Cá chết hàng loạt trong lồng bè, người dân oà khóc giữa hồ nuôi

Cá chết hàng loạt trong lồng bè, người dân oà khóc giữa hồ nuôi

Bùi Thị Ngân
Thứ 6, 06/10/2023 | 15:02
0
Khoảng 50 hộ nuôi lồng bè khu vực phía dưới bara Đò Điệm trên sông Nghèn (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) vừa phát hiện hàng tấn cá chết trắng.

Rạng sáng nay (6/10), các hộ nuôi cá lồng bè ở khu vực phía dưới bara Đò Điệm trên sông Nghèn thuộc thôn Sông Hải, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện hàng chục tấn cá bị chết hàng loạt. 

Dân sinh - Cá chết hàng loạt trong lồng bè, người dân oà khóc giữa hồ nuôi

Cá nuôi lồng bè của các hộ dân chết trắng sau một đêm.

Mếu máo cầm những con cá chết trên tay, bà Nguyễn Thị Lộc (SN 1966) cho biết, gia đình bà nuôi 2.000 con cá trong lồng bè, gồm cá vược, cá hồng. Thời gian nuôi từ 1-3 năm nên trọng lượng to nhỏ khác nhau.

“Từ đêm qua đến rạng sáng nay bara Đò Điệm xả, nước ở trên nguồn chảy xuống khiến cá bị chết hàng loạt. Cá cả làng chết trắng hết, thiệt hại nhiều lắm”, bà Lộc xót xa.

Dân sinh - Cá chết hàng loạt trong lồng bè, người dân oà khóc giữa hồ nuôi (Hình 2).

Nhìn số cá vừa mới đây thôi còn khoẻ mạnh, bơi lội, dự tính cho thu hoạch giá cao nay chết trắng, bà Lộc xót của khóc không thành tiếng.

Ngay sau khi phát hiện cá chết, gia đình bà Lộc cùng tất cả hộ dân nuôi cá lồng bè ở đây đã vớt cá lên, bán rẻ mong vớt vát chút vốn. Nhiều người dân ở các địa phương lân cận hay tin cũng đến mua cá giúp bà con giảm bớt thiệt hại.

Dân sinh - Cá chết hàng loạt trong lồng bè, người dân oà khóc giữa hồ nuôi (Hình 3).

Người dân địa phương đến mua giúp cá cho các hộ nuôi.

Chung cảnh ngộ, bà Nguyễn Thị Thiết (SN 1966) cho biết, gia đình bà có khoảng 5-7 tạ cá bị chết. Bình thường cá sống bà bán được giá từ 150.000 - 200.000 đồng tùy độ lớn, càng lớn giá càng cao. Thế nhưng, nay cá chết hàng loạt vớt lên bán chưa được một nửa giá.

Xót xa nhìn hàng tạ cá chết trắng, chị Võ Thị Đào cho biết, gia đình chị nuôi 6 lồng, có lứa cá đã được 2 năm, có lứa mới được 1 năm. Sáng nay, sau khi phát hiện cá chết, gia đình chị sử dụng thuyền nhỏ vớt được khoảng 800 con, trong đó những con nặng nhất từ 1,5 – 2kg.

Dân sinh - Cá chết hàng loạt trong lồng bè, người dân oà khóc giữa hồ nuôi (Hình 4).

Chị Đào oà khóc khi bao nhiêu vốn liếng gia đình đổ vào hồ nuôi nay bỗng dưng trắng tay sau một đêm.

“Bây giờ chúng tôi chỉ biết nhờ vào chính quyền và bà con giúp đỡ để bán được cá, mong vớt vát lại chút tiền chứ vay mượn để đầu tư nuôi cá mà bây giờ cá chết hết thì nợ nần chồng chất”, chị Đào oà khóc.

Có mặt tại đây để động viên bà con, đồng thời kêu gọi các hộ dân mua cá ủng hộ, ông Trần Hữu Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn cho biết, có khoảng 50 hộ dân nuôi cá lồng bè bị thiệt hại.

Dân sinh - Cá chết hàng loạt trong lồng bè, người dân oà khóc giữa hồ nuôi (Hình 5).
Dân sinh - Cá chết hàng loạt trong lồng bè, người dân oà khóc giữa hồ nuôi (Hình 6).

Người dân mua đá lạnh ướp cá để bán, vớt vát chút vốn.

Cũng theo ông Nghĩa, bara Đò Điệm điều tiết nước là hoạt động bình thường, khi nào nước quá ngưỡng theo quy định là đơn vị quản lý, vận hành sẽ điều tiết xả. Đợt này có thể do nước từ thượng nguồn về ở các đồng ruộng ngâm ủ từ rơm, rạ lâu ngày, không đảm bảo môi trường nên khi xả xuống gây ra tình trạng cá chết.

Dân sinh - Cá chết hàng loạt trong lồng bè, người dân oà khóc giữa hồ nuôi (Hình 7).

Việc nuôi cá dưới bara Đò Điệm tiềm ẩn rủi ro cao, đã được chính quyền địa phương cảnh báo.

“Việc điều tiết nước là việc bất khả kháng nên hàng năm chính quyền đã khuyến cáo bà con thu hoạch hết cá trước mùa mưa lũ nhưng bà con vẫn không nghe, muốn để nuôi cho cá càng lớn, giá trị càng cao nên rủi ro”, ông Nghĩa nói.

Dân sinh - Cá chết hàng loạt trong lồng bè, người dân oà khóc giữa hồ nuôi (Hình 8).

Theo ghi nhận, đến trưa nay, số lượng cá chết được người dân trục vớt, ướp đá, đã tiêu thụ được khoảng 40%.

Hơn 100 con cá heo chết bất thường tại khu vực Amazon

Thứ 4, 04/10/2023 | 07:00
Hơn 100 con cá heo đã chết trên sông Amazon của Brazil trong bối cảnh những ngày qua, khi nhiệt độ nước sông cao kỷ lục (hơn 39 độ C) và hạn hán kéo dài tại khu vực.

Hà Tĩnh: Tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt tại hồ Bồng Sơn

Chủ nhật, 07/05/2023 | 21:50
Cá chết nổi trắng mặt hồ Bồng Sơn (TP.Hà Tĩnh) đang khiến người dân lo lắng. Cơ quan chuyên môn đã vào cuộc xác định nguyên nhân.

Hà Tĩnh: Xuất hiện cá chết, người dân nghi do cụm công nghiệp xả thải

Chủ nhật, 06/05/2018 | 20:15
Người dân ở xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh nghi ngờ cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên xả thải khi phát hiện tình trạng cá chết rải rác trên kênh N3.
Cùng tác giả

Cao tốc Bắc-Nam chưa thể thông tuyến đến điểm giao Bãi Vọt

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:00
Cao tốc Bắc - Nam hiện chỉ mới thông tuyến Hà Nội đến Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), điểm giao với QL7. Riêng điểm Bãi Vọt (tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến thông tuyến vào 2/9.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Dự báo Hà Tĩnh nắng chưa từng có dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:31
Trong thời gian nghỉ lễ 30/4, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh được dự báo xảy ra nắng nóng kỷ lục với nền nhiệt có thể lên đến 43,4°C.

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (2): Động viên ngư dân bám biển, khai thác thủy sản hợp pháp

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:50
Sự quyết liệt của lực lượng bộ đội biên phòng đã góp phần lớn tiên quyết trong công tác phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp trên biển.
Cùng chuyên mục

Cao tốc Bắc-Nam chưa thể thông tuyến đến điểm giao Bãi Vọt

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:00
Cao tốc Bắc - Nam hiện chỉ mới thông tuyến Hà Nội đến Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), điểm giao với QL7. Riêng điểm Bãi Vọt (tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến thông tuyến vào 2/9.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.