4 lỗi vi phạm về cư trú có thể bị xử phạt đến 12.000.000 đồng, ai cũng nên biết
Thứ 7, 06/12/2025 | 06:30Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin về 4 lỗi vi phạm cư trú mà bạn có thể bị xử phạt đến 12.000.000 đồng từ 15/12/2025.
Giáo dục phổ biến pháp luật không chỉ dừng lại ở việc “truyền đạt văn bản pháp luật”
Ngày 5/12, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức chương trình tập huấn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đây là bước cụ thể hóa Quyết định 129/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp và cộng đồng cơ sở.
ĐBQH nêu lý do cần có thẩm phán toà chuyên biệt là người nước ngoài
Các ĐBQH cho rằng có thể mở rộng nguồn bổ nhiệm là người nước ngoài, phù hợp, đáp ứng các yêu cầu trước mắt trong giai đoạn hiện nay. Song nêu vấn đề chế độ làm việc và cơ chế quản lý đối với trường hợp này như thế nào?
Tổng Thanh tra Chính phủ: Không cho phép ủy quyền tiếp công dân cho cấp phó
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo không bổ sung mô hình ban tiếp công dân cấp xã.
Sẽ chuyển giao kho vật chứng từ cơ quan Thi hành án dân sự về Bộ Công an quản lý
Chiều 5/12, với 433/440 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 91,54%), Quốc hội chính thức thông qua Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi).
Từ 1/7/2026, người dân không cần đi xin phiếu lý lịch tư pháp đã có trên VNeID
Chiều 5/12, với 437/441 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.
Xây dựng chính sách vượt trội để thí điểm một số khu thương mại tự do
Thủ tướng yêu cầu tham khảo kinh nghiệm quốc tế, căn cứ điều kiện Việt Nam xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp, vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do.
Quốc hội thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi)
Chiều 5/12, với 439/443 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành (chiếm 92,81% tổng số đại biểu tham gia), Quốc hội đã thông qua thông Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2026.
Ấn Độ đạt thỏa thuận vũ khí mới với Mỹ, sắp nhận tàu ngầm hạt nhân từ Nga
Ấn Độ vẫn duy trì nhịp độ hợp tác chặt chẽ và lâu dài với Nga trong bối cảnh quan hệ quốc phòng với Mỹ đạt tiến triển.
Ba mũi giáp công nhằm vào Kharkiv: Nga chọc thủng phòng tuyến, uy hiếp loạt đô thị chiến lược Ukraine
Nga đồng loạt mở ba hướng tiến công ở Kharkiv và Donetsk, chọc thủng nhiều tuyến phòng thủ Ukraine và áp sát loạt khu vực chiến lược, gây sức ép lớn lên Kiev.
"Có vùng, có gia đình vừa thoát nghèo, chỉ sau một trận lũ có thể trở lại nghèo"
Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, nhiều tỉnh chịu thiệt hại lớn về lũ quét, sạt lở đất, thiệt hại nặng nề về người và tài sản, đại biểu Mai Hoa đề nghị tách thích ứng với biến đổi khí hậu thành một nội dung lớn trong mục tiêu chung.
Ông Putin bác tin Nga muốn trở lại G7, bảo vệ quan hệ thương mại với Ấn Độ
Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra những bình luận mới nhất về quan hệ với phương Tây (G7, Mỹ, EU) và quan hệ chiến lược với Ấn Độ.
Ukraine có hành động bất ngờ, đi ngược khuyến nghị của NATO
Ukraine gây bất ngờ khi quyết định sáp nhập hai cơ quan mua sắm quân sự thành một, đi ngược khuyến nghị của NATO và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tham nhũng.
Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước
Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, "thế nước vững – lòng dân yên" luôn là yếu tố nền tảng quyết định sức mạnh quốc gia. Đây không chỉ là yêu cầu mang tính lý luận trong tư tưởng Hồ Chí Minh, mà còn là quy luật đã được kiểm nghiệm qua hàng nghìn năm lịch sử Việt Nam.
Đề nghị phân quyền mạnh cho địa phương, rõ trách nhiệm người đứng đầu
Bên cạnh việc trao quyền mạnh cho địa phương trong lựa chọn danh mục dự án chương trình mục tiêu quốc gia, ĐBQH Hà Sỹ Đồng cho rằng cần có "vùng an toàn pháp lý" để cán bộ dám nghĩ, dám làm, phù hợp với tinh thần chỉ đạo bảo vệ cán bộ năng động và sáng tạo.
"Búa tạ" từ bầu trời: Bom lượn UMPK giáng đòn chuẩn xác vào lực lượng Kiev
Các video mới hé lộ loạt đòn không kích bằng bom lượn UMPK của Nga, giáng trúng nhiều vị trí cố thủ của lực lượng Kiev từ Kharkiv tới Zaporozhye, gây thiệt hại nặng.