"Cần có một ban biên soạn SGK thật giỏi, tâm huyết và trách nhiệm"
Thứ 5, 20/11/2025 | 11:36ĐBQH Nguyễn Anh Trí lưu ý để có được thành công trong sử dụng 1 bộ sách thống nhất cần có một bộ sách giáo khoa đúng nghĩa là sách giáo khoa, thật tốt, thật chuẩn mực, không có lỗi.
"Người làm nghề khác nếu lương không đủ sống có thể làm thêm nhiều nghề, nhưng giáo viên thì không thể"
ĐBQH Hoàng Văn Cường cho rằng việc tăng chế độ đãi ngộ đối với giáo viên chỉ là một phần đầu tư nhỏ của xã hội, nhưng mang lại hưởng lợi cho hàng trăm, hàng ngàn người học.
[E] Nhân tài cho khát vọng đất nước hùng cường
Ở đâu những người có trí tuệ và tài năng được phát hiện, trọng dụng và tạo điều kiện phát triển, thì ở đó quốc gia sẽ bứt phá đi lên mạnh mẽ.
Tạo động lực đưa giáo dục Việt Nam bứt phá
Các ĐBQH kỳ vọng quá trình triển khai Nghị quyết 57 và 71, sẽ tạo đột phá toàn diện cho giáo dục Việt Nam bằng cách biến thách thức chuyển đổi số và hội nhập thành cơ hội phát triển con người.
"Điều khiến tôi tự hào nhất là sự trưởng thành của học trò và đồng nghiệp"
Theo Thầy Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Tp.Đà Nẵng, nghề giáo không chỉ dạy chữ, mà còn là gieo mầm nhân cách và bồi dưỡng ước mơ cho học trò, bản thân thầy cô phải luôn nuôi dưỡng nhiệt huyết, yêu nghề, sẻ chia...
Bộ GD&ĐT: Chính sách về lương nhà giáo không phải là một "ân huệ"
Bộ GD&ĐT khẳng định việc bổ sung hệ số lương đặc thù là cần thiết để khắc phục bất cập, bảo đảm đúng chủ trương tôn vinh, đãi ngộ nhà giáo. Đây không phải là sự ưu ái mang tính "ân huệ", mà là chính sách hợp lý để khẳng định vai trò, vị thế của người thầy trong xã hội.
Nguồn gốc và ý nghĩa của Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Hằng năm, ngày 20/11 là dịp để tri ân những đóng góp thầm lặng của thầy cô giáo với sự nghiệp trồng người. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rõ nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Những người thầy “gieo chữ” nơi rẻo cao
Giữa vùng cao mây phủ, có những người giáo viên vẫn ngày ngày kiên trì "gieo chữ" nơi bản xa.
Sáu học sinh Hà Nội thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế
Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế năm nay được tổ chức từ ngày 23/11 đến 3/12 tại Liên bang Nga, với sự tham gia của 150 thí sinh đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Những thầy giáo đặc biệt ở Thanh Hoá: 30 năm làm "người cha thứ 2" của trẻ
Những người thầy dành trọn tuổi trẻ để dạy trẻ mầm non – một nghề tưởng như chỉ dành cho phụ nữ. Từ lớp học tạm ở chuồng trâu, đến trường lớp khang trang hiện tại, họ đã trở thành những "người cha thứ hai" của hàng nghìn đứa trẻ.
Nghề "gieo chữ": Hành trình lặng lẽ thắp sáng ước mơ học trò
Khoảnh khắc cậu bé Hồ Văn Kiểu dỗ em bằng hòn đá nhặt vội khiến cô Thu nghẹn lại. Cô quyết tâm tạo mô hình “Bầu sữa yêu thương”, “Bữa ăn dinh dưỡng”. Mỗi sáng, cô tự tay chuẩn bị sữa và bữa ăn cho học trò. Nhờ tình yêu thương giản dị ấy, học sinh đến lớp đều đặn hơn và tinh thần học tập lan tỏa rộng hơn.
Học viện Biên phòng dừng xét tuyển tổ hợp A01, C00 trong năm 2026
Năm 2026, Học viện Biên phòng sẽ chỉ xét tuyển 3 tổ hợp, không xét bằng tổ hợp A01 (Toán, Lý, Anh), C00 (Văn, Sử, Địa) và C01 (Ngư văn, Toán, Vật lý) như năm nay.
Hệ thống giáo dục Sasuke tổ chức kỉ niệm 10 năm thành lập
Vừa qua, Hệ thống giáo dục Sasuke đã tổ chức Lễ kỉ niệm 10 năm thành lập hệ thống giáo dục Sasuke và tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam.
Chân dung nam sinh đạt 400 điểm, bỏ xa đối thủ tại Olympia
Với màn thể hiện toàn diện ở cả 4 vòng thi, Lê Quốc Hưng đến từ Trường THPT Quảng Trị đã giành chiến thắng và xác lập số điểm rất cao tại cuộc thi tuần Olympia với 400 điểm.
Huế: Gửi thông báo học sinh vi phạm TTATGT về nhà trường để xử lý
UBND Tp.Huế yêu cầu Sở GD&ĐT chấn chỉnh, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố thực hiện nghiêm túc công tác phối hợp với lực lượng công an trong xử lý học sinh vi phạm pháp luật về TTATGT.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Xây trường học kiểu mẫu, hiện đại, thân thiện cho học sinh vùng biên
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định, đây sẽ là những ngôi trường kiểu mẫu, hiện đại, thân thiện; là nơi nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên của các em học sinh vùng biên giới.