nội địa ước đạt khoảng 35,3%; khách quốc tế đạt khoảng 24,7%), tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Một số khách sạn, căn hộ hạng 4-5 sao có công suất sử dụng phòng cao như: Khách sạn Capela 90%, Lacasa Hotel khoảng 90%, Grand Vista Hà Nội 76,4%, Lasieta 85%, Flower Garden 84%...

Tại các trung tâm thương mại, mua sắm, ăn uống, giải trí đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, lượt khách và sức mua tăng cao, ước tính doanh thu tăng khoảng 16% so với cùng kỳ năm 2023.

Thông tin từ một số bảo tàng, công viên, khu sinh thái, nghỉ dưỡng du lịch trên địa bàn Tp.Hà Nội cho thấy, trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024, khu du lịch hồ Hoàn Kiếm – phụ cận và khu vực phố cổ Hà Nội đón khoảng gần 150.000 lượt khách, Vườn thú Hà Nội đón 24.653 lượt khách, di tích Nhà Tù Hỏa Lò đón 6.090 lượt khách, Văn Miếu – Quốc Tử Giám đón 15.500 lượt khách.

Tương tự, tại Hoàng Thành Thăng Long đón 9.098 lượt khách. Vườn Quốc gia Ba Vì, khu vui chơi giải trí Tuần Châu – Hà Nội, khu du lịch Ao Vua đón gần 2000 lượt khách/điểm, phố đi bộ thị xã Sơn Tây, các điểm du lịch trên địa bàn huyện Gia Lâm và Quốc Oai đón từ 4000-10.000 lượt khách/điểm.

Nhận định về công tác tổ chức phục vụ đón khách tại các điểm du lịch, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, công tác tổ chức đón khách du lịch dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024 tại các khu, điểm tham quan du lịch diễn ra sôi động, chu đáo, thu hút sự quan tâm của khách du lịch.

“Trong những ngày đầu năm mới 2024, Tp.Hà Nội đã đón được một lượng khách tăng mạnh hứa hẹn mang đến sự khởi sắc cho du lịch Thủ đô trong năm 2024. Từ đó, tạo đòn bẩy để các doanh nghiệp xây dựng khai thác tiềm năng thế mạnh văn hóa, thiên nhiên Hà Nội xây dựng tour mới chất lượng cao góp phần tăng sức hấp dẫn của du lịch Hà Nội trong năm 2024”, bà Giang nhận định.

Minh Hoa (t/h)

Hà Nội là "Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới 2023"

Chủ nhật, 03/12/2023 | 15:00
Tại lễ trao giải thưởng World Travel Awards diễn ra tại thành phố Dubai, Thủ đô Hà Nội được vinh danh “Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới 2023”.

Hà Nội: Ra mắt 15 sản phẩm du lịch đêm

Thứ 6, 24/11/2023 | 23:07
15 sản phẩm du lịch đêm mang đến tín hiệu vui cho du lịch Thủ đô, trong đó, có nhiều sản phẩm hiện đang được khai thác và có sản phẩm lần đầu được giới thiệu.

Khu vực hồ Hoàn Kiếm, phố cổ Hà Nội là khu du lịch cấp Thành phố

Thứ 4, 01/11/2023 | 13:48
UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định công nhận Khu du lịch cấp thành phố đối với khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, khu phố cổ Hà Nội.

10 tháng năm 2023, Hà Nội đón 20,7 triệu lượt khách du lịch

Thứ 2, 30/10/2023 | 20:15
Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, 10 tháng của năm 2023, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 20,7 triệu lượt khách, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm 2022.
Cùng chuyên mục

Kỳ lân công nghệ và câu chuyện “đầu tư” vào nhân sự

Thứ 2, 29/04/2024 | 07:15
Một trong những nhân tố cốt yếu cho mục tiêu phát triển bền vững là nhân tố con người và thúc đẩy chuyển đổi số. VNG là công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam luôn quan tâm đến phát triển nhân sự. “Phát triển con người là mục tiêu quan trọng, thậm chí còn vượt trên chuyện xây dựng sản phẩm”- CEO Lê Hồng Minh khẳng định.

Lai Châu phấn đấu đến năm 2030 diện tích trồng sâm đạt 3.000 ha

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:45
Lai Châu đề ra mục tiêu phát triển sâm Lai Châu thành sản phẩm chủ lực của tỉnh, phấn đấu đến năm 2030 diện tích trồng sâm Lai Châu trên địa bàn đạt khoảng 3.000 ha.

Nhiều người bị khóa Apple ID không rõ lý do: Chuyên gia đưa ra lời khuyên hữu ích

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:30
Nhiều người dùng phát hiện tất cả thiết bị của mình đột nhiên bị đăng xuất khỏi Apple ID mà chẳng có lý do gì.

OCB báo lãi trước thuế 1.214 tỷ đồng quý I/2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2024 với thu nhập lãi thuần đạt 1.901 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước.
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Lai Châu phấn đấu đến năm 2030 diện tích trồng sâm đạt 3.000 ha

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:45
Lai Châu đề ra mục tiêu phát triển sâm Lai Châu thành sản phẩm chủ lực của tỉnh, phấn đấu đến năm 2030 diện tích trồng sâm Lai Châu trên địa bàn đạt khoảng 3.000 ha.

Kỳ lân công nghệ và câu chuyện “đầu tư” vào nhân sự

Thứ 2, 29/04/2024 | 07:15
Một trong những nhân tố cốt yếu cho mục tiêu phát triển bền vững là nhân tố con người và thúc đẩy chuyển đổi số. VNG là công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam luôn quan tâm đến phát triển nhân sự. “Phát triển con người là mục tiêu quan trọng, thậm chí còn vượt trên chuyện xây dựng sản phẩm”- CEO Lê Hồng Minh khẳng định.