Bản tin 7/12: Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Bản tin 7/12: Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Nguyễn Ngọc Hoài Thanh

Nguyễn Ngọc Hoài Thanh

Thứ 5, 07/12/2023 06:00

Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; Ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên ở Tiền Giang... là các tin nổi bật.

Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Xã hội - Bản tin 7/12: Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Nhóm học sinh ép cô giáo vào tường rồi văng tục.

Chung quanh vụ việc một số học sinh có hành vi bạo lực, xúc phạm giáo viên gây bức xúc dư luận, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo, xác minh, làm rõ vụ việc và có biện pháp xử lý các bên liên quan.

Ngày 6/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc xử lý hành vi vi phạm đạo đức, lối sống, xúc phạm nhà giáo trong cơ sở giáo dục.

Trước đó, ngày 5/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang báo cáo về vụ việc xảy ra tại Trường trung học cơ sở Văn Phú, huyện Sơn Dương khi một số học sinh có hành vi bạo lực, vi phạm đạo đức nghiêm trọng đối với một nữ giáo viên, gây bức xúc dư luận.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo, xác minh, làm rõ vụ việc. Trên cơ sở đó, có hình thức xử lý theo đúng mức độ vi phạm đối với các cá nhân và tập thể có liên quan.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo rút kinh nghiệm sâu sắc từ vụ việc, đồng thời tập trung tăng cường công tác quản lý và đánh giá giáo viên; tăng cường kỷ cương trường học, xây dựng văn hóa học đường.

Bên cạnh đó, thường xuyên giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh; phối hợp chặt chẽ gia đình học sinh và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc quản lý, giáo dục học sinh.

Ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên ở Tiền Giang

Xã hội - Bản tin 7/12: Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh (Hình 2).

Ảnh minh họa.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Tiền Giang ghi nhận ca đầu tiên mắc đậu mùa khỉ là một người làm vườn, 32 tuổi, ngụ tại xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy. Hiện ca bệnh này chưa xác định nguồn lây, khả năng lây lan tại địa phương thấp.

Ngày 6/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Tiền Giang cho biết, bệnh nhân Trần Minh T. sinh 1991, ngụ ấp 1, xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, Tiền Giang. Ngày 20/11, anh T. phát bệnh với các triệu chứng sang thương da là các mụn nước rải rác ở mặt, ngực, cánh tay, mông kèm ớn lạnh. Sau đó bệnh nhân này đến bệnh viện Nhiệt Đới (TP. HCM) xét nghiệm. Ngày 25/11, mẫu xét nghiệm của bệnh nhân cho kết quả dương tính với đậu mùa khỉ.

Bệnh nhân Trần Minh T., sống nghề làm vườn, sống chung nhà với cha mẹ và người anh. Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân không tiếp xúc với hàng xóm, không đi du lịch trong ba tuần qua. Tuy nhiên, ngày 4/11 anh này tiếp xúc gần với người bạn tại Tp.HCM. Hiện bệnh nhân được cách ly tại nhà để điều trị theo dõi, sức khỏe bình thường, không sốt, hạch và mụn nước đã khô.

Theo Sở y tế Tiền Giang, ca bệnh này chưa xác định nguồn lây, khả năng lây lan tại địa phương thấp. Ngành Y tế Tiền Giang cũng đã triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Thực hiện điều tra, truy vết, xác định tất cả những người tiếp xúc gần, hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày tính từ ngày tiếp xúc cuối cùng với bệnh nhân. Đồng thời, hướng dẫn cách phòng lây bệnh cho người tiếp xúc gần.

Báo Hà Nội Mới dẫn nguồn theo thống kê của Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến 31/10/2023, Việt Nam ghi nhận 56 trường hợp nhiễm bệnh đậu mùa khỉ (Mpox), bao gồm hai ca nhập cảnh vào năm 2022. Đặc biệt từ đầu tháng 7/2023 đến nay, Việt Nam liên tục ghi nhận các trường hợp ca bệnh.

Các chuyên gia cho rằng virus đậu mùa khỉ đã âm thầm xâm nhập Việt Nam và lưu hành trong cộng đồng. Bệnh có đường lây truyền gần giống HIV, chủ yếu qua quan hệ tình dục và tiếp xúc gần. Nhóm nguy cơ cao lây nhiễm là quan hệ tình dục đồng tính và hệ miễn dịch suy yếu.

Nữ sinh lớp 9 đi xe điện qua đường bị một chiếc xe khách tông trúng tử vong

Xã hội - Bản tin 7/12: Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh (Hình 3).

Hiện trường vụ tai nạn.

Trao đổi với PV Báo Sức khỏe & Đời sống vào chiều ngày 6/12, đại diện lãnh đạo UBND xã Đồng Khê (huyện Văn Chấn, Yên Bái) xác nhận thông tin về 1 vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra trên địa bàn vào sáng cùng ngày.

Theo đó, vào khoảng 6h50 phút sáng, tại Km 186+320, Quốc lộ 32 thuộc địa bàn thôn Gốc Báng, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 1 xe ô tô khách và 1 xe máy.

Cụ thể, xe ô tô khách của nhà xe Hòa Bình mang BKS 21B-005.XX chạy tuyến Mỹ Đình - Yên Bái do lái xe Nguyễn Trường T. sinh năm 1979, trú tại phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái điều khiển đã bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy BKS 21 B2-241.xx do em Hà Ngọc A. sinh năm 2008, trú tại thôn Đồng Sặt, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn điều khiển.

Hậu quả, do cú va chạm quá mạnh nên đã khiến em A. tử vong tại chỗ. Lãnh đạo UBND xã Đông Khê cũng cho biết, vụ tai nạn thương tâm xảy ra khi nạn nhân đang trên đường đến trường.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Trúc Chi (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.