“Thánh

“Thánh" nhạc chế chia sẻ lý do bất ngờ có “Người tình rượu bia”

Mai Thị Thu Hằng
Thứ 2, 25/09/2017 | 17:00
0
Bản nhạc chế “Người tình rượu bia” của Thanh Tuyền đã khiến nhiều bà mẹ bỉm sữa hài lòng. Vì đã nói thay lời của họ khi chồng mê nhậu nhẹt, không quan tâm vợ con.

Mấy ngày gần đây, cô gái nhạc chế Đặng Thanh Tuyền đang là cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội. Nhất là sau khi bản nhạc chế “Người tình rượu bia” được Thanh Tuyền tung ra. Nhiều người đã đặt cho cô gái này cái tên “thánh nhạc chế”

Nhạc chế Người tình rượu bia

Bản nhạc chế “Người tình rượu bia” được dựa trên nền nhạc của ca khúc “Người tình mùa đông” của nữ ca sĩ Như Quỳnh. Thanh Tuyền không chỉ chế lời mà cô còn là người hát, ghi hình và đăng tải clip này. Giai điệu bài hát khiến nhiều bà vợ đang rơi vào hoàn cảnh này phải gật đầu thừa nhận.

Ngay sau khi “Người tình rượu bia” xuất hiện đã nhận được 58 nghìn lượt like, 141 nghìn lượt chia sẻ, 6,7 triệu lượt xem và 25 nghìn bình luận.

Đời sống - “Thánh' nhạc chế chia sẻ lý do bất ngờ có “Người tình rượu bia”

Bản nhạc chế của Thanh Tuyền đã gây chú ý lớn trên mạng xã hội.

Bạn Lan Anh bình luận: “Đúng là có ai rơi vào hoàn cảnh này mới hiểu. Các ông chồng đi làm nhưng vẫn mải la cà nhậu nhẹt, vợ chờ cơm nhưng cơm nguội cũng không thèm về. Mình thích nhất câu: “Bạn bè anh ới câu, anh vội đi ngay, có khi việc nhà tung tóe, vứt hết mà đi…”. Nội dung bài hát không lệch đi đâu được”.

Còn Phương Mai cho hay: “Sau khi nghe xong mình đã cho chồng mình nghe, anh ấy không nói gì, chỉ lẳng lặng đi ra ngoài. Mong khi nghe được anh ấy sẽ có thay đổi hơn, hiểu nỗi khổ của vợ con mỗi khi anh ấy say rượu”.

Bản nhạc chế “Người tình rượu bia” vẫn đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người cũng tò mò không biết “thánh” nhạc chế là ai?

Trò chuyện với PV báo Người Đưa Tin “thánh” nhạc chế Đặng Thanh Tuyền (SN 1988) cho hay: “Ngày nhỏ tôi hay đi hát phong trào trong trường. Sau đó tôi đi học thanh nhạc và organ để thi vào đại học Văn hóa Hà Nội. Chế lời bài hát cũng là sở thích của tôi từ thời học sinh, năm 12 tuổi tôi có chế được một bài, nhưng ngày đó rất ngô nghê chứ không có nội dung và ý nghĩa như bây giờ”.

Đời sống - “Thánh' nhạc chế chia sẻ lý do bất ngờ có “Người tình rượu bia” (Hình 2).

Thanh Tuyền đã có sở thích chế bài hát từ ngày còn nhỏ.

Nhiều lúc Thanh Tuyền cũng nghĩ tại sao không chế những bài hát thật có ý nghĩa, đúng với tâm trạng và câu chuyện mình muốn kể. Vì thế, Thanh Tuyền đã cho ra đời những sản phẩm rất riêng và được các bạn trẻ đón nhận.

“Thứ nhất tôi phải thuộc về mặt giai điệu của bài hát, sau đó sẽ định hướng nội dung, tìm hiểu xem bài này mình sẽ viết về chủ đề gì, từ đó chọn những chi tiết liên quan đến chủ đề đó.

Trong quá trình viết tôi cũng phải chọn lọc từ ngữ, thay đổi cho hợp lý với thanh bằng, trắc. Có những bài tôi viết chỉ 1, 2 tiếng là xong. Nhưng có bài phải mất cả đêm để chỉnh sửa lời lẽ từ ngữ cho phù hợp. Hoặc xóa đi viết lại từ đầu”, Thanh Tuyền chia sẻ.

Đời sống - “Thánh' nhạc chế chia sẻ lý do bất ngờ có “Người tình rượu bia” (Hình 3).

Với cô, dù chế lời bài hát phải có ý nghĩa và mang một thông điệp trong cuộc sống.

Khi được hỏi về bài nhạc chế “Người tình rượu bia” Thanh Tuyền "bật mí" đây là ý tưởng cô cóp nhặt từ thực tế xã hội. Bạn bè cô, anh chị em đã từng rơi vào hoàn cảnh này mà không dám nói nỗi lòng của mình. “Thật may vì bản nhạc chế đó đã tác động đến không ít ông chồng. Mới đây tôi có viết thêm một bài nhạc chế về hiện tượng “chạy làng” của một bộ phận bạn trai hiện nay”, Thanh Tuyền cho biết.

Đặc biệt hơn cô gái này còn có một kênh Youtube riêng để thỏa mãn sở thích của bản thân.

Tác giả nhạc chế ‘Showbiz thời nay’ gây sốt mạng nói gì?

Thứ 7, 10/06/2017 | 18:54
Dựa trên nền nhạc ca khúc Đám cưới trên đường quê, “Thánh chế” Hồ Minh Tài đã viết lại lời thành “Showbiz thời nay” thu hút lượng lớn người nghe.

Chân dung thầy giáo điển trai chế nhạc Sơn Tùng để dạy Tiếng Anh

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:11
Hóa thân thành ông bụt và chàng học sinh đầu bù chán nản vì học tiếng Anh, trong video dạy học tiếng Anh mới nhất của mình, thầy giáo 9X đã tạo được sự hứng thú.
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.
Cùng chuyên mục

Loại hoa nhỏ xíu mọc đầy ở quê, trước không ai "ngó" khi đem phơi khô bán 300.000 đồng/kg

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:30
Có một loại hoa khi phơi khô được biết đến là một loại trà thảo mộc có tác dụng "vàng 10" đối với sức khỏe, giá 300.000 đồng/kg vẫn nhiều người "chốt" ầm ầm.

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:03
Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).

Người phụ nữ bất ngờ khi nghe bác sĩ chỉ ra "thủ phạm" khiến một bên ngực biến dạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:45
Nữ bệnh nhân 55 tuổi tới Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm khám tổng quát, tuy nhiên, kết quả siêu âm, chụp MRI cho thấy hình ảnh túi ngực bên trái đã vỡ.

Bình Thuận ghi nhận một ca tử vong nghi do chó dại cắn

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:30
Ngày 23/4, Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân vừa ghi nhận một ca tử vong nghi do bệnh dại ở xã Tân Thắng.

Tin tức Đời sống 23/4: Tử vong sau khi ăn trứng luộc chỉ vì sơ suất của người lớn

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:08
Cập nhật tin tức đời sống ngày 23/4: Tử vong sau khi ăn trứng luộc vì sơ suất của bà nội; Thực hư hiệu quả của nhịn ăn gián đoạn...
     
Nổi bật trong ngày

Độ chịu chơi của "Đại gia đồng nát", chủ lâu đài dát vàng trăm tỷ đồng

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:36
Ngoài chiếc Lexus 570, mới đây chủ lâu đài chi hàng chục tỷ đồng để tậu chiếc Lamborghini Huracan LP 6104 khiến ai cũng trầm trồ về độ chịu chơi.

Loại hoa dại trước hiên nhà, tươi ít ai hay đem phơi khô bán 800.000 đồng

Thứ 2, 22/04/2024 | 15:30
Một loại hoa màu tím biếc hay làm hàng rào, không ngờ khi đem phơi khô làm trà uống lại có tác dụng tốt với sức khỏe. Cũng vì thế mà giá cũng khá đắt đỏ.

Thót tim với màn giải cứu cá khổng lồ của chàng trai trẻ

Thứ 2, 22/04/2024 | 19:44
Tài khoản @AMAZlNGNATURE vừa chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video về khoảnh khắc giải cứu cá mú Goliath khổng lồ đang mắc câu.

Quốc gia nào có dân sống thọ nhất thế giới?

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:30
Được mệnh danh là “sân chơi của tỷ phú”, quốc gia nhỏ bé thứ 2 thế giới có chứa tới 40.000 dân với tuổi thọ trung bình đáng kinh ngạc gần 87 tuổi, vượt qua Nhật Bản.

Anh nông dân bỏ túi 500 triệu nhờ nuôi con "đặc sản đen sì" theo cách lạ

Thứ 2, 22/04/2024 | 07:30
Sau vô số lần thất bại, anh Hồ Thành Tuấn quyết tâm làm lại từ đầu với con "đặc sản đen sì" không chân, không ngờ bắt lên 10 tấn đem bán, lãi đậm tay.