Bí thư Hà Nội: Có những việc phải ra Quốc hội mới tháo được “ngòi”

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 3, 24/10/2023 | 11:47
0
Nói về hơn 700 dự án BĐS nằm im nhiều năm trên địa bàn, Bí thư Hà Nội cho biết, các chính sách Chính phủ ban hành rất quyết liệt nhưng triển khai vẫn vướng do luật.

Tại phiên thảo luận ở tổ của Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2023 và dự kiến năm 2024 sáng 24/10, ông Đinh Tiến Dũng - Bí thư Thành uỷ Hà Nội đánh giá, nền kinh tế từ nay đến cuối năm vẫn sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, ông Dũng nói rằng các giải pháp đưa ra cần cụ thể hơn thay vì chỉ bàn chung chung.

Trong đó, ông Dũng nhìn nhận điều doanh nghiệp cần là sự tháo gỡ có thực chất, và nếu tập trung giải quyết được hai vấn đề là tín dụng và bất động sản thì mang lại hiệu quả cốt lõi cho nền kinh tế, cho doanh nghiệp.

Về tín dụng, Bí thư Hà Nội bày tỏ: “Ai cũng nói tín dụng rất khó khăn, ngân hàng thừa thanh khoản còn doanh nghiệp thiếu tiền, tiếp cận vốn thì khó khăn. Nhưng vấn đề là phải gỡ được thực chất, có hiệu quả hơn, đột phá hơn”.

Nói về lĩnh vực bất động sản, ông Dũng cho biết Hà Nội có hơn 700 dự án chậm triển khai, nằm im bất động nhiều năm. “Triển khai thì không triển khai, dân thì bức xúc, lại là "ổ" làm mất an ninh trật tự”, ông Dũng cho hay.

Kinh tế vĩ mô - Bí thư Hà Nội: Có những việc phải ra Quốc hội mới tháo được “ngòi”

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng 24/10 (Ảnh: Quang Vinh).

Theo Bí thư Hà Nội, nếu giải quyết được sẽ kích thích thị trường bất động sản, kéo theo đó là  nguyên nhiên vật liệu, lao động có việc làm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vĩ mô, qua đó thông được tín dụng ngân hàng, thông được vấn đề trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ… “Tất cả yếu tố này sẽ kích thích được tăng trưởng”, ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, Chính phủ đã có nhiều quyết sách, chủ trương về vấn đề gỡ khó cho thị trường bất động sản nhưng hiệu quả thực sự vẫn còn hạn chế.

“Thành uỷ Hà Nội rất quyết tâm, nhưng khó khăn vẫn có và vướng bởi luật, mà chủ yếu là Luật Đất đai. Có những việc phải ra đến Quốc hội mới tháo được “ngòi” vì vướng luật”, ông Dũng phát biểu.

Bí thư Hà Nội nhấn mạnh: “Không chỉ riêng Tp.Hà Nội mà những địa phương khác cũng vậy, nếu những dự án bất động sản cứ nằm ở đấy thì sẽ làm lãng phí nguồn lực xã hội, nguồn lực Nhà nước trong khi người dân thì bức xúc vì đầu tư cứ dở dang”.

Nêu kiến nghị, ông Dũng cho rằng Quốc hội nên có chỉ đạo rà soát tổng thể các dự án bất động sản, có chủ trương chung để giải quyết bởi chủ yếu đang vướng Luật Đất đai, Luật Đầu tư.

Kinh tế vĩ mô - Bí thư Hà Nội: Có những việc phải ra Quốc hội mới tháo được “ngòi” (Hình 2).

Hà Nội có 712 dự án nhà ở, khu đô thị thuộc diện phải gỡ khó khăn, vướng mắc về pháp lý (Ảnh: Hữu Thắng).

Trước đó, tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 33 và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản mới đây, ông Nguyễn Văn Sinh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Tổ phó Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ cho biết thời gian qua Tổ công tác, Bộ Xây dựng đã làm việc trực tiếp với nhiều địa phương.

Trong đó, tại Hà Nội, Tổ công tác đã làm việc để giải đáp, hướng dẫn trực tiếp và hướng dẫn bằng văn bản đối với khoảng 20 nội dung kiến nghị liên quan đến khó khăn, vướng mắc của khoảng 712 dự án nhà ở, khu đô thị.

Hiện Hà Nội đã chỉ đạo, giải quyết được 419 dự án (tương đương 58,8% so với số lượng 712 dự án ban đầu), và đang tiếp tục giải quyết cho 293 dự án.

Trong báo cáo của Chính phủ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 do Thủ tướng trình bày trước Quốc hội sáng 23/10 có nêu rõ, tiếp cận tín dụng còn khó khăn, tăng trưởng tín dụng thấp, nợ xấu có xu hướng tăng.

Bên cạnh đó, các cơ chế, chính sách về đất đai, bất động sản, nhà ở, đầu tư công đang là điểm nghẽn; các thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp còn tiềm ẩn rủi ro; việc xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, dự án tồn đọng còn lại gặp rất nhiều khó khăn, trong đó có việc phải đánh giá, thẩm định chính xác giá trị tài sản đã qua nhiều năm; du lịch quốc tế phục hồi chậm.

Tỉ lệ giải ngân đầu tư công năm 2023 ước đạt cao so cùng kỳ

Thứ 2, 23/10/2023 | 17:56
Theo Ủy ban Tài chính - Ngân sách, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công có chuyển biến tích cực, tỉ lệ giải ngân năm 2023 ước đạt cao so cùng kỳ năm 2022.

Thủ tướng: GDP năm 2023 tăng trên 5%, lạm phát khoảng 3,5-4%

Thứ 2, 23/10/2023 | 11:19
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, năm 2023, nhiều tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra, dự báo GDP đạt khoảng 5% - thấp hơn mức chỉ tiêu Quốc hội giao.

Tăng trưởng tín dụng thấp, Thủ tướng ra công điện yêu cầu đẩy mạnh

Chủ nhật, 22/10/2023 | 10:38
Thủ tướng yêu cầu NHNN chỉ đạo đơn giản hóa thủ tục, điều kiện cho vay, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số để tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay.

Bí thư Hà Nội: Cần bỏ ngay tư duy làm cầm chừng

Thứ 4, 26/07/2023 | 16:03
Bí thư Hà Nội cho rằng với tiền đồ phát triển của huyện cùng với sự quyết tâm, nỗ lực đổi mới tư duy và hành động, huyện sẽ có bước phát triển bứt phá thời gian tới.
Cùng tác giả

Nắng nóng gay gắt khiến tiêu thụ điện toàn quốc lên cao kỷ lục

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:39
Theo EVN, hiện mới vào mùa nắng nóng ở miền Bắc nên dự báo nhiều khả năng tiếp tục tăng lên trong những tháng tiếp theo.

Hoà Phát sắp phát hành 581 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 64.000 tỷ

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:16
Hòa Phát vừa công bố phương án chi tiết phát hành 581,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023.

Bình quân mỗi tháng có 20.300 DN thành lập mới và quay lại hoạt động

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:05
Trong 4 tháng đầu năm 2024, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động là 81.300 doanh nghiệp, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.

4 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất siêu 8,4 tỷ USD

Thứ 2, 29/04/2024 | 09:45
4 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 238,88 tỷ USD - tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước.

CPI tháng 4/2024 tăng 0,07% so với tháng trước

Thứ 2, 29/04/2024 | 09:45
Theo Tổng cục Thống kê, bình quân 4 tháng đầu năm 2024, CPI tăng 3,93% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 2,81%.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Thi công ngày đêm trên công trường sân bay Long Thành

Thứ 2, 29/04/2024 | 15:31
Hàng trăm kỹ sư, công nhân làm việc ngày đêm, xuyên lễ 30/4 - 1/5 trên công trường thi công sân bay Long Thành.

Vai trò của tư nhân trong xanh hoá nền kinh tế

Thứ 2, 29/04/2024 | 15:00
Môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi sẽ tạo niềm tin cho các nhà đầu tư tư nhân trong xanh hóa nền kinh tế vốn đòi hỏi nhiều vốn, công nghệ và thời gian...

Sửa đổi điều kiện vay vốn của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thứ 2, 29/04/2024 | 11:44
Nghị định 45/2024/NĐ-CP đã sửa đổi điều kiện vay vốn Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa từ ngày 10/6/2024 theo hình thức cho vay trực tiếp.

Bình quân mỗi tháng có 20.300 DN thành lập mới và quay lại hoạt động

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:05
Trong 4 tháng đầu năm 2024, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động là 81.300 doanh nghiệp, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.

4 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất siêu 8,4 tỷ USD

Thứ 2, 29/04/2024 | 09:45
4 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 238,88 tỷ USD - tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước.
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

4 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất siêu 8,4 tỷ USD

Thứ 2, 29/04/2024 | 09:45
4 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 238,88 tỷ USD - tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vàng 29/4: Vàng SJC vẫn neo cao trên 85 triệu đồng/lượng

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:26
Sáng nay (29/4), giá vàng miếng SJC vẫn duy trì mức cao trên 85 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn trên 76 triệu đồng/lượng.

Sửa đổi điều kiện vay vốn của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thứ 2, 29/04/2024 | 11:44
Nghị định 45/2024/NĐ-CP đã sửa đổi điều kiện vay vốn Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa từ ngày 10/6/2024 theo hình thức cho vay trực tiếp.