Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Ấm lòng tình người trong hoạn nạn

Hoàng Thị Bích
Thứ 5, 14/09/2023 | 09:17
1

Tối 13/9, cơ quan chức năng Tp. Hà Nội thông tin xác định 56 người tử vong, trong đó có 10 trẻ em, ở vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội.

Vụ cháy ở Khương Hạ ghi nhận số người thương vong lớn nhất trong vòng 21 năm qua, chỉ sau vụ cháy Trung tâm Thương mại quốc tế ITC ở Tp.HCM năm 2002 khiến 60 người tử vong, 70 người bị thương.

Sự kiện - Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Ấm lòng tình người trong hoạn nạn

Do chữa cháy trong thời gian dài, nhiều lính cứu hỏa mệt nằm ra đất, được nhân viên y tế hỗ trợ.

Gần 48 giờ qua những thông tin về vụ cháy, tình hình cứu hộ liên tục được cập nhật, ai cũng đều cầu nguyện và mong có phép màu xảy ra với các nạn nhân.

Bên cạnh sự nỗ lực của các lực lượng chức năng trong cứu hộ, điều trị cho các nạn nhân, người dân sinh sống tại khu vực xảy ra vụ cháy cũng tham gia hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ lực lượng chức năng xuyên đêm, thể hiện sự chia sẻ, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn.

Không những vậy, khi hay tin cháy rất nhiều đoàn thiện nguyện, nhà hảo tâm và những người dân cũng sinh sống trên địa bàn Hà Nội đã trực tiếp đến nơi xảy ra vụ cháy, mang những vật dụng cần thiết như bánh mỳ, mỳ tôm, sữa, quần áo, chăn ga, xà phòng… đến hỗ trợ cho những người không may gặp nạn.

Chị Dương Quỳnh Tâm (sinh sống tại khu vực Trần Khát Chân, Hà Nội) chia sẻ trên mạng xã hội sau khi trực tiếp có mặt tại nhà văn hóa số 8, Khương Hạ mang chăn gối, ga, khăn tắm, xà bông gửi những người gặp nạn.

“Thật cảm động khi chứng kiến người dân ùn ùn đến nhà văn hoá, người góp thùng mỳ, người mang bao gạo, bánh, sữa… chất rất nhiều ở đó. Mong các nạn nhân còn lại nhanh hồi phục, nhà mình vẫn mở rộng cửa đón những người nạn nhân vụ cháy mà thực sự chưa biết tìm chỗ ở ở đâu”, chị Tâm chia sẻ.

Sự kiện - Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Ấm lòng tình người trong hoạn nạn (Hình 2).

Hình ảnh được chị Tâm chia sẻ khiến nhiều người thấy ấm lòng về tình người trong hoạn nạn.

Nói thêm với Người Đưa Tin, chị Tâm cho rằng việc hỗ trợ người hoạn nạn trong lúc này là điều rất cấp thiết.

“Thấu hiểu những nỗi đau, tâm trạng hoảng loạn, sợ hãi, mất mát đau thương của những nạn nhân mà tôi thấy đau xót và thật nhanh chóng muốn giúp đỡ những thứ thiết yếu nhất, bởi lúc này họ gần như đã mất hết.

Là một người dân Việt với truyền thống tương thân tương ái, tôi cũng chỉ mong muốn những đóng góp nhỏ của mình góp phần giúp họ trong những lúc nguy cấp như thế này và cũng mong muốn nhiều hơn nữa những tấm lòng thế này sẽ được nhân rộng”, chị Tâm chia sẻ thêm về việc mà mình đã làm.

Sự kiện - Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Ấm lòng tình người trong hoạn nạn (Hình 3).

Chăn ga gối... vật dụng thiết yếu được chị Tâm gửi tại nhà văn hóa để mang đến những người cần hỗ trợ.

Hiện tại các cơ quan chức năng cũng đã quan tâm, thăm hỏi và có chính sách giúp đỡ các nạn nhân bằng kinh phí, nên chị Tâm cho biết chị tạm thời hỗ trợ các nạn nhân còn lại về chỗ ở.

“Xem xét tình hình nếu hoàn cảnh họ thực sự cần thêm hỗ trợ thì tôi sẽ kêu gọi cộng đồng cùng chung tay giúp họ ổn định lại cuộc sống”, chị Tâm cho biết thêm.

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội cũng rất nhiều nhà hảo tâm đăng tin chia sẻ gia đình có sẵn căn hộ có thể ở được khoảng 10 người, hỗ trợ cho các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn góp phần ổn định lại cuộc sống.

Những thông tin giúp đỡ người bị nạn trong hoạn nạn khiến cộng đồng mạng bày tỏ sự xúc động, cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái.

Chiều 13/9, UBND Tp.Hà Nội thông tin hỗ trợ 37 triệu đồng mỗi nạn nhân tử vong, 12,4 triệu đồng với người bị thương trong vụ cháy chung cư mini trên phố Khương Hạ đêm 12/9.

Trẻ tử vong được hỗ trợ thêm 5 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố; trẻ bị thương phải điều trị tại bệnh viện được hỗ trợ thêm 10 triệu đồng.

Thành phố cũng trợ giúp sinh viên, công nhân, người lao động thuê hoặc ở ghép tại căn hộ mỗi người 1,5 triệu đồng/tháng, trong 6 tháng. Người bị thương trong vụ hỏa hoạn phải điều trị tại bệnh viện được hỗ trợ toàn bộ chi phí. Gia đình có trẻ đi học được hỗ trợ 5 triệu đồng mua sách vở, đồ dùng học tập.

Các khoản hỗ trợ nêu trên trích từ ngân sách thành phố, nguồn xã hội hóa, mặt trận Tổ quốc.

Từ vụ cháy chung cư mini: Phạm tội “vi phạm quy định về PCCC” bị xử lý thế nào?

Thứ 5, 14/09/2023 | 05:53
Sau vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, Hà Nội làm 56 người tử vong, nhiều độc giả thắc mắc đối tượng phạm tội “vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy” bị xử lý thế nào?

Hà Nội hỏa tốc yêu cầu tổng kiểm tra phòng cháy chung cư mini

Thứ 4, 13/09/2023 | 18:04
Sau vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu lãnh đạo các quận, huyện, thị xã tổ chức tổng kiểm tra, rà soát 100% các cơ sở, nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê trọ, đặc biệt là chung cư mini.

Vụ cháy chung cư mini ở Hà nội: Gia đình nạn nhân chưa hết bàng hoàng

Thứ 4, 13/09/2023 | 12:26
Ngồi ôm con gái 27 tháng đang được theo dõi chấn thương tại Trung tâm Nhi khoa (Bệnh viện Bạch Mai) ông T. cảm tạ trời phật vì gia đình ông còn sống.
Cùng tác giả

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.